Lần đầu trong lịch sử tên lửa hạt nhân, Nga đã vượt Mỹ

GD&TĐ - Mỹ sẽ phải chấp nhận việc Nga chiếm ưu thế về hạt nhân, nếu không sẽ phải bước vào cuộc chạy đua vô nghĩa.

Tên lửa chiến lược RS-24 Yars của Nga.
Tên lửa chiến lược RS-24 Yars của Nga.

Thời đại của Mỹ đã kết thúc

Nhận định được cựu sĩ quan tình báo quân sự Mỹ Scott Ritter nói đến trong bài phân tích trên tờ Consortium News, theo nội dung bài viết, Mỹ thừa nhận Nga chiếm ưu thế ở một số lĩnh vực then chốt, trong đó có hạt nhân.

"Thất bại của các biện pháp răn đe hạt nhân chiến lược truyền thống của Mỹ và Anh hoàn toàn tương phản với hàng loạt cuộc thử nghiệm thành công do Nga thực hiện", ông Ritter nhận định.

Bài báo đề cập đến thành công của Nga trong các vụ phóng tên lửa Bulava từ tàu ngầm Borei, các cuộc thử nghiệm hệ thống tên lửa chiến lược Yars, cũng như vụ phóng thử tên lửa hành trình có tầm bắn không giới hạn Burevestnik.

Ông Ritter cho rằng Nga sẽ tiếp tục các chương trình hiện đại hóa hạt nhân hiện tại, đặc biệt là trong điều kiện nước này không còn bị hạn chế bởi bất cứ điều gì sau khi rút khỏi Hiệp ước hạn chế vũ khí tấn công chiến lược.

Theo chuyên gia, tình trạng này sẽ làm phức tạp thêm việc phát triển lực lượng hạt nhân của Mỹ và Anh, hai nước sẽ buộc phải chi hàng trăm tỷ USD nhưng vẫn sẽ thua kém Nga.

Ritter lưu ý rằng các chính trị gia Mỹ sẽ phải nhận ra thực tế mới và thích nghi với nó, nếu không Mỹ có thể phải lâm vào một cuộc chạy đua vũ trang vô nghĩa mà nước này không có khả năng giành chiến thắng.

"Thời kỳ chiếm ưu thế hạt nhân không thể phủ nhận của Mỹ đã kết thúc", nhà phân tích Mỹ nhấn mạnh.

Vượt qua đối thủ

Nói về ưu thế hạt nhân của Nga so với Mỹ và các đối thủ, Thư ký Hội đồng An ninh Nga Nikolai Patrushev khẳng định, Nga đã vượt qua các đối thủ trong lĩnh vực vũ khí hạt nhân.

Tuyên bố được ông Nikolai Patrushev đưa ra khi phát biểu tại Diễn đàn và Triển lãm EXPO Quốc tế Nga tại Trung tâm Triển lãm Toàn Nga (VDNKh) ở Moscow giữa tháng 11.

Ông nhấn mạnh rằng việc thực hiện Chiến lược An ninh Quốc gia của Nga đã góp phần duy trì ổn định nội bộ, sự phát triển tiềm năng kinh tế, chính trị, quân sự và tinh thần của Nga.

"Lần đầu tiên trong lịch sử vũ khí tên lửa hạt nhân, Nga đã vượt qua các đối thủ trong lĩnh vực này và trở thành nước sở hữu vũ khí chiến lược độc nhất, bao gồm cả vũ khí siêu thanh, sẽ đảm bảo an ninh trong nhiều thập kỷ tới", ông Patrushev nói.

Theo chuyên gia quân sự Nga, Vladislav Shurygin, việc Nga dẫn đầu trong lĩnh vực vũ khí hạt nhân là rất cần thiết để bảo vệ đất nước trước những động thái gần đây của Mỹ liên quan đến vấn đề này.

"Người Mỹ thường xuyên đình chỉ thị thực đối với các thanh sát viên của chúng tôi. Người Mỹ thường xuyên chặn các nỗ lực của chúng tôi, bao gồm cả những nỗ lực liên quan đến việc thực hiện thỏa thuận bầu trời mở trong các chuyến nghiên cứu của chúng tôi.

Và theo đó, cũng có một danh sách toàn bộ mọi thứ không phù hợp với chúng tôi. Chúng tôi đã nhiều lần kêu gọi người Mỹ về chủ đề này, nhưng họ đã tránh giải quyết những vấn đề này bằng mọi cách có thể.

Trong trường hợp này, họ chỉ đơn giản sử dụng một phần của thỏa thuận có lợi cho họ, cụ thể là thu thập thông tin chiến lược về vị trí của các lực lượng hạt nhân chiến lược của chúng tôi, tương ứng, về các hoạt động di chuyển của họ, về bất kỳ vụ phóng, thử nghiệm nào.

Trên thực tế, họ giải thích nó và sử dụng nó một cách rõ ràng vì lợi ích của họ. Điều này, tất nhiên, không phù hợp với chúng tôi. Chúng tôi đã cảnh báo, và cho biết tình hình trở nên trầm trọng như thế nào, chúng tôi đã thoát khỏi Hiệp ước New START", Vladislav Shurygin nhấn mạnh.

Clip tàu ngầm chiến lược Hoàng đế Alexander III Nga phóng tên lửa Bulava đầu tháng 11/2023.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Hoa hậu H'Hen Niê chi mạnh tay cho hành trình làm mẹ

Hoa hậu H'Hen Niê chi mạnh tay cho hành trình làm mẹ

GD&TĐ - Hoa hậu H'Hen Niê – người đẹp được mệnh danh là biểu tượng vượt khó của làng giải trí Việt mới đây đã thu hút sự quan tâm đặc biệt từ công chúng khi hé lộ việc sẽ chi gần nửa tỷ đồng để chuẩn bị cho quá trình sinh nở và chào đón con đầu lòng.

Đình Kim Sơn - nơi thờ hai danh tướng nhà Đinh là Cao Điền Công và Cao Đỗ Công.

Đất học Kim Sơn sinh 5 hiền tài

GD&TĐ - Làng Kim Sơn, tên Nôm là làng Then thuộc xã Kim Sơn, huyện Gia Lâm (nay là xã Gia Lâm, Hà Nội), không chỉ là đất phát quan với những Tể tướng, Thượng thư mà còn nổi tiếng là “cái nôi” của những vị đại khoa nức tiếng thiên hạ.

Học sinh Trường THPT Phan Châu Trinh (Hải Châu, Đà Nẵng) sinh hoạt Câu lạc bộ Anh văn. Ảnh: NTCC

Tiếp cận tri thức bằng ngoại ngữ

GD&TĐ - Ngoài một số trường chuyên, trường tư thục và trường phổ thông theo hướng trọng điểm, hiện số trường tổ chức dạy - học bằng ngoại ngữ ở các môn Toán, Khoa học tự nhiên không nhiều.

Sách giáo khoa tra cứu điểm dự báo thời tiết ngày mai Tham khảo Cơ hội kinh doanh Trạm Thời Tiết radarthoitiet.com Địa chỉ mua nước hoa chính hãng Tprofumo.com