GD&TĐ - Người đứng đầu Ủy ban Năng lượng và Bảo vệ khí hậu của Quốc hội Đức, Klaus Ernst đã kêu gọi dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt của EU nhằm vào Nga.
Ngày 3/1, Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến của Chính phủ với địa phương tổng kết công tác năm 2022, triển khai Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023.
GD&TĐ - Hôm qua (4/9), hãng tin Fox News cho biết lạm phát ở Đức đã tăng lên 8,8% trong tháng 8 do cuộc khủng hoảng năng lượng ở nước này và đây là mức cao kỷ lục trong gần 50 năm.
GD&TĐ - Nhà chức trách Ukraine đang phải vật lộn để tìm biện pháp trả lương cho binh lính do chênh lệch giữa chi tiêu quân sự và giảm thu thuế - tờ Wall Street Journal cho biết.
GD&TĐ -Cơn bão lạm phát đang tiếp tục càn quét nhiều nước, trong khi đó giá bán mì ăn liền tại Indonesia và Thái Lan đang được chính phủ “đóng băng” không cho tăng vì là mặt hàng thiết yếu.
GD&TĐ - Theo công bố của Tổng cục Thống kê, so với tháng 12/2021, CPI tháng Bảy tăng 3,59% và so với cùng kỳ năm trước tăng 3,14%. Bình quân 7 tháng năm 2022, CPI tăng 2,54% so với cùng kỳ năm trước; lạm phát cơ bản tăng 1,44%.
GD&TĐ -Chuyên gia cho rằng, nhà đầu tư cần trang bị năng lực phân tích tình hình kinh tế, chính trị trong nước và quốc tế trước khi mua, bán ở giai đoạn hiện nay.
GD&TĐ -Để đối phó với đà lạm phát gia tăng, Bộ Tài chính Singapore thông báo, trong tháng 8/2022 sắp tới, khoảng 1,5 triệu dân thuộc diện cần hỗ trợ ở nước này sẽ nhận được đến 700 đô la Singapore (tương đương khoảng 11,6 triệu VNĐ) mỗi người.
GD&TĐ -Ngày 9/7, Văn phòng Thủ tướng Sri Lanka cho biết, Tổng thống Gotabaya Rajapaksa thông báo với Thủ tướng Ranil Wickremesinghe rằng ông sẽ từ chức theo thông báo trước đó.
GD&TĐ -Do giá thực phẩm tăng cao, các trường phổ thông tại Nhật Bản đang cố gắng “co kéo” nguyên liệu bữa ăn nhằm hai mục tiêu tiết kiệm chi phí và đảm bảo dinh dưỡng cho học sinh.