Ông Putin nói gì về quan hệ Nga-Tanzania?

GD&TĐ - Ngày 3/6, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã hội đàm với người đồng cấp Tanzania Samia Suluhu Hassan tại Điện Kremlin, Moscow.

Tổng thống Tanzania Samia Suluhu Hassan (trái) và Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Điện Kremlin ở Moscow, ngày 3/6/2026.
Tổng thống Tanzania Samia Suluhu Hassan (trái) và Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Điện Kremlin ở Moscow, ngày 3/6/2026.

“Quan hệ song phương luôn phát triển ở mức tốt và mạnh mẽ”, Tổng thống Putin nói khi ông tiếp đón người đồng cấp từ quốc gia châu Phi - bà Samia Suluhu Hassan, để hội đàm tại Moscow hôm 3/6.

Ông Putin lưu ý, năm nay đánh dấu kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước, đồng thời cho biết thương mại song phương đã tăng 25% trong năm ngoái. Tổng thống Nga cũng nhấn mạnh hợp tác kinh tế cần tiếp tục được mở rộng.

Theo nhà lãnh đạo Nga, cơ hội tăng trưởng tồn tại trên nhiều lĩnh vực, bao gồm năng lượng, thăm dò địa chất, vận tải, hậu cần, chăm sóc sức khỏe và giáo dục.

Nhà lãnh đạo Nga lưu ý, Tổng thống Tanzania đã chọn Moscow cho chuyến thăm cấp nhà nước đầu tiên của bà sau khi nhậm chức vào tháng 11/2025.

Trong khi đó, Tổng thống Samia cho biết chuyến thăm này mang “ý nghĩa đặc biệt” đối với cá nhân bà và đối với Tanzania.

Bà lưu ý, đã hơn nửa thế kỷ trôi qua kể từ chuyến thăm cấp nhà nước trước đó, khi Julius Nyerere, vị Tổng thống đầu tiên của quốc gia châu Phi này đến thăm Liên Xô vào năm 1969.

Nhà lãnh đạo Tanzania cũng bày tỏ lòng biết ơn đối với vai trò của Nga trong các phong trào giải phóng châu Phi và nhấn mạnh Nga đã có đóng góp quan trọng vào sự phát triển của Tanzania trong nhiều thập kỷ qua.

“Chúng tôi đã và đang hợp tác với Nga và với sự phát triển mạnh mẽ mà chúng ta đang chứng kiến ​​ở đất nước tôi, Nga đã đóng góp rất lớn vào đó”, nhà lãnh đạo Tanzania nói.

Cuộc hội đàm diễn ra sau khi Tanzania đăng cai tổ chức cuộc họp lần thứ ba của Ủy ban liên chính phủ Nga-Tanzania về hợp tác thương mại và kinh tế vào tháng 5/2026.

Trong cuộc họp, ông Kitila Alexander Mkumbo, Bộ trưởng Nhà nước phụ trách kế hoạch và đầu tư thuộc Văn phòng Tổng thống Tanzania, cho biết phát triển hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp có thể đóng góp đáng kể vào an ninh lương thực và tạo việc làm”.

Theo RT

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Đậu Nguyễn Thái Bình tại lễ tuyên dương thủ khoa trường Đại học Luật, Đại học Huế.

Trường Đại học Luật, Đại học Huế: Môi trường đào tạo pháp lý chất lượng cao cho thế hệ hội nhập

GD&TĐ - Khi nhận được kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 với tổng điểm 38,25 cho 4 môn xét tuyển, trở thành thủ khoa thành phố Huế và nằm trong nhóm thí sinh có điểm số cao nhất cả nước, Đậu Nguyễn Thái Bình có nhiều lựa chọn đại học, nhưng nam sinh đã quyết định đăng ký vào Trường Đại học Luật, Đại học Huế (HUL) ngay từ đầu.