Lãnh đạo huyện đối thoại với người dân vụ phản đối sáp nhập trường ở Thanh Hóa

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Ngày 28/3, đại diện lãnh đạo UBND huyện Triệu Sơn (Thanh Hóa) đối thoại với người dân có con em đang theo học ở Trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc.

Trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc, thị trấn Triệu Sơn (Thanh Hóa). (Ảnh: TL)
Trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc, thị trấn Triệu Sơn (Thanh Hóa). (Ảnh: TL)

Chủ trì buổi đối thoại có các ông ông Lê Quang Trung, Phó Chủ tịch UBND huyện; Nguyễn Văn Cận, Trưởng Phòng GD&ĐT huyện; Phạm Văn Thường, Chủ tịch UBND thị trấn Triệu Sơn.

Phụ huynh chưa đồng thuận

Tại buổi đối thoại, ông Phạm Văn Thường, Chủ tịch UBND thị trấn Triệu Sơn, cho biết, việc sáp nhập 2 Trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc và Lê Văn Tám mới ở bước xin chủ trương để lập đề án.

Hiện tại, trên địa bàn thị trấn có 3 trường tiểu học, nhưng mới chỉ có 1 trường THCS. Do đó, nhu cầu mở rộng trường THCS đang ngày càng bức thiết.

Tại buổi đối thoại, nhiều phụ huynh cho rằng, từ xưa đến nay, Trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc đã và đang ổn định.

Bây giờ nếu chuyển học sinh đi nơi khác, sẽ ảnh hưởng đến việc đưa đón con cái, vì có nhiều phụ huynh đi làm ăn xa, gửi con cho ông bà chăm sóc.

Nguyện vọng của người dân là mong các cấp lãnh đạo "xem xét phương án cho thuận lợi nhất".

Sáng 27/3, nhiều người dân tập trung tới UBND thị trấn Triệu Sơn để phản đối sáp nhập trường. (Ảnh: TL)

Sáng 27/3, nhiều người dân tập trung tới UBND thị trấn Triệu Sơn để phản đối sáp nhập trường. (Ảnh: TL)

Một phụ huynh nêu quan điểm, nếu sáp nhập Trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc về Trường Lê Văn Tám (cách nhau chừng 2km), các cháu lớp 1, 2, 3 chưa thể tự đi xe đạp được.

"Hiện trường đang còn quỹ đất đấu thầu ở phía sau, huyện nên thu hồi diện tích đất đó và mở rộng trường”, vị phụ huynh này nói.

Sau khi nghe thông tin về chủ trương sáp nhập trường, đã có vài lần một số phụ huynh tới gặp lãnh đạo UBND thị trấn để đề đạt nguyện vọng, sau đó tới gặp lãnh đạo huyện, thì được yêu cầu viết đơn.

Ngày 25/3, phụ huynh nhận được văn bản trả lời của Phòng GD&ĐT huyện, nội dung văn bản thông tin sẽ sáp nhập 2 trường vào năm học 2024 -2025.

Rất nhiều phụ huynh bất bình việc sáp nhập trường ở thị trấn Triệu Sơn.
Rất nhiều phụ huynh bất bình việc sáp nhập trường ở thị trấn Triệu Sơn.

Một phụ huynh khác tham gia buổi đối thoại cho rằng cách tuyên truyền chủ trương, kế hoạch của cán bộ khu phố, UBND thị trấn và UBND huyện Triệu Sơn đến với người dân chưa rõ ràng, rành mạch, nên người dân bức xúc...

Mới có chủ trương sáp nhập

Ông Lê Quang Trung, Phó Chủ tịch UBND huyện Triệu Sơn giải thích với người dân rằng hiện huyện mới xin chủ trương, còn phương án sáp nhập Trường Nguyễn Bá Ngọc với Trường Lê Văn Tám, là không phải chuyển toàn bộ học sinh về Trường Lê Văn Tám. Mà sau khi thống nhất được kế hoạch, huyện sẽ tính toán làm sao cho thuận lợi nhất cho người dân và học sinh.

"Đây chỉ là sáp nhập đơn vị hành chính, còn địa điểm học của các cháu học, sẽ được chuyển về Trường Tiểu học Kim Đồng, hiện đã được đầu tư khang trang. Nếu cháu nào nhà ở gần Trường Lê Văn Tám, thì đăng kí học tại đó. Không là buộc toàn bộ các cháu phải chuyển hết về Trường Lê Văn Tám", ông Trung nói.

Hàng trăm phụ huynh học sinh Trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc, thị trấn Triệu Sơn tham gia buổi đối thoại với lãnh đạo huyện. (Ảnh: TL)

Hàng trăm phụ huynh học sinh Trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc, thị trấn Triệu Sơn tham gia buổi đối thoại với lãnh đạo huyện. (Ảnh: TL)

Phó Chủ tịch UBND huyện Triệu Sơn, khẳng định, mặc dù mới có chủ trương, chưa thực hiện đề án, nhưng phụ huynh đã có những động thái, như: Treo băng rôn, tập trung đông người, gây mất trật tự công cộng là không nên, dễ dẫn đến vi phạm pháp luật.

"Bà con không cho con em đến trường, sẽ gây thiệt thòi cho các cháu. Do đó, ông Trung đề nghị người dân bình tĩnh, giữ gìn trật tự và hãy tiếp tục cho con em đến trường, vì đã đến thời điểm gần kết thúc năm học, không nên làm ảnh hưởng đến quyền lợi của học sinh. Huyện sẽ trình đề án lên cấp trên, để cấp trên xem xét, giải quyết thấu tình, đạt lý", ông Trung đề nghị.

"Sáng 28/3, có 122 học sinh đến học bình thường. Tuy nhiên, theo lịch học buổi chiều, có 252 học sinh một số khối phải đi học, nhưng chỉ có 17 em đến lớp. Nhà trường đang tập trung động viên phụ huynh cho con đến trường học tập, để tránh thiệt thòi cho các em”, ông Phạm Trọng Dũng, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc nói.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ