Lãnh đạo Anh - Mỹ thảo luận phối hợp nỗ lực toàn cầu nhằm chống lại coronavirus

Lãnh đạo Anh - Mỹ thảo luận phối hợp nỗ lực toàn cầu nhằm chống lại coronavirus

Văn phòng Thủ tướng tại số 10 đường Downing cho biết trong thông báo tổng kết cuộc điện đàm của hai nhà lãnh đạo: "Hôm nay, Thủ tướng đã có cuộc nói chuyện với Tổng thống Trump, cảm ơn ông ấy vì những lời chúc sức khỏe khi Thủ tướng bị bệnh. 

Các nhà lãnh đạo nhất trí về tầm quan trọng của việc phối hợp các nỗ lực quốc tế để chống lại đại dịch, theo đó ở cấp độ G7 mà Mỹ hiện đang chủ trì. Họ cũng thảo luận về quan hệ hợp tác hiện nay giữa Vương quốc Anh và Mỹ trong cuộc chiến chống lại virus".

Văn phòng Thủ tướng cũng lưu ý rằng, ông Johnson và ông Trump nhấn mạnh sự cần thiết trong việc tăng cường quan hệ Anh-Mỹ cũng như ký kết thỏa thuận thương mại tự do "càng sớm càng tốt".

Cuộc trò chuyện qua điện thoại với Tổng thống Trump là sự kiện chính thức đầu tiên của Thủ tướng Johnson, kể từ khi ông nhập viện vì Covid-19 vào ngày 5 tháng 4.

Người đứng đầu chính phủ đã trải qua một tuần trong bệnh viện, bao gồm một vài ngày tại phòng chăm sóc đặc biệt. Từ sau đó, ông tiếp tục tĩnh dưỡng phục hồi sức khỏe tại khu nhà ở Chequers.

Kể từ khi bắt đầu đại dịch, trên thế giới đã có hơn 2,4 triệu người bị nhiễm coronavirus và khoảng 170 nghìn người đã tử vong.

Theo Tass.ru

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Lễ kết nạp đảng viên đối với anh Nguyễn Cảnh Cường (bìa trái) - Giám đốc thú y cụm trang trại 2 kiêm chuyên gia thú y của Dự án chăn nuôi bò sữa TH ở Nga.

Phía sau những ly sữa tươi sạch

GD&TĐ - Một trong những yếu tố căn bản phía sau làm nên thương hiệu sữa tươi TH chính là kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Công ty.