Các thành viên NATO bất đồng về những vụ tấn công UAV của Ukraine

GD&TĐ - Một số quốc gia NATO giáp biên giới với Nga đã có những bất đồng liên quan đến các vụ tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) của Ukraine.

Bộ trưởng Quốc phòng Latvia Andris Spruds.
Bộ trưởng Quốc phòng Latvia Andris Spruds.

Một số quốc gia NATO giáp biên giới với Nga gần đây đã báo cáo những trường hợp UAV Ukraine xâm nhập không phận của họ và bị rơi thay vì tấn công các mục tiêu bên trong lãnh thổ Nga.

Giới chức Latvia cho biết, hai UAV mà quân đội Nga xác định là máy bay cánh cố định kiểu Lyuty của Ukraine đã xâm nhập vào nước này trong đêm.

Một chiếc vẫn chưa được tìm thấy, trong khi chiếc còn lại gây ra một vụ cháy gần thị trấn Rezekne, cách biên giới Nga khoảng 40km.

“Ukraine hoàn toàn có quyền tự vệ”, Bộ trưởng Quốc phòng Latvia Andris Spruds nói.

Ông cho biết thêm, các sự cố liên quan đến máy bay nước ngoài xâm phạm không phận Latvia sẽ tiếp diễn chừng nào xung đột giữa Nga và Ukraine vẫn chưa được giải quyết.

Phản ứng này trái ngược với phát biểu của Thủ tướng Phần Lan Petteri Orpo.

"Mặc dù Phần Lan ủng hộ Ukraine, nhưng việc máy bay Ukraine xâm phạm không phận đất nước chúng tôi là không thể chấp nhận được", Thủ tướng Phần Lan Petteri Orpo nói với nhà lãnh đạo Ukraine trong một cuộc gặp ở Armenia.

Loạt báo cáo mới nhất về việc UAV Ukraine rơi vào các quốc gia thành viên NATO bắt đầu từ cuối tháng 3/2026, khi Ukraine tập trung tấn công vào các cảng xuất khẩu dầu của Nga trên Biển Baltic.

Litva, Latvia, Estonia và Phần Lan - những quốc gia nằm trên đường bay từ Ukraine đến vùng Leningrad, tránh Belarus, đồng minh của Nga - đều bị ảnh hưởng.

Một số sự cố bao gồm:

Ngày 23/3: Một UAV phát nổ sau khi rơi xuống hồ Lavysas ở Lithuania;

Ngày 25/3: Phát hiện mảnh vỡ UAV tại khu vực Kraslava, Latvia;

Ngày 25/3: Một UAV đâm vào ống khói của Nhà máy điện Auvere ở Estonia;

Ngày 29/3: Một UAV rơi gần thành phố Kouvola ở Phần Lan;

Ngày 1/4: Phát hiện mảnh vỡ UAV tại khu vực Rezekne ở Latvia.

Giới chức Nga đã cáo buộc các thành viên NATO âm thầm cho phép Ukraine sử dụng không phận của họ để tiến hành các cuộc tấn công vào mục tiêu bên trong lãnh thổ Nga, đặc biệt là ở vùng Leningrad phía Tây Bắc.

Theo RT

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Dự án Vành đai 2,5 sẽ góp phần hoàn thiện trục vành đai nội đô, kết nối các tuyến hướng tâm, giảm tải cho Vành đai 2 và Vành đai 3.

Sống cùng đại công trường ở Hà Nội

GD&TĐ - Sống cạnh các đại công trường giao thông, nhiều người dân Hà Nội chấp nhận những bất tiện hôm nay để kỳ vọng vào diện mạo đô thị hiện đại hơn trong tương lai không xa.

Thủ tướng Lê Minh Hưng hội kiến Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: Dương Giang/TTXVN.

Thủ tướng Lê Minh Hưng hội kiến Tổng thống Nga Vladimir Putin

Trong khuôn khổ các hoạt động tham dự Hội nghị Cấp cao kỷ niệm 35 năm quan hệ Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) - Nga và tiến hành một số hoạt động song phương tại Nga, ngày 18/6, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã hội kiến Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Bất động sản Thông tin Vinhomes Saigon Park mới nhấtĐịa chỉ mua nước hoa chính hãng Tprofumo.com Thương hiệu kính mắt của sự tử tế kinhmatanna.com Vinhome Hải Vân Bay Vinhomes Sai Gon Park