Lại nóng tuyên bố đánh chặn tên lửa Kinzhal

GD&TĐ - Không quân Ukraine thông báo sân bay Starokostiantyniv, nơi được cho là nơi triển khai F-16 đã trúng tên lửa Kinzhal của Không quân Nga.

Tiêm kích F-16.
Tiêm kích F-16.

Hãng Kyiv Post dẫn tuyên bố của Không quân Ukraine hôm 7 tháng 10 thông báo Nga đã phóng hàng loạt tên lửa nhằm vào nhiều vị trí chiến lược của Ukraine.

Trong đó có ba tên lửa siêu vượt âm Kh-47M2 Kinzhal từ tiêm kích MiG-31, một tên lửa đạn đạo Iskander-M, một quả đạn hành trình chiến thuật Kh-59 và tên lửa chưa rõ loại cùng số lượng lớn UAV tự sát.

"Phòng không Ukraine đã phát hiện hơn 80 mục tiêu trên radar, bắn hạ hai tên lửa Kinzhal nhằm vào Kiev và 32 UAV tự sát tại nhiều khu vực. Một số phi cơ khác mất tích có thể do bị chế áp điện tử. Trận đánh vẫn tiếp diễn", thông báo của Không quân Ukraine.

Thông báo cho biết thêm, một tên lửa Kinzhal đã đánh trúng căn cứ không quân Starokostiantyniv ở tỉnh Khmelnytskyi, miền tây Ukraine. Tuy nhiên, cơ quan này không đề cập tới kết quả đánh chặn tên lửa Iskander-M và Kh-59 Nga.

Chưa rõ thiệt hại liên quan trong vụ tập kích nói trên. Bộ Quốc phòng Nga chưa bình luận về thông tin.

Serhiy Popko, lãnh đạo cơ quan quân sự Kiev, tuyên bố không có thương vong hay thiệt hại nghiêm trọng sau đòn tấn công nhằm vào thủ đô Ukraine, nhưng nói rằng các mảnh vỡ đã làm hư hại một số tòa nhà và phương tiện giao thông tại một số quận trung tâm thành phố.

Theo hãng Izvestia, ngay từ đầu năm 2024, quân đội Nga đã phát hiện Ukraine cải tạo Starokostiantyniv để triển khai tiêm kích F-16 do phương Tây cung cấp.

Viktor Litovkin, Đại tá quân đội Nga đã nghỉ hưu cho biết, kể từ đó, lực lượng không quân Nga liên tục tấn công sân bay Starokostiantyniv cũng như những nơi khác, điều này có nghĩa là giới lãnh đạo cấp cao của Moscow biết được ý định của Ukraine và đang theo dõi chặt chẽ các sân bay này.

Mục tiêu chính của các cuộc không kích là phá hủy các cơ sở và ngăn chặn F-16 được triển khai trên lãnh thổ Ukraine, Litovkin chỉ ra.

Ông nói thêm rằng lực lượng Nga rất có thể sử dụng tên lửa Iskander mạnh mẽ trong các cuộc không kích để gây thiệt hại tối đa cho các sân bay quân sự của Ukraine, bao gồm cả cơ sở Starokostiantyniv.

Nga từng nhiều lần tấn công sân bay Starokostiantyniv từ khi chiến sự bùng phát. Lực lượng Nga từng phóng liên tiếp 5 tên lửa siêu vượt âm Kinzhal vào địa điểm này trong ngày 26-27 tháng 9, phòng không Ukraine không chặn được quả đạn nào.

Ngày 6 tháng 10, Nga cũng thông báo tập kích sân bay Starokostiantyniv, nhưng không nêu loại vũ khí được sử dụng.

Loạt đòn tấn công trong hai ngày qua diễn ra ngay sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Hà Lan Ruben Brekelmans thông báo nước này đã chuyển giao lô tiêm kích F-16 đầu tiên cho Ukraine.

Hà Lan và Đan Mạch là một trong những quốc gia đầu tiên đồng ý cung cấp máy bay F-16 cho Ukraine. Nhà Trắng sau đó xác nhận rằng Kiev sẽ nhận được máy bay phản lực do Mỹ sản xuất từ các nước thứ ba sau khi các phi công Ukraine hoàn thành khóa đào tạo để lái F-16.

Bộ Ngoại giao Nga cho biết trong một tuyên bố vào tháng 5 rằng Nga sẽ coi các máy bay chiến đấu đa năng F-16 do Ukraine vận hành là vũ khí có khả năng hạt nhân.

"Chúng tôi không thể bỏ qua thực tế rằng những chiếc máy bay này là nền tảng có mục đích kép có thể được sử dụng cho cả nhiệm vụ hạt nhân và phi hạt nhân...

Bất kể máy bay được cung cấp cho Ukraine dưới dạng sửa đổi nào, chúng tôi sẽ coi chúng là có khả năng hạt nhân và chúng tôi sẽ coi bước đi này của Mỹ và NATO là một hành động khiêu khích có chủ đích", Bộ Ngoại giao Nga nhấn mạnh.

Về phần mình, Tổng thống Nga Vladimir Putin nhấn mạnh rằng ngay cả khi phương Tây chuyển giao máy bay F-16 cho chính quyền Kiev nhiều hơn nữa thì điều này cũng sẽ không thay đổi tình hình trên chiến trường.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ