Lại ‘nóng’ việc chọn phương tiện di chuyển dịp lễ Quốc khánh 2/9

GD&TĐ - Nhiều gia đình đã lên kế hoạch đi du lịch vào dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 năm nay do được nghỉ 4 ngày, nhưng còn băn khoăn di chuyển thế nào?

Giá vé máy bay đang nóng dần trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9.
Giá vé máy bay đang nóng dần trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9.

Đường bay “nóng” dần

Anh Nguyễn Huy Kiện (quận Hà Đông, Hà Nội) đang cân nhắc lựa chọn các địa điểm du lịch nhân dịp nghỉ lễ trước khi con trở lại trường học. Kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 năm nay kéo dài 4 ngày từ ngày 31/8 đến 3/9. Tuy nhiên, sau khi xem giá vé máy bay của các hãng, anh Kiện cho biết giá vé máy bay đang ở mức quá cao.

Chặng Hà Nội - Đà Nẵng với giờ bay sáng sớm hoặc tối muộn trong thời gian nghỉ lễ các hãng đều có giá khoảng 3 triệu đồng/vé khứ hồi. Giá vé trong khung giờ tốt sẽ lên tới hơn 3,8 triệu đồng/vé khứ hồi. Với gia đình nhỏ 4 người, nếu đi du lịch Đà Nẵng dịp này, anh Kiện sẽ phải bỏ ra khoảng kinh phí hơn 15 triệu đồng cho riêng tiền đi lại.

“Nếu lựa chọn bay đêm với chiều về thì sẽ có thể tiết kiệm thêm khoảng 800.000 đồng/người. Tuy nhiên, nếu di chuyển giờ đó, gia đình tôi sẽ không thể đảm bảo sức khỏe. Vì thế, tôi đang dự kiến sẽ chuyển sang đi du lịch tại các địa điểm gần hơn để di chuyển bằng ô tô”, anh Kiện chia sẻ.

Theo ghi nhận tại các đại lý đặt vé, giá vé bình quân hạng phổ thông cơ bản trên các chặng bay nội địa có lưu lượng lớn (như Hà Nội - TPHCM, Hà Nội - Đà Nẵng, Hà Nội - Phú Quốc) trong nửa cuối tháng 8/2024 đạt khoảng 30 - 75% mức tối đa theo quy định.

Trên đường bay Hà Nội - TPHCM, mức giá vé được Vietnam Airlines cung ứng dao động trong ngày đầu tuần (19/8) khoảng 2,1 - 3,7 triệu đồng/chiều (đã bao gồm thuế, phí), tùy từng khung giờ bay. Vào ngày cuối tuần (24/8) mức giá khoảng 1,7 - 2,3 triệu đồng/chiều. Mức giá vé này đã giảm so với cao điểm hồi tháng 5/2024 khoảng 10%.

Cũng trên chặng bay này, thời điểm cuối tháng 8, Vietravel Airlines cung ứng loạt vé từ 750.000 đồng - 3,1 triệu đồng/chiều (chưa bao gồm thuế, phí).

Với đường bay Hà Nội - Đà Nẵng có nhiều hãng hàng không nội địa khai thác. Vietjet Air đang có dải vé từ 390.000 đồng (các ngày 26 - 28/8, chưa bao gồm thuế, phí). Cùng thời điểm, vé của Vietnam Airlines dao động từ 1,2 - 2,2 triệu đồng và Bamboo Airways từ 1 - 1,3 triệu đồng/chiều (đã bao gồm thuế, phí).

Trên đường bay Hà Nội - Phú Quốc đang được Vietnam Airlines và Vietjet Air khai thác, mức tối đa giá dịch vụ vận chuyển theo quy định là 4 triệu đồng/chiều. Càng sát dịp nghỉ lễ, mức giá càng cao hơn.

Trong đó, mức giá cao nhất của Vietnam Airlines dịp nghỉ lễ 2/9 trung bình từ 1,6 - 3,5 triệu đồng/chiều, tương ứng dịp cao điểm hồi tháng 5/2024. Vietjet Air cung ứng dải vé trung bình từ 790.000 đồng - 3 triệu đồng/vé khứ hồi (chưa bao gồm thuế, phí) cho hạng vé phổ thông.

Theo Cục Hàng không Việt Nam, xét tương quan tổng thể giá vé, khung giờ ban ngày, đặc biệt từ 9 – 12h hàng ngày, giá vé bình quân được các hãng công bố sẽ cao hơn so với các khung giờ còn lại (sáng sớm hoặc chiều tối). Điều này phù hợp với ưu tiên cũng như nhu cầu của hành khách lựa chọn giờ bay ban ngày.

nghi le quoc khanh 2-9 nong viec chon phuong tien di chuyen (2).jpg
Phương tiện vận tải đường bộ cũng được nhiều người dân lựa chọn.

Đường bộ còn nhiều lựa chọn

Dịp nghỉ lễ năm nay có sự khác biệt so với năm trước, khi rất nhiều đoạn cao tốc Bắc - Nam đã được đưa vào khai thác. Dự báo nhu cầu đi lại sẽ được chuyển dịch khá nhiều từ hàng không, đường sắt sang đường bộ.

Đã lên kế hoạch cho kỳ nghỉ lễ trước vài tháng, anh Trần Bách (huyện Thanh Trì, Hà Nội) cho biết, gia đình chọn đi xe cá nhân vào Nghệ An để tận hưởng kỳ nghỉ lễ sắp tới.

“Với thời gian di chuyển chỉ khoảng 5 - 7 tiếng cho cung đường từ Hà Nội vào Nghệ An, tôi thấy đi xe cá nhân sẽ giúp gia đình mình thấy thoải mái và chủ động được lịch trình hơn. Trước đây, gia đình tôi thường đi xe khách, chỉ cần lên xe ngủ một giấc là tới nơi. Nhưng từ khi các tuyến cao tốc hoàn thiện, gia đình tôi chuyển sang đi xe cá nhân mỗi dịp nghỉ lễ”, anh Bách nói.

Theo đại diện một nhà xe tại Hà Nội, tuyến bến xe Mỹ Đình đi các tỉnh Tây Bắc (Sơn La, Điện Biên) được mở bán vé sớm, đến thời điểm này hành khách đã đặt trước khoảng 90%. Nhà xe cam kết không tăng giá vé, dao động từ 355 - 550.000 đồng/giường tùy từng loại xe.

Đối với tuyến đi Sapa, đại diện nhà xe HK Bus Lines cho biết, đến nay lượng khách đặt trước đã đạt từ 70 - 80%, giá vé không đổi so với ngày thường, dao động từ 350 - 420.000 đồng/cabin.

Trong đó, ngày 30/8 (ngày làm việc cuối cùng trước khi nghỉ lễ), các chuyến xe tầm chiều tối đến đêm gần như hết vé, mỗi chuyến chỉ còn từ 2 - 3 cabin. Vào sáng 31/8, lượng khách đặt vé các chuyến buổi sáng rất đông, nhiều chuyến đã hết vé.

Ở các tuyến ngắn từ Hà Nội đi Ninh Bình, Nam Định, Thái Bình, đại diện một doanh nghiệp vận tải chuyên tuyến cho biết, dù mới mở bán vé 2 ngày nhưng lượng khách đặt trước đã đạt hơn 50%.

Ở tuyến Hà Nội - Thanh Hóa - Sầm Sơn, dịp nghỉ lễ năm nay, lượng khách đặt trước dường như chậm hơn. Theo đại diện nhà xe Vân Anh, đến nay mới chỉ có 20% lượng khách đặt trước.

“Tuyến Hà Nội - Thanh Hóa có khá nhiều lựa chọn do nhiều nhà xe khai thác nên nhu cầu đặt sớm của người dân không nhiều. Tuy nhiên, càng cận lễ, lượng khách đặt sẽ tăng dần. Dù vậy, với 60 chuyến/ngày, đơn vị không lo thiếu xe phục vụ”, đại diện nhà xe Vân Anh nói.

Theo các đơn vị vận tải, dịp này, thường xảy ra tình trạng tắc đường, đặc biệt khu vực cửa ngõ các thành phố lớn hoặc trên cao tốc. Do đó, các hãng đều đã chuẩn bị xe và tài xế dự phòng để sẵn sàng phục vụ hành khách đúng giờ, an toàn.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ