Ngày 3/6, tại cuộc bỏ phiếu kín tại Đại Hội đồng LHQ, Bồ Đào Nha giành được 134 phiếu và Áo 131 phiếu trong cuộc tranh giành hai ghế thuộc nhóm Tây Âu và các nước khác, trong khi Đức chỉ nhận được 104 phiếu.
Zimbabwe (đại diện cho nhóm châu Phi), và Trinidad và Tobago (đại diện cho khu vực Mỹ Latinh và Caribe) đã được bầu không cần tranh cử cho nhiệm kỳ 2027 - 2028.
Kyrgyzstan giành được ghế đại diện cho khu vực châu Á - Thái Bình Dương sau khi đánh bại Philippines, có nghĩa là 5 thành viên mới được bầu sẽ thay thế Pakistan, Somalia, Hy Lạp, Đan Mạch và Panama trong nhiệm kỳ 2 năm bắt đầu từ 1/1/2027.
Cuộc bỏ phiếu do cựu Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock chủ trì. Bà hiện đang giữ chức Chủ tịch Đại hội đồng LHQ.
Ngoại trưởng Đức Johann Wadephul gọi kết quả này là "một sự thất vọng thực sự", sau khi Đức đã thắng cả 6 lần ứng cử trước đó.
Việc Đức thất bại trong cuộc tranh cử vào Hội đồng Bảo an LHQ đánh dấu một sự thay đổi so với các chiến dịch tranh cử trước đây của nước này, vốn thường được chuẩn bị kỹ lưỡng trong nhiều năm bởi các thành viên của nhóm phương Tây.
Trong các cuộc tranh cử trước đó cho các nhiệm kỳ 1977-1978, 1987-1988, 1995-1996, 2003-2004, 2011-2012 và 2019-2020, Đức hoặc không có đối thủ cạnh tranh hoặc được xem là ứng cử viên sáng giá nhất.
Đức từ lâu cũng đã tìm kiếm một ghế thường trực trong Hội đồng Bảo an lập luận, cơ quan này cần được mở rộng để phản ánh tốt hơn thực tế chính trị và kinh tế hiện nay.
Đức đồng thời tự khẳng định mình là một nhà tài trợ lớn của LHQ và là người ủng hộ chủ nghĩa đa phương.
Năm ngoái, ông Wadephul cho biết, Hội đồng nên bao gồm thêm các ghế thường trực và không thường trực, đặc biệt là cho các khu vực ít được đại diện ở châu Phi, châu Á và Mỹ Latinh.
Đức đã định hình nỗ lực đòi một ghế thường trực của mình như một phần của yêu cầu rộng lớn hơn từ các nước đang phát triển về cải cách một tổ chức vẫn còn bị chi phối bởi các cường quốc phương Tây.
Các nhà lãnh đạo châu Phi đã kêu gọi ít nhất hai ghế thường trực cho lục địa này, trong khi Tổng Thư ký LHQ Antonio Guterres mô tả việc châu Phi bị loại khỏi tư cách thành viên thường trực là "không thể biện minh được".
Ấn Độ cũng đã thúc đẩy việc trở thành thành viên thường trực, viện dẫn dân số, nền kinh tế, hệ thống dân chủ và thành tích gìn giữ hòa bình của LHQ.
Ấn Độ khẳng định họ "hoàn toàn phù hợp" cho một ghế thường trực, đồng thời sử dụng sáng kiến "Tiếng nói của các nước đang phát triển" để tự định vị mình là đại diện cho các quốc gia đang phát triển trong các cuộc tranh luận về quản trị toàn cầu.
Hội đồng Bảo an có 15 thành viên: 5 thành viên thường trực có quyền phủ quyết, gồm: Nga, Trung Quốc, Mỹ, Anh và Pháp - và 10 thành viên được bầu, một nửa trong số đó được thay thế mỗi năm với nhiệm kỳ hai năm luân phiên.