Kuwait: Bộ trưởng GD bị chỉ trích thất bại khi triển khai học trực tuyến

GD&TĐ - Bộ trưởng GD Kuwait Saud al-Harbi đã bị các thành viên quốc hội chất vấn vì những thất bại trong việc áp dụng hình thức học trực tuyến và việc bổ nhiệm GV nước ngoài, thay vì Kuwait.

Các trường học ở Kuwait vẫn đóng cửa chống dịch.
Các trường học ở Kuwait vẫn đóng cửa chống dịch.

Thông tin trên được đưa ra một ngày sau khi Hiệp hội GV Kuwait (KTS) buộc tội ông al-Harbi không xử lý được cuộc khủng hoảng Covid-19 khi không có chiến lược lập kế hoạch rõ ràng cho năm học sắp tới. Đồng thời, họ cho rằng ông đã làm mất lòng tin của GV vì cách ứng phó với khủng hoảng.

Nghị sĩ Kuwait al-Humaidi al-Subaei cáo buộc Bộ trưởng GD để 1.032 việc làm cho người nước ngoài thay vì cho người Kuwait. Ông cho rằng ông al-Harbi đã “phá hỏng” Bộ GD bằng cách trừng phạt nhiều thành viên của Bộ – hãng tin Times đưa tin.

Trong khi đó, nghị sĩ Awadah al-Awdah cho biết Bộ trưởng GD không cấp chứng chỉ GD cho bất kỳ người Bidoon nào và hạ thấp khả năng nhận việc làm của họ. Bidoon là một tầng lớp xã hội thiểu số Ả rập ở Kuwait mà chính phủ không công nhận là công dân Kuwait.

Ông al-Harbi phủ nhận tất cả các cáo buộc chống lại mình và cho biết người Kuwait luôn được ưu tiên trong vấn đề việc làm.

Các trường học đóng cửa ở Kuwait hồi tháng 3 để làm chậm sự lây lan của Covid-19, đến nay, việc đóng cửa vẫn tiếp diễn.

Trong khi đó nhà chức trách đang tiến hành các thủ tục liên quan đến pháp luật để cắt giảm số lượng người nước ngoài tại Kuwait. Vào tháng 7, một hội đồng đã tuyên bố sẽ tìm ra kế hoạch cắt giảm người nước ngoài sau khi chính phủ bị chỉ trích vì không đưa ra được giải pháp giảm số người này.

Người nước ngoài hiện chiếm khoảng 70% dân số Kuwait.

Theo Alarabiya

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cô trò Trường Mầm non Nam Hải với các hoạt động giáo dục thiết thực.

Yêu quê hương qua từng trang sử

GD&TĐ - Từ Lương Xâm - Từ cả trong Tam linh từ của quận Hải An (TP Hải Phòng) thờ Đức vương Ngô Quyền luôn là địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống yêu nước,

Việc tiêu thụ thực phẩm kém vệ sinh, đặc biệt là 'xiên bẩn' có thể gây ra nhiều nguy cơ nghiêm trọng cho sức khoẻ.

'Xiên bẩn': Hiểm họa khôn lường

GD&TĐ - Những món đồ ăn vặt được bày bán ngoài cổng trường, nhất là đầu giờ sáng và giờ tan học, học sinh gọi đây là 'xiên bẩn'.