Thúc đẩy hợp tác giáo dục Việt Nam - Hàn Quốc

GD&TĐ - Chiều 24/10 tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Hữu Độ đã có buổi tiếp bà Lee Miyong- Công sứ Đại sứ quán Hàn Quốc đến chào xã giao khi nhận nhiệm kì mới tại Việt Nam.

Thúc đẩy hợp tác giáo dục Việt Nam - Hàn Quốc

Tại buổi tiếp, thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ đánh giá cao mối quan hệ hữu nghị hợp tác giữa hai nước, đặc biệt trong lĩnh vực GD-ĐT.

Sau 25 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Việt Nam và Hàn Quốc đã được nâng cấp thành đối tác hợp tác chiến lược và không ngừng phát triển. Trong đó, mối quan hệ hợp tác giữa hai nước về GD-ĐT đã và đang đạt được những thành tựu đáng khích lệ.

Một cột mốc đáng ghi nhớ trong lĩnh vực này là vào tháng 5/2005, Việt Nam và Hàn Quốc đã ký Hiệp định hợp tác GD-ĐT.
Hàn Quốc đã hỗ trợ Việt Nam xây dựng 40 trường tiểu học; nâng cấp Trường Trung học Công nghiệp Hà Nội, xây dựng Trường Kỹ thuật công nghiệp Việt - Hàn và Trường Kỹ thuật cơ điện Quy Nhơn.

Hàn Quốc cũng đã hỗ trợ đầu tư xây dựng mạng lưới máy tính tại Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội), Trung tâm hợp tác công nghệ Việt - Hàn, hỗ trợ Việt Nam đưa lớp học thông minh vào một trường THPT.

Tháng 3/2017, Bộ GD&ĐT Việt Nam và Bộ Giáo dục Hàn Quốc ký Bản ghi nhớ về Chương trình trao đổi giáo viên năm 2017. Theo đó, Việt Nam cử 26 giáo viên sang Hàn Quốc giảng dạy từ tháng 4 đến tháng 6/2017. Hai bên đang đàm phán và ký kết tiếp nhận 34 giáo viên Hàn Quốc vào Việt Nam.

Tại buổi tiếp, Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ đề nghị bà công sứ là cầu nối giúp cho việc hợp tác giữa hai nước về GD-ĐT tiếp tục được tăng cường và phát triển.

Việt Nam đề nghị tăng cường trao đổi, giao lưu giáo viên, giảng viên, sinh viên, học sinh giữa hai nước. Đề nghị phía Hàn Quốc tiếp tục giúp đỡ Việt Nam phát triển ứng dụng CNTT trong giáo dục.

Tiếp tục đầu tư để phát huy hiệu quả các dự án, đặc biệt là các dự án đã tài trợ về máy tính, CNTT cho các trường phổ thông, dự án thành lập trường đại học Ảo (Cyber University) tại Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội và Dự án về phát triển e-learning tại Viện Đại học Mở Hà Nội

Đề nghị phía Hàn Quốc tăng cường hỗ trợ Việt Nam trao đổi về nghiên cứu khoa học giữa các trường đại học và đào tạo nguồn nhân lực để nâng cao chất lượng nhân lực tại Việt Nam, phục vụ phát triển kinh tế và cũng để đáp ứng yêu cầu về nhân lực của các doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam.

Đề nghị các Trường, các tổ chức Hàn Quốc tiếp tục trao tặng học bổng cho học sinh, sinh viên Việt Nam, mở ra cơ hội giao lưu, học hỏi về văn hóa giữa thanh niên hai nước, thúc đẩy quan hệ hợp tác về giáo dục.

Thúc đẩy dạy ngôn ngữ Việt Nam và Hàn Quốc giữa hai nước. Hiện nay văn bản thỏa thuận dạy thí điểm tiếng Hàn tại các trường phổ thông Việt Nam đã được ký kết và bắt đầu thực hiện. Bộ GD&ĐT cũng hoan nghênh phía Hàn Quốc đã đưa tiếng Việt giảng dạy là ngoại ngữ hai ở một số trường phổ thông Hàn Quốc.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Hủ tục nên bỏ

GD&TĐ - Lễ hội đâm trâu của người Ca Dong là một tập tục có từ ngàn xưa của những bộ tộc tựa lưng vào dãy Trường Sơn...