Lan Ngọc, "Trúng số" có khả năng giành Cánh diều vàng

Bộ phim của đạo diễn Dustin Nguyễn được đánh giá cao bởi chứa đựng câu chuyện ý nghĩa và là đối thủ đáng gờm của "Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh".

Lan Ngọc, "Trúng số" có khả năng giành Cánh diều vàng
  • Cành diều 2016 tôn vinh nhà biên kịch Hoàng Tích Chỉ bởi những đóng góp suốt đời của ông. Ông là tác giả của những bộ phim cách mạng kinh điển: Vĩ tuyến 17 ngày và đêm, Biển gọi. Em bé Hà Nội, Mối tình đầu... Chương trình cũng tôn vinh nhà giáo nhân dân Lê Đăng Thực, nguyên Hiệu trưởng Trường đại học Sân khấu Hà Nội. Tuy nhiên chỉ mình nhà biên kịch Hoàng Tích Chỉ có mặt trên sân khấu vì nhà giáo Lê Đăng Thực bị ốm, không thể tham dự.

  • Đúng 20h, chương trình khai màn với màn hợp ca Cánh diều khát vọng - ca khúc chủ đề của chương trình. MC Thùy Linh và ca sĩ Phạm Anh Khoa là người dẫn dắt sự kiện. Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch Vương Duy Biên, Tiến sĩ Ngô Phương Lan - Cục trưởng Cục điện ảnh và các nghệ sĩ điện ảnh nhiều thế hệ đã góp mặt tại Cung Hữu nghị, Hà Nội. Đạo diễn NSND Đặng Xuân Hải là người phát biểu khai mạc chương trình. Rất nhiều ghế trống dưới khán đài lễ trao giải Cánh Diều Vàng.

  • Đoàn phim "Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh" không có mặt

    Các nghệ sĩ miền Nam tham dự khá ít. Dù được đánh giá nặng ký nhưng đoàn làm phim Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh không có ai tham dự thảm đỏ. Các nghệ sĩ Bắc đến đông nhưng hầu hết là để trao giải chứ không phải vì có phim dự thi. Mùa Cánh diều trước, các thành viên Ban tổ chức từng than thở về kinh phí. Việc hạn chế về tài chính cũng ảnh hưởng tới việc mời nghệ sĩ ở xa đến dự.

  • Lan Ngọc, "Trúng số" có khả năng giành Cánh diều vàng ảnh 1
    Các nghệ sĩ tên tuổi đã có mặt trên thảm đỏ. Bình Minh, Chiều Xuân, họa sĩ Vũ Huy vui mừng hội ngộ.
  • Trúng số - hài nhưng không nhảm

    Lan Ngọc, "Trúng số" có khả năng giành Cánh diều vàng ảnh 2

    Không gây hiệu ứng mạnh như Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh, nhưng Trúng số được đánh giá là một trong những phim hài hiếm hoi chứa đựng câu chuyện ý nghĩa. Trong phim, Ninh Dương Lan Ngọc đảm nhận vai nữ chính (cô Thơm) - người bán tấm vé số độc đắc cho ông Tư (Chí Tài đóng).

  • Cuộc "đối đầu" của 18 phim điện ảnh

    Lan Ngọc, "Trúng số" có khả năng giành Cánh diều vàng ảnh 3

    18 tác phẩm được xếp vào nhóm tranh giải Cánh diều vàng mảng điện ảnh gồm Trên đỉnh bình yên, Cuộc đời của Yến, Nhà tiên tri, Mỹ nhân, Đường xuyên rừng, Người trở về, Quyên, Siêu trộm, Trúng số, Ngày nảy ngày nay, Bộ ba rắc rối, 49 ngày, Trót yêu, Bảo mẫu siêu quậy, Cầu vồng không sắc, Gái già lắm chiêu, Ám ảnhTôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh.

    Trong đó, Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh, Cuộc đời của Yến là hai phim được giới chuyên môn cũng như khán giả đánh giá cao. Nhưng Trúng số của đạo diễn Dustin Nguyễn cũng là một "đối thủ" đáng gờm vì từng đại diện cho Việt Nam dự tranh hạng mục Phim nói tiếng nước ngoài xuất sắc tại Oscar 2016.

    Bên cạnh đó, Người trở về - tác phẩm điện ảnh có vốn đầu tư Nhà nước - được đánh giá là ẩn số, có khả năng gây bất ngờ.

  • 143 phim tham dự giải Cánh diều vàng 2015

    Cánh diều vàng là giải thưởng thường niên do Hội Điện ảnh Việt Nam tổ chức, với mục đích tôn vinh các tác phẩm thuộc nhiều thể loại như phim truyện, phim truyền hình, phim tài liệu, phim hoạt hình… Năm nay, lễ trao giải diễn ra vào 20h ngày 20/4 tại Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô và được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV2.

    Số lượng tác phẩm đăng ký dự giải gồm 143 phim và 6 công trình nghiên cứu, lý luận phê bình điện ảnh. Ở mỗi thể loại, ban tổ chức sẽ trao giải Cánh diều vàng, Cánh diều bạcBằng khen cho các tác phẩm xuất sắc.

Theo news.zing.vn

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa.

Xóa định kiến

GD&TĐ - Xóa bỏ định kiến về giới tính trong lựa chọn ngành, trường học, nghề nghiệp là vấn đề đặt ra nhiều năm nay và đã có những chuyển biến tích cực.