Lần đầu Iran dùng máy bay Yak-130 tham gia tác chiến

GD&TĐ - Quân đội Iran hiện đang tiến hành cuộc tập trận quân sự quy mô lớn mang tên Zulfiqar 1403.

Lần đầu Iran dùng máy bay Yak-130 tham gia tác chiến

Theo thông báo, lực lượng hải quân, không quân chiến đấu, phi hành đoàn máy bay không người lái và nhiều đơn vị khác của Quân đội Iran đang tham gia cuộc tập trận.

Binh sĩ Iran đã thực hành phòng thủ bờ biển, đổ bộ quân lên bờ và các hoạt động tác chiến bằng không quân. Lần đầu tiên, máy bay huấn luyện - chiến đấu Yak-130 mà Tehran mới mua từ Nga đã được sử dụng để đánh chặn máy bay không người lái của kẻ thù mô phỏng.

Như có thể thấy từ các cảnh quay của cuộc tập trận, chiếc phi cơ mới do Nga sản xuất trong một phi đội hỗn hợp đã thành công trong nhiệm vụ tiêu diệt UAV.

Máy bay Yak-130 của Iran trong cuộc tập trận Zulfiqar 1403.

Chúng ta hãy nhớ lại rằng vào cuối tháng 1 năm nay, Tư lệnh Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cũng đã thông báo về việc tiếp nhận máy bay chiến đấu Su-35S thế hệ 4++. Tuy nhiên những tiêm kích này vẫn chưa được nhìn thấy trong cuộc tập trận.

Mặc dù vậy, xét đến đội bay đã lỗi thời của Không quân Iran, máy bay huấn luyện Yak-130 vẫn tăng thêm đáng kể khả năng chiến đấu cho lực lượng vũ trang nước này.

Nhà sản xuất máy bay - Tập đoàn công nghệ nhà nước Nga Rostec cho biết sau khi hiện đại hóa, Yak-130 về cơ bản đã trở thành máy bay chiến đấu hạng nhẹ vẫn giữ được chức năng huấn luyện khi có thể được trang bị nhiều loại vũ khí để tiêu diệt cả mục tiêu dưới mặt đất và trên không.

Hoạt động chống máy bay không người lái là một trong những chức năng chính của Yak-130. Radar tích hợp có khả năng phát hiện mục tiêu trên không ở khoảng cách lên tới 100 km và đảm bảo phá hủy đối tượng bằng tên lửa không đối không.

Theo Reporter

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ