Làm sao để mau khỏi viêm thanh quản?

Làm sao để mau khỏi viêm thanh quản? Đây là thắc mắc được nhiều người quan tâm khi đang tìm kiếm giải pháp để mau khỏi bệnh.

Làm sao để mau khỏi viêm thanh quản?

Làm sao để mau khỏi viêm thanh quản?

Bệnh viêm thanh quản là một căn bệnh thường xuyên xảy ra với mọi người. Viêm thanh quản có thể ngắn ngủi (cấp tính) hoặc lâu dài (mãn tính).

Căn bệnh này có rất nhiều nguyên nhân gây ra như: lạnh, nhiễm trùng đường hô hấp trên, nói chuyện, la hét hoặc ca hát quá nhiều, bệnh trào ngược dạ dày, … hoặc do bệnh lý nhiễm trùng đường hô hấp gây ra.  Hầu hết các trường hợp viêm thanh quản được kích hoạt bởi nhiễm virus tạm thời hoặc biến dạng giọng nói. Vậy khi bị bệnh bạn nên làm gì?

lam-sao-de-mau-khoi-viem-thanh-quan--giadinhvietnam.com 1

Việc vệ sinh giúp ngăn chặn bệnh viêm thanh quản

Một số phương pháp tự chăm sóc và điều trị tại nhà có thể làm giảm các triệu chứng của viêm thanh quản và giảm căng thẳng về giọng nói:

Hít thở không khí ẩm

Sử dụng máy tạo độ ẩm để giữ cho không khí trong nhà hay văn phòng ẩm. Hít hơi nước từ một bát nước nóng hoặc tắm nóng.

Nghỉ ngơi nói càng nhiều càng tốt

Tránh nói chuyện hoặc hát quá to hoặc quá lâu. Nếu cần nói chuyện trước các nhóm lớn, hãy thử sử dụng một microphone hoặc loa.

Uống nhiều chất lỏng

Để ngăn ngừa mất nước (không uống rượu và cà phê). 

Làm ẩm cổ họng

Hãy thử ngậm viên ngậm, xúc họng bằng nước muối hoặc nhai một miếng kẹo cao su.

Tránh thuốc thông mũi

Những thuốc này có thể khô cổ họng.

Tránh thì thầm

Điều này khiến căng thẳng, thậm chí nhiều hơn giọng nói phát biểu bình thường.

Súc miệng

Nên súc miệng thường xuyên khoảng 2 giờ/1 lần bằng nước muối ấm hoặc nước trà xanh có pha muối ấm. Có tác dụng sát khuẩn và tạo độ ẩm cho họng, giúp họng bớt khô, khó chịu.

Theo giadinhvietnam.com

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thành tích của trẻ giống như hoa mùa xuân, tự nhiên nở rộ, không cần phải khoe khoang một cách quá mức. (Ảnh: ITN).

Đừng biến con thành 'trang sức' của cha mẹ

GD&TĐ - Trong lòng cha mẹ, từng bước tiến bộ và thành tích của con đều đáng tự hào. Nhưng việc khoe khoang quá mức về thành tích của con có thể mang lại những hậu quả không mong muốn.