Nhiều người dân phản đối sáp nhập trường ở Thanh Hóa

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Chiều 27/3, nhiều phụ huynh Trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc, thị trấn Triệu Sơn (Thanh Hóa) không cho con đến trường.

Trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc, thị trấn Triệu Sơn (Thanh Hóa). Ảnh: TL
Trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc, thị trấn Triệu Sơn (Thanh Hóa). Ảnh: TL

Ông Phạm Trọng Dũng, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc, thị trấn Triệu Sơn huyện Triệu Sơn (Thanh Hóa) cho biết, nhà trường hiện có 457 học sinh, với quy mô 15 lớp. Đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên của trường có 23 người.

Cũng theo ông Dũng, quy mô của nhà trường có 1 dãy nhà 2 tầng (12 phòng), 3 phòng cấp 4 và 7 phòng cấp 4 được dùng làm nhà hiệu, phòng chức năng, đã được cải tạo, sửa chữa và hoạt động ổn định hơn 10 năm nay.

“Theo đề án của huyện, Trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc sẽ được sáp nhập về với Trường Tiểu học Lê Văn Tám (cách nhau khoảng 2km). Do không đồng tình với kế hoạch, đề án của huyện, nên chiều nay (27/3), phụ huynh học sinh đã đồng loạt cho con, em nghỉ học, để tập trung phản đối việc sáp nhập trường.

Trước sự việc trên, nhà trường đã báo cáo lên Phòng GD&ĐT, UBND thị trấn và các đơn vị chức năng cấp trên liên quan, để đảm bảo an ninh, trật tự. Đồng thời, nhà trường cũng động viên, giải thích phụ huynh học sinh không nên ép buộc con, em nghỉ học, vì chỉ còn một thời gian ngắn nữa sẽ kết thúc năm học. Nếu bà con không cho học sinh đến trường, sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến việc học tập của các con”, ông Dũng nói.

Theo tìm hiểu của GD&TĐ, trước đó, phụ huynh học sinh Trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc đã có đơn kiến nghị gửi lên UBND huyện về vấn đề sáp nhập trường. Tuy nhiên, đến ngày 21/2 vừa qua, Huyện ủy Triệu Sơn có thông báo kết luận của Ban Thường vụ Huyện ủy về việc, đồng ý chủ trương sáp nhập 2 Trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc và Lê Văn Tám thành một trường.

Công văn nêu: “Do nguồn lực của thị trấn Triệu Sơn còn khó khăn và để tránh lãng phí tài sản công sau khi sáp nhập các xã vào thị trấn; thống nhất chủ trương cho dừng thực hiện xây mới trường THCS Tô Vĩnh Diện, thị trấn Triệu Sơn tại vị trí mới.

Đồng ý chủ trương sáp nhập 2 trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc và Tiểu học Lê Văn Tám thành một trường. Thống nhất để UBND thị trấn Triệu Sơn bàn giao khuôn viên nhà, đất hiện trạng của Trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc cho Trường THCS Tô Vĩnh Diện để từng bước đầu tư nâng cấp, mở rộng phù hợp với khả năng nguồn vốn...”.

Phụ huynh treo băng zôn ở tường rào Trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc, thị trấn Triệu Sơn, (Thanh Hóa). Ảnh: TL
Phụ huynh treo băng zôn ở tường rào Trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc, thị trấn Triệu Sơn, (Thanh Hóa). Ảnh: TL

Phản ánh với GD&TĐ, nhiều phụ huynh học sinh của Trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc cho rằng, ngôi trường hiện nay đang rất khang trang, sạch đẹp, nhưng không hiểu vì sao UBND huyện lại yêu cầu sáp nhập về Tiểu học Lê Văn Tám (cách nhau khoảng 2km)...

Phòng GD&ĐT huyện Triệu Sơn tại văn bản trả lời đại diện phụ huynh học sinh Trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc khẳng định, đề án sáp nhập 2 ngôi trường trên là cần thiết. Lý do, Trường Tiểu học Lê Văn Tám hiện nay được tiếp nhận cơ sở vật chất của Trường THCS Minh Dân (cũ), có diện tích, cơ sở vật chất đảm bảo việc dạy học 20 lớp; đảm bảo phân luồng học sinh trên địa bàn thị trấn Triệu Sơn, tạo thuận lợi cho người dân; đảm bảo tính ổn định lâu dài, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương...

Phòng GD&ĐT huyện Triệu Sơn cũng trả lời đại diện phụ huynh Trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc: UBND thị trấn Triệu Sơn có tờ trình, đề nghị UBND huyện cho lập đề án sáp nhập Trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc và Lê Văn Tám thành một trường. Vị trí tại Trường Tiểu học Lê Văn Tám, mở rộng thêm sang khuôn viên trường THCS Minh Dân (cũ) để đảm bảo cơ sở vật chất....

“Chúng tôi không đồng tình với cách xử lý của UBND huyện là sáp nhập ngôi trường này về Trường Tiểu học Lê Văn Tám. Bởi lẽ, nếu sáp nhập vào trường đó, thì con cháu chúng tôi phải đi xa, phải vượt qua hai con đường lớn nhiều xe cộ, dễ gây mất an toàn cho các cháu", một phụ huynh học sinh nói.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ