Lãnh đạo các nước đến Nga dự lễ kỷ niệm Ngày Chiến thắng

GD&TĐ - Các lãnh đạo nước ngoài đã được nhìn thấy đến Moscow để tham dự lễ duyệt binh Ngày Chiến thắng trên Quảng trường Đỏ vào ngày 9/5.

Thủ tướng Slovakia Robert Fico tại Moscow, ngày 8/5/2026.
Thủ tướng Slovakia Robert Fico tại Moscow, ngày 8/5/2026.

Trong số đó có Tổng thống Cộng hòa Srpska Sinisa Karan - thực thể đa số người Serb của Bosnia và Herzegovina; Tổng thống Lào Thongloun Sisoulith; Thủ tướng Slovakia Robert Fico; Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko; Tổng thống Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev và Tổng thống Uzbekistan Shavkat Mirziyoyev.

kazakstan.jpg
Tổng thống Nga Vladimir Putin (phải) tiếp đón Tổng thống Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev.

Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov nhấn mạnh với các nhà báo, Tổng thống Vladimir Putin sẽ có một loạt các cuộc gặp song phương kéo dài suốt ngày 9/5.

Liên Xô gánh chịu hậu quả nặng nề nhất của cuộc chiến, ước tính mất khoảng 27 triệu người trong cái gọi là Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại ở Nga.

Ngày Chiến thắng vẫn là một trong những ngày lễ quốc gia quan trọng nhất của đất nước.

slovakia.jpg
Thủ tướng Slovakia Robert Fico.

Tại Nga, Ngày Chiến thắng được kỷ niệm vào ngày 9/5 vì hiệp định đầu hàng vô điều kiện của Đức Quốc xã được ký kết vào cuối ngày 8/5 tại Berlin - tức là sau nửa đêm ở Moscow.

Các lễ kỷ niệm ở một số quốc gia Tây Âu, trong đó có Đức, đã bị lu mờ bởi những hạn chế đối với các biểu tượng của Liên Xô và Nga như cờ và ruy băng Thánh George, được ban hành sau khi cuộc xung đột ở Ukraine leo thang.

Nga đã lên án các lệnh cấm này như một nỗ lực nhằm xóa bỏ ký ức về vai trò của Liên Xô trong việc đánh bại chủ nghĩa phát xít.

Bất chấp những hạn chế, người dân khắp châu Âu vẫn tiếp tục đặt hoa tại các đài tưởng niệm chiến tranh Liên Xô và tham gia các cuộc tuần hành "Trung đoàn Bất tử", mang theo chân dung người thân đã chiến đấu chống lại phát xít Đức trong cuộc xung đột đẫm máu nhất trong lịch sử nhân loại.

belarus.jpg
Tổng thống Nga Vladimir Putin (phải) tiếp đón Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko.

Bộ Quốc phòng Nga trước đó đã tuyên bố lệnh ngừng bắn hai ngày vào ngày 8-9/5 trùng với lễ kỷ niệm Ngày Chiến thắng và kêu gọi Ukraine tuân thủ lệnh ngừng bắn này.

Trên trang Truth Social, Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo sẽ có một thỏa thuận ngừng bắn 3 ngày giữa Nga và Ukraine từ ngày 9 đến 11/5, chấm dứt "mọi hoạt động quân sự" và bao gồm việc trao đổi 1.000 tù nhân từ mỗi bên.

Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky xác nhận, Kiev đã đồng ý ngừng bắn với Nga từ ngày 9 đến 11/5 và trao đổi tù binh theo tỷ lệ “1.000 đổi 1.000”.

Ông đồng thời nói thêm, thỏa thuận này đạt được “thông qua sự trung gian của Mỹ”.

Trước đó, trợ lý Tổng thống Nga - ông Yury Ushakov cho biết, Nga đã ủng hộ sáng kiến ​​của Tổng thống Mỹ Donald Trump về lệnh ngừng bắn và việc trao đổi tù binh với Ukraine theo cùng công thức đó.

tt-slovakia.jpg
Theo RT

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa INT.

Tạo đà cho giáo viên sơ cấp

GD&TĐ - Bộ GD&ĐT ban hành Thông tư số 24/2026/TT-BGDĐT quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên sơ cấp, giáo viên trung cấp (Thông tư số 24) với nhiều điểm mới đáng chú ý; đặc biệt là việc bổ sung thêm hai hạng chức danh đối với giáo viên sơ cấp.

Giáo viên dạy nghề sơ cấp trực tiếp đào tạo nguồn nhân lực tay nghề cao đáp ứng nhu cầu thị trường. Ảnh minh họa: INT

Chuẩn nghề nghiệp giáo viên dạy nghề: Thước đo mới

GD&TĐ - Thông tư 24/2026 của Bộ GD&ĐT quy định về chuẩn nghề nghiệp giáo viên sơ cấp, trung cấp trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp có nhiều điểm mới tích cực, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo và phát triển đội ngũ.