Lai Châu lần đầu tiên có giải Nhất Kỳ thi HSG quốc gia THPT sau 20 năm chia tách

GD&TĐ - Sau 20 năm chia tách, tỉnh Lai Châu đã có 1 thí sinh đạt giải Nhất trong Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia THPT.

Đội tuyển HSG môn Lịch sử của tỉnh Lai Châu đạt 1 giải Nhất và 1 giải Nhì.
Đội tuyển HSG môn Lịch sử của tỉnh Lai Châu đạt 1 giải Nhất và 1 giải Nhì.

Kỳ thi học sinh giỏi quốc gia THPT năm học 2023 – 2024, tỉnh Lai Châu có 48 thí sinh tham dự ở 8 môn thi: Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý và Tiếng Anh.

Kết thúc Kỳ thi, tỉnh Lai Châu có 13 thí sinh đạt giải. Trong đó, có 1 giải Nhất môn Lịch sử; 2 giải Nhì (môn Hoá học và Lịch sử); 2 giải Ba (môn ngữ Văn) và 8 giải khuyến khích.

NGƯT Đinh Trung Tuấn, Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Lai Châu cho biết: “Kết quả kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia năm học 2023 – 2024 đã tăng vượt bậc cả về số lượng và chất lượng (nhiều hơn năm học 2022 - 2023 là 8 giải). Đặc biệt, đây là năm đầu tiên tỉnh Lai Châu có thí sinh đạt giải Nhất sau 20 năm chia tách. Môn Hoá học cũng lần đầu tiên có học sinh đạt giải Nhì và tất cả các đội tuyển dự thi đều có giải”.

Em Lê Thị Thảo (thứ 3 từ trái sang) đạt giải Nhất Kỳ thi chọn HSG quốc gia THPT năm học 2023 - 2024.

Em Lê Thị Thảo (thứ 3 từ trái sang) đạt giải Nhất Kỳ thi chọn HSG quốc gia THPT năm học 2023 - 2024.

Cô Hồ Thanh An, Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn cho biết: “Tất cả các thí sinh đạt giải đều là học sinh của trường. Trong đó, em Lê Thị Thảo lớp 12 cận chuyên đạt giải Nhất môn Lịch sử".

“Có được những thành tích trên là nhờ sự quan tâm của các cấp lãnh đạo, ngành Giáo dục, sự cố gắng của đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên trực tiếp giảng dạy, bồi dưỡng đội tuyển. Trên hết chính là những nỗ lực phấn đấu của các em học sinh. Kết quả này sẽ là động lực để toàn ngành nói chung, Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn nói riêng tiếp tục phấn đấu trong những năm tới” – cô Hồ Thanh An chia sẻ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ông Lâm Xuân Quang giới thiệu về bức tranh tái hiện hoạt động văn hóa - văn nghệ của các chiến sĩ Trường Sơn.

Nửa thế kỷ ấp ủ một không gian dâng Người

GD&TĐ - Rời tay súng trở về đời thường, cựu chiến binh Lâm Xuân Quang (71 tuổi) đã bền bỉ suốt gần nửa thế kỷ để thực hiện một sứ mệnh tự thân: Sưu tầm và gìn giữ kỷ vật về Bác Hồ. Với hàng trăm tư liệu quý giá, ngôi nhà của ông trở thành điểm tựa tinh thần cho thế hệ trẻ hôm nay.

Đoàn đại biểu lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước do Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dẫn đầu đến đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Bác

Nhân dịp kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2026), sáng 19/5, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ (đường Bắc Sơn, Hà Nội).

Nguyên Bách trong lễ tốt nghiệp. Ảnh: VHU

Chọn lại đam mê

GD&TĐ - Ở tuổi ngoài 30, Hoàng Nguyên Bách quyết định trở lại giảng đường, theo đuổi đào tạo thanh nhạc chuyên nghiệp. Với kỷ luật và sự bền bỉ, anh đã chinh phục danh hiệu thủ khoa đại học.