Tây Ninh: Trao tặng 7.000 cuốn tập cho học sinh huyện biên giới

GD&TĐ - Tin từ  Sở GD&ĐT tỉnh Tây Ninh cho hay, Công an tỉnh Tây Ninh đã phối hợp với Sở tiếp nhận, trao 7.000 cuốn tập do các nhà hảo tâm tại TPHCM tặng để tiếp sức đến trường cho học sinh huyện biên giới Tân Biên.

 Đại diện hai đơn vị tiếp nhận, trao 7.000 cuốn tập do các nhà hảo tâm tại TPHCM tặng.
Đại diện hai đơn vị tiếp nhận, trao 7.000 cuốn tập do các nhà hảo tâm tại TPHCM tặng.

Tham dự buổi tiếp nhận và trao tập có Đại tá Trần Văn Luận -  Phó Giám đốc Công an tỉnh Tây Ninh;  ông Phạm Ngọc Hải -Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; ông Cao Tấn Sỹ, Phó Trưởng phòng GD&ĐT huyện Tân Biên cùng các nhà hảo tâm và lãnh đạo các phòng ban thuộc Sở GD&ĐT tỉnh.

Phát biểu tại buổi tiếp nhận và trao tập (ngày 1/6), ông Phạm Ngọc Hải - Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Tây Ninh, đã cảm ơn lãnh đạo Công an tỉnh luôn quan tâm và hỗ trợ ngành Giáo dục trong các hoạt động của ngành. Đồng thời, cảm ơn các nhà hảo tâm đã quan tâm chia sẻ những khó khăn của ngành Giáo dục, nhất là quan tâm chia sẻ đến học sinh có hoàn cảnh khó khăn thuộc các huyện biên giới của tỉnh Tây Ninh.

Ông Phạm Ngọc Hải - Giám đốc Sở GD&ĐT cùng Đại tá Trần Văn Luận - Phó Giám đốc Công an tỉnh trao thư cảm ơn và tặng hoa đến các mạnh thường quân.

Ông Phạm Ngọc Hải - Giám đốc Sở GD&ĐT cùng Đại tá Trần Văn Luận - Phó Giám đốc Công an tỉnh trao thư cảm ơn và tặng hoa đến các mạnh thường quân.

“Ngành Giáo dục tỉnh Tây Ninh trân trọng và ghi nhận những tình cảm tốt đẹp mà các mạnh thường quân đã đóng góp, hỗ trợ trong thời gian qua; đồng thời mong rằng thời gian tới các mạnh thường quân tiếp tục đồng hành cùng ngành Giáo dục trao quà và học bổng cho học sinh khó khăn trên địa bàn tỉnh…” - ông Phạm Ngọc Hải  bày tỏ.

Tại buổi lễ tiếp nhận và trao tập, ông Phạm Ngọc Hải - Giám đốc Sở GD&ĐT cùng Đại tá Trần Văn Luận - Phó Giám đốc Công an tỉnh đã trao thư cảm ơn và tặng hoa đến các mạnh thường quân.

Tin tiêu điểm

Hệ thống HIMARS của Ukraine sẽ được sử dụng để phóng ATACMS.

Canh bạc nguy hiểm với ATACMS

Thế giới
GD&TĐ - Theo chuyên gia quân sự kỳ cựu Nga, Andrey Koshkin, hệ thống phòng thủ nhiều tầng của Moscow luôn sẵn sàng đánh chặn mọi tên lửa, kể cả ATACMS tầm xa.

Đừng bỏ lỡ