Lan tỏa thông điệp hãy lắng nghe và tôn trọng trẻ em

GD&TĐ - Chiều 23/4, tại Hải Phòng, Tổ chức Cứu trợ Trẻ em phối hợp với Cục Trẻ em, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và Viện MSD tổ chức Hội thảo chia sẻ kết quả báo cáo khảo sát “Tiếng nói trẻ em Việt Nam”.

Hội thảo có sự tham gia của các em học sinh Trường THCS Vạn Hương (quận Đồ Sơn), Trường THCS Trương Công Định (quận Lê Chân), Trường THPT Thái Phiên (quận Ngô Quyền)
Hội thảo có sự tham gia của các em học sinh Trường THCS Vạn Hương (quận Đồ Sơn), Trường THCS Trương Công Định (quận Lê Chân), Trường THPT Thái Phiên (quận Ngô Quyền)

Phát biểu khai mạc Hội thảo, ông Vũ Văn Trà- Phó Giám đốc Sở GD&ĐT TP Hải Phòng chia sẻ, trong cuộc sống hiện đại ngày nay các bậc làm cha mẹ có nhiều mối quan tâm, trong đó có việc sử dụng các thiết bị thông minh, điện thoại, Ipad mà đã quên đi trách nhiệm, sự quan tâm, yêu thương với con cái. Nạn bạo hành gia đình ngày càng gia tăng; trẻ em không được bảo vệ, bị chà đạp ngày càng nhiều.

Ông Vũ Văn Trà- Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hải Phòng.
Ông Vũ Văn Trà- Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hải Phòng.

Trước tình trạng đó, Cục trẻ em- Bộ Lao động Thương binh và Xã hội tổ chức Hội thảo Chia sẻ kết quả báo cáo Tiếng nói trẻ em Việt Nam. Hội nghị bàn thông điệp gửi các nhà quản lý, thầy cô giáo, cha mẹ học sinh làm thế nào tôn trọng lắng nghe các em, giúp đỡ các em. Vấn đề không chỉ dừng lại ở việc nghiên cứu, hội thảo, tổng kết mà sẽ biến thành hành động của các tổ chức xã hội đến các gia đình.

Ông Đặng Hoa Nam- Cục trưởng Cục Trẻ em chia sẻ: Sự tham gia của trẻ em luôn là nội dung ưu tiên trong các kế hoạch hoạt động của Cục Trẻ em. Kết quả báo cáo “Tiếng nói trẻ em Việt Nam” đã cung cấp, góp phần vào việc xây dựng và hoàn thiện các chương trình hành động vì trẻ em. Thông qua khảo sát “Tiếng nói trẻ em Việt Nam” do Viện MSD thực hiện, nhiều ý kiến, tâm tư, nguyện vọng, suy nghĩ, khó khăn của các em về cuộc sống, gia đình, học tập, phát triển… đã được bày tỏ. Những suy nghĩ, phát biểu của các em sẽ là cơ sở để ngày càng nhiều người hiểu các em hơn, từ đó góp phần tích cực thay đổi suy nghĩ, nhận thức, hoạt động, đảm bảo thực hiện quyền trẻ em trên toàn xã hội.

"Làm thế nào để người lớn mang lại hạnh phúc cho các em, là câu hỏi mà nhiều học sinh đã gửi tới tôi, tôi muốn đưa cho các em bí quyết là hãy nói với người lớn những mong muốn của mình  khi đó những người xung quanh sẽ mang lại hạnh phúc cho chúng ta", ông Nam chia sẻ.

Học sinh Trường THCS Trương Công Định, quận Lê Chân, TP Hải Phòng.
Học sinh Trường THCS Trương Công Định, quận Lê Chân, TP Hải Phòng.

Trong 2 năm (2019 - 2020), Tổ chức Cứu trợ Trẻ em phối với Viện Nghiên cứu Quản lý phát triển Bền vững (MSD) đã triển khai khảo sát "Tiếng nói trẻ em Việt Nam" với sự tham gia của 1.692 trẻ em từ 11 tuổi đến 16 tuổi ở 7 tỉnh, thành phố trên cả 3 miền Bắc, Trung, Nam (Hà Nội, Hải Phòng, Lào Cai, Huế, Đăk Lăk, TP. Hồ Chí Minh và Tiền Giang). Mục tiêu của khảo sát nhằm thu thập ý kiến của trẻ em nhằm đảm bảo tiếng nói của trẻ em được lắng nghe; tạo điều kiện để trẻ em bày tỏ ý kiến của mình.

Đại diện các nhà trường, cha mẹ học sinh tham dự chương trình.
Đại diện các nhà trường, cha mẹ học sinh tham dự chương trình.

Tiếp nối thành công của báo cáo, MSD phối hợp với Cục Trẻ em, Bộ Lao động -  Thương binh và Xã hội thực hiện chuỗi hội thảo chia sẻ kết quả báo cáo “Tiếng nói trẻ em Việt Nam”, trong giai đoạn tháng 3 – 4/2021 tại 7 tỉnh, thành phố có trẻ em đã thực hiện khảo sát. Chuỗi hội thảo nhằm mục tiêu chia sẻ, công bố các kết quả của báo cáo “Tiếng nói trẻ em Việt Nam”, đồng thời lắng nghe, tiếp nhận ý kiến phản hồi của các em và các bên liên quan nhằm thúc đẩy sự tham gia của trẻ em trong các vấn đề liên quan đến chính các em.

Học sinh Trường THCS Vạn Hương tham dự Hội thảo.
Học sinh Trường THCS Vạn Hương tham dự Hội thảo.

Hội thảo đã giới thiệu 15 phát hiện nổi bật của khảo sát “Tiếng nói trẻ em Việt Nam” và chia sẻ quá trình báo cáo đã được sử dụng để tham vấn và xây dựng các chương trình, chính sách quốc gia vì trẻ em, với sự tham gia tích cực của trẻ em.

Tại phần đối thoại, Hội thảo ghi nhận nhiều ý kiến, câu hỏi, vấn đề được đặt ra bởi chính các em học sinh. Các ý kiến của trẻ em sẽ được thu thập, ghi nhận và đệ trình nhằm xây dựng các chương trình đảm bảo thúc đẩy sự tham gia và tiếng nói trẻ em trong các vấn đề của chính các em.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Nghĩa cử đẹp

GD&TĐ - Từ một nghĩa cử tự phát, đến nay, việc vận chuyển nước sinh hoạt miễn phí cho người dân vùng hạn mặn đã thành phong trào ở các tỉnh phía Nam.