Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương thăm, chúc mừng thầy cô giáo tại Tây Ninh

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ -  Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa đã đến thăm, chúc mừng thầy cô Trường THPT chuyên Hoàng Lê Kha nhân ngày Nhà giáo Việt Nam.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa tặng hoa chúc mừng cán bộ, giáo viên Trường THPT chuyên Hoàng Lê Kha.
Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa tặng hoa chúc mừng cán bộ, giáo viên Trường THPT chuyên Hoàng Lê Kha.

Nhân kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982-20/11/2022), chiều 17/11, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đã đến thăm, chúc mừng thầy cô Trường THPT chuyên Hoàng Lê Kha (TP Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh).

Đến thăm Trường THPT chuyên Hoàng Lê Kha, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương chúc mừng những thành tích mà ngôi trường này đã đạt được trong những năm qua.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu chúc mừng thầy cô Trường THPT chuyên Hoàng Lê Kha.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu chúc mừng thầy cô Trường THPT chuyên Hoàng Lê Kha.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh, trong 2 năm dịch bệnh Covid-19 vừa qua, các thầy cô giáo Trường THPT chuyên Hoàng Lê Kha đã nỗ lực phấn đấu, thực hiện tốt quan điểm, chủ trương của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, những chỉ đạo sát sao của lãnh đạo tỉnh Tây Ninh và Sở GD&ĐT tỉnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ giáo dục, đào tạo.

Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương mong rằng trong thời gian tới, ban giám hiệu Trường THPT chuyên Hoàng Lê Kha tiếp tục quán triệt sâu sắc những quan điểm đổi mới của công tác giáo dục, đào tạo. Các thầy cô giáo phải không ngừng đổi mới phương pháp giảng dạy để truyền đạt kiến thức đến học sinh một cách hiệu quả nhất. Các em học sinh Trường THPT chuyên Hoàng Lê Kha tiếp tục nỗ lực phấn đấu học tập rèn luyện để xây dựng quê hương Tây Ninh cũng như đất nước Việt Nam ngày càng giàu đẹp hơn.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa trao tặng học bổng cho học sinh Trường THPT chuyên Hoàng Lê Kha.
Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa trao tặng học bổng cho học sinh Trường THPT chuyên Hoàng Lê Kha.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị lãnh đạo tỉnh Tây Ninh cũng như Sở GD&ĐT tiếp tục thực hiện tốt công tác quản lý, công tác định hướng để xây dựng giáo dục của tỉnh nhà ngày càng phát triển. Đồng thời có những chính sách cụ thể để quan tâm một cách toàn diện, trước hết là chế độ chính sách đối với đội ngũ thầy cô giáo, tạo điều kiện để thầy cô được nghiên cứu, học tập hoàn thiện nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

“Ban giám hiệu, các thầy cô đã có những kinh nghiệm rất quý báu trong thời điểm phòng, chống dịch bệnh Covid-19, nhất là thực hiện chuyển đổi số trong giáo dục, đào tạo. Đồng thời tiếp tục nỗ lực, cố gắng, đồng hành cùng với chính sách chung của Đảng, Nhà nước, địa phương để ngày càng hoàn thiện hơn đội ngũ giáo viên”, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa bày tỏ.

Nhân dịp ngày Nhà giáo Việt Nam, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa chúc mừng cán bộ, giáo viên, học sinh Trường THPT chuyên Hoàng Lê Kha sức khoẻ, hạnh phúc. Đồng thời mong muốn sự nghiệp giáo dục, đào tạo của nhà trường nói riêng và của toàn tỉnh Tây Ninh đạt được nhiều kết quả xuất sắc hơn nữa, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp giáo dục, đào tạo của cả nước.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa tham quan Trường THPT chuyên Hoàng Lê Kha.
Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa tham quan Trường THPT chuyên Hoàng Lê Kha.

Thay mặt tập thể Trường THPT chuyên Hoàng Lê Kha, thầy Ngô Khắc Đức, Hiệu trưởng nhà trường đã cảm ơn lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương đã đến thăm hỏi chúc mừng nhân dịp ngày Nhà giáo Việt Nam. Đồng thời khẳng định đây là động lực lớn để tập thể ban giám hiệu nhà trường và đội ngũ giáo viên phấn đấu, cống hiến vì sự nghiệp trồng người.

Thầy Đức cho biết, thời gian tới nhà trường sẽ tiếp tục triển khai thực hiện tốt Chương trình GDPT 2018, đảm bảo các điều kiện nâng cao chất lượng giáo dục trung học, các nội dung chuyên môn của trường THPT chuyên. Đồng thời nhà trường không ngừng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên về trình độ lý luận chính trị, quản lý nhà nước và trình độ chuyên môn; Đổi mới công tác quản lý giáo dục, thi đua, khen thưởng; công tác xã hội hóa; ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong quản lý và tổ chức giảng dạy.

Dịp này đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa đã trao tặng 2 bộ máy vi tính cho Trường THPT chuyên Hoàng Lê Kha và 50 suất học bổng cho học sinh trường.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa thăm, chúc mừng cô giáo Ngô Thuý Lệ.
Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa thăm, chúc mừng cô giáo Ngô Thuý Lệ.

Cũng trong chiều 17/11, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa đã đến thăm và chúc mừng cô giáo Ngô Thuý Lệ (sinh năm 1959) trú tại huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh, là giáo viên Trường THPT Hoàng Lê Kha từ năm 1974 đến 1978 - thời điểm ngôi trường này còn nằm ở trong rừng sâu của biên giới Tây Ninh. Cô Thúy Lệ từng có 40 năm công tác trong ngành giáo dục (từ năm 1974 đến năm 2014).

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ