Kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Angiêri

GD&TĐ - Chiều ngày 30/10, tại Trường ĐHKHXH&NV tổ chức hoạt động hữu nghị nhân kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Angiêri (ngày 28/10/1962 - ngày 28/10/2017) và 62 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Angiêri Dân chủ và Nhân dân.

Các đại biểu đại diện các nước tham dự
Các đại biểu đại diện các nước tham dự

Tham dự buổi lễ có ngài Mohamed Berrah, Đại sứ Cộng hoà Angiêri, GS.TS Phạm Quang Minh, Hiệu trưởng Trường ĐHKHXH&NV (ĐHQG Hà Nội) cùng với 17 đại sứ  đến từ các nước Venezuela, Angola, Brazil, Egypt, Haiti, Lybia, Mexico, Morocco, Mozambiqqe, Nigeria, Oman, Palestine, Qatar, South Africa, Sudan, Ukraina, United Arab Emirates và các thầy, cô giáo, các em sinh viên của trường.

Các đại biểu Việt Nam tại buổi lễ kỷ niệm

Các đại biểu Việt Nam tại buổi lễ kỷ niệm

Phát biểu tại buổi lễ, GS.TS Phạm Quang Minh cho biết: “Việt Nam và Angiêri trong quá khứ hai nước đều bị thực dân xâm lược và đô hộ. Hai dân tộc đã anh dũng đứng lên đấu tranh lật đổ ách thống trị của thực dân, thành lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và nước Cộng hòa An giê ri Dân chủ và Nhân dân.

Trong cuộc đấu tranh chống thực dân, nhân dân hai nước luôn dành cho nhau sự cảm thông và ủng hộ chí tình, kết nên mối quan hệ hữu nghị sâu sắc giữa hai dân tộc.

Ngày 28 tháng 10 năm 1962, hai nước đã chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao. Đây là một sự kiện quan trọng trong quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước chúng ta.

55 năm qua kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao, quan hệ hai nước có những bước phát triển mạnh mẽ trên nhiều lĩnh vực về chính trị, kinh tế, văn hóa, và xã hội.

Hai bên thường xuyên trao đổi các đoàn cấp cao, quan hệ kinh tế, thương mại, giữa Việt Nam và Angiêri luôn tăng trưởng ổn định; nhiều thỏa thuận hợp tác song phương, 11 kỳ họp của Ủy ban liên Chính phủ cùng nhiều cơ chế hợp tác ngoại giao nhân dân khác… đã tạo nên nền tảng vững chắc cho mối quan hệ hợp tác hữu nghị nhiều mặt giữa hai nước chúng ta”.

GS.TS Phạm Quang Minh cũng gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc đến ngài Đại sứ Angiêri đã chọn trường ĐHKHXH&NV tổ chức  sự kiện quan trọng này, đồng thời cung cấp phim và những bức ảnh về quan hệ giữa hai nước.

GS.TS Phạm Quang Minh hy vọng thông qua hoạt động này, sinh viên trường Đại học KHXH&NV có dịp tìm hiểu sâu sắc hơn về mối quan hệ hữu nghị giữa nhân dân hai nước.

2 hoạt động kỷ niệm tại buổi lễ là chiếu phim điện ảnh “Bông sen” (Lotus”) tại Hội trường tầng 8 nhà E và hoạt động trưng bày ảnh về quan hệ hữu nghị Việt Nam-Algeria tại sảnh tầng 1 nhà E, Trường ĐHKHXH&NV.

Ảnh trưng bày về quan hệ hữu nghị giữa 2 nước

Ảnh trưng bày về quan hệ hữu nghị  giữa 2 nước

Tin tiêu điểm

Minh họa/INT

Chính thức hóa thực tế

Thế giới
GD&TĐ - Đúng 5 ngày sau khi ông Vladimir Putin tái đắc cử Tổng thống lần thứ 5, Chính phủ Nga chính thức coi đất nước đang ở trong tình trạng chiến tranh.
Minh họa/INT

Xoay chuyển tình thế

Thế giới
GD&TĐ - Ứng viên Tổng thống Mỹ của đảng Cộng hòa Donald Trump đang trên đường đua để trở lại Nhà Trắng trong bối cảnh những cáo buộc pháp lý bủa vây ông.

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa.

Cơ chế đặc thù

GD&TĐ - Luật Giáo dục năm 2019 đặt ra yêu cầu cao hơn đối với trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên mầm non, tiểu học, THCS.
Minh họa/INT

Truy lùng quốc tế

GD&TĐ - Nga đang triển khai chiến dịch truy lùng ráo riết tại một số nước để bắt các nghi phạm liên quan vụ khủng bố đẫm máu tại Moscow.