Pháp cảnh báo về ‘sự nghẹt thở’ kinh tế

GD&TĐ -Thống đốc Ngân hàng Pháp cảnh báo rằng, nước này có nguy cơ "ngạt thở" dần dần về kinh tế nếu không giải quyết được các vấn đề về ngân sách và nợ.

Thống đốc Ngân hàng Trung ương Pháp, Francois Villeroy de Galhau.
Thống đốc Ngân hàng Trung ương Pháp, Francois Villeroy de Galhau.

Trong một cuộc phỏng vấn mới đây với tờ La Croix, Thống đốc Ngân hàng Trung ương Pháp, Francois Villeroy de Galhau, thừa nhận rằng, nước này đang phải đối mặt với "vấn đề ngân sách nghiêm trọng", khi thâm hụt ngân sách chính phủ vẫn ở mức cao 5,4% GDP vào năm 2025, chỉ cải thiện đôi chút so với mức 5,8% của năm ngoái.

Ông cho biết, Pháp phải giảm mức thâm hụt xuống còn 3% vào năm 2029 để khôi phục uy tín tài khóa.

“Đất nước chúng ta không bị đe dọa phá sản, mà là bị bóp nghẹt dần dần”, ông Villeroy de Galhau nói, đồng thời chỉ ra chi phí trả nợ dự kiến ​​sẽ tăng từ 30 tỷ euro năm 2020 lên hơn 100 tỷ euro vào cuối thập kỷ này.

Ông cũng cảnh báo rằng, lãi suất cao hơn đã đẩy chi phí vay của các hộ gia đình và doanh nghiệp lên cao, đồng thời làm chệch hướng dòng vốn khỏi các ưu tiên như quốc phòng và chuyển đổi xanh.

“Cuối cùng, và trên hết, đó là một khoản nợ ngày càng nặng nề mà chúng ta đang để lại cho con cháu mình. Nợ công của Pháp hiện ở mức 3,3 nghìn tỷ euro (3,9 nghìn tỷ đô la), tương đương khoảng 115% GDP”, vị thống đốc nói.

Bình luận của ông Francois Villeroy de Galhau được đưa ra sau khi cơ quan xếp hạng tín nhiệm Moody's điều chỉnh triển vọng chủ quyền của Pháp từ ổn định sang tiêu cực, với lý do "sự phân mảnh" chính trị có thể cản trở việc hoạch định chính sách.

Đầu năm nay, cả Fitch Ratings và S&P Global Ratings đều hạ xếp hạng tín nhiệm của Pháp xuống A+, lý do chính là do tình hình tài chính và ngân sách của Pháp bất ổn và nợ công gia tăng, đồng thời cảnh báo những rủi ro tài chính và chính trị.

Thống đốc Villeroy de Galhau cho biết, Moody's hiện là cơ quan lớn duy nhất vẫn xếp hạng tín nhiệm kép A cho Pháp, mô tả đây là "dấu hiệu cho thấy đất nước này vẫn duy trì được sức mạnh, ngay cả khi triển vọng là tiêu cực".

Ông duy trì dự báo tăng trưởng khiêm tốn khoảng 0,7% vào năm 2025, lưu ý rằng, Pháp vẫn là "quốc gia châu Âu lớn nhất tạo ra nhiều việc làm nhất trong mười năm qua". Tỷ lệ thất nghiệp ở Pháp, vốn luôn ở mức cao, hiện ở mức khoảng 7,5%.

Theo RT

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Nhiều cuộc gặp gỡ, trao đổi giữa các cơ sở giáo dục đại học Việt Nam và đối tác quốc tế diễn ra sôi động tại APAIE 2026. Ảnh: BTC

Hội nhập giáo dục đại học: 'Định vị' không gian học thuật

GD&TĐ - Sự hiện diện của “Vietnam Pavilion” tại APAIE 2026 ở Hồng Kông không chỉ mang ý nghĩa truyền thông mà phản ánh chuyển động sâu hơn: Giáo dục đại học Việt Nam đang chuyển từ tư duy “tham gia” sang “định vị” trong không gian học thuật.

Infographic: 218 khu vực sẽ bỏ phiếu sớm

Infographic: 218 khu vực sẽ bỏ phiếu sớm

GD&TĐ - Theo đề nghị của Ủy ban bầu cử 11 tỉnh, thành phố, Hội đồng Bầu cử Quốc gia đã có văn bản cho phép 218 khu vực bỏ phiếu tiến hành bỏ phiếu sớm.

Ronaldo chấn thương nặng

Ronaldo chấn thương nặng

GD&TĐ - C.Ronaldo dính chấn thương nặng giữa lúc xuất hiện tin đồn ngôi sao này đã rời Saudi Arabia.