Lãnh đạo Bộ GD&ĐT trao quà động viên cán bộ, thí sinh dự thi tại tỉnh Kon Tum

GD&TĐ - Sáng 2/7, Đoàn công tác Bộ GD&ĐT do PGS.TS Phạm Mạnh Hùng – Thứ trưởng Bộ GD&ĐT dẫn đầu đã đến thăm, động viên cán bộ, giáo viên và thí sinh tại các điểm thi thuộc Hội đồng thi THPT Quốc gia 2015 – cụm thi Sở GD&ĐT tỉnh Kon Tum.

Lãnh đạo Bộ GD&ĐT trao quà động viên cán bộ, thí sinh dự thi tại tỉnh Kon Tum

Đoàn công tác dành phần lớn thời gian động viên cán bộ coi thi, thí sinh điểm thi số 4 Trường THPT Nguyễn Văn Cừ (huyện Đăk Tô) là một trong hai điểm thi xa nhất của cụm thi Sở GD&ĐT Kon Tum.

Điểm thi Trường THPT Nguyễn Văn Cừ có 346 thí sinh dự thi, trong đó có 85% thí sinh là học sinh con em đồng bào dân tộc thiểu số vùng sâu vùng xa các huyện Tu Mơ Rông, Ngọc Hồi, Đăk Tô. 

Để chuẩn bị tốt cho kỳ thi THPT quốc gia 2015, công tác tổ chức, chuẩn bị, phục vụ thi đã được chuẩn bị chu đáo, đảm bảo tốt về điều kiện cơ sở vật chất cũng như công tác phối hợp tổ chức thi diễn ra hiệu quả, nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho thí sinh tham dự kỳ thi với tâm lý thoải mái.

Báo cáo tình hình công tác tổ chức thi trong những ngày qua với Đoàn công tác, thầy Phan Minh Trung – Trưởng điểm thi - cho biết: Do công tác chuẩn bị cho kỳ thi được thực hiện chu đáo và kỹ lưỡng nên những ngày qua kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, chưa có bất cứ một sai sót nào xảy ra. 

Sức khỏe cũng như tâm lý tham dự kỳ thi của thí sinh đảm bảo, với tinh thần thoải mái, tự tin làm bài thi. Kết thúc ngày thi thứ nhất, tại điểm thi có 4 thí sinh bỏ thi, đây là những thí sinh đăng ký thi tự do. 

Để tạo điều kiện thuận lợi cho thí sinh đến dự thi, Hội đồng thi đã bố trí, sắp xếp chỗ ở cho các em tại khu ký túc xá Trường PTDT nội trú huyện Đăk Tô rất gần với điểm thi. 

Ngoài hỗ trợ đối với thí sinh dự thi, Hội đồng thi còn chỉ đạo cán bộ, giáo viên quản lý khu ký túc xá tận tâm, tạo điều kiện giúp đỡ và hỗ trợ cho thí sinh trong việc ăn ở, sinh hoạt.

Thứ trưởng Phạm Mạnh Hùng đánh giá cao công tác tổ chức thi cũng như việc chuẩn bị, bố trí hệ thống cơ sở vật chất phục vụ thi được thực hiện một cách chu đáo, đã tạo điều kiện thuần lợi cho thí sinh tham dự kỳ thi. 

Thứ trưởng lưu ý: Đây là kỳ thi THPT quốc gia có nhiều sự đổi mới, chính vì vậy, tập thể cán bộ, giáo viên làm nhiệm vụ tại điểm thi phải tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm với công việc mà mình được giao, thực hiện nghiêm túc các quy định về tổ chức thi và coi thi; chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất, điều kiện lưu trú, nơi ăn chốn ở một cách chu đáo nhằm giúp thí sinh đảm bảo sức khỏe, tâm lý thoải mái, tự tin làm bài thi với kết quả cao nhất.

Động viên tinh thần làm việc của cán bộ làm nhiệm vụ thi và thí sinh, thay mặt lãnh đạo Bộ GD&ĐT, Thứ trưởng Phạm Mạnh Hùng trao tặng các suất quà cho tập thể cán bộ, giáo viên và thí sinh tại điểm thi Trường THPT Nguyễn Văn Cừ.

Tiếp theo chương trình công tác, Thứ trưởng Phạm Mạnh Hùng đến thăm, động viên tập thể cán bộ, giáo viên và thí sinh dự thi tại các điểm thi Trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh Kon Tum, Trường THPT chuyên Nguyễn Tất Thành, Trường THPT Kon Tum – Cụm thi Sở GD&ĐT Kon Tum. 

Sau khi nghe báo cáo công tác chuẩn bị cũng như việc thực hiện công tác tổ chức thi của các điểm thi, Thứ trưởng Phạm Mạnh Hùng ghi nhận những nỗ lực chỉ đạo cũng như sự phối hợp chặt chẽ giữa Sở GD&ĐT với các đơn vị, ban, ngành địa phương thực hiện, tổ chức công tác thi rất chu đáo, góp phần để tổ chức thành công kỳ thi THPT quốc gia 2015.

Lãnh đạo Bộ GD&ĐT trao quà động viên cán bộ, thí sinh dự thi tại tỉnh Kon Tum ảnh 1Lãnh đạo Bộ GD&ĐT trao quà động viên cán bộ, thí sinh dự thi tại tỉnh Kon Tum ảnh 2Lãnh đạo Bộ GD&ĐT trao quà động viên cán bộ, thí sinh dự thi tại tỉnh Kon Tum ảnh 3Lãnh đạo Bộ GD&ĐT trao quà động viên cán bộ, thí sinh dự thi tại tỉnh Kon Tum ảnh 4Lãnh đạo Bộ GD&ĐT trao quà động viên cán bộ, thí sinh dự thi tại tỉnh Kon Tum ảnh 5Lãnh đạo Bộ GD&ĐT trao quà động viên cán bộ, thí sinh dự thi tại tỉnh Kon Tum ảnh 6

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ