Kon Tum: Lừa tiền 17 bị hại, đối tượng sa lưới sau 11 năm lẩn trốn

GD&TĐ - Sau khi chiếm đoạt tài sản của 17 người dân với số tiền 459 triệu đồng Ngà đã bỏ trốn khỏi địa phương. Sau 11 năm bị truy nã, Ngà bị bắt giữ khi đang lẩn trốn tại tỉnh Khánh Hoà.

Nguyễn Thị Ngà tại cơ quan công an. Ảnh: Công an TP Kon Tum.
Nguyễn Thị Ngà tại cơ quan công an. Ảnh: Công an TP Kon Tum.

Ngày 21/5, Công an TP Kon Tum (Kon Tum) cho biết, vừa phát hiện, bắt giữ Nguyễn Thị Ngà (56 tuổi, trú xã Đăk Bla, TP Kon Tum) sau nhiều năm lẩn trốn.

Theo kết quả điều tra, từ năm 2008 đến 2011, Ngà đã lợi dụng lòng tin của người dân sau đó vay tiền trả lãi suất cao, thông qua các hợp đồng mua bán nông sản, gia súc… Do tin tưởng nên một số người dân đem tiền và tài sản khác cho Ngà vay để lấy lãi.

Sau khi đã chiếm đoạt tài sản của 17 người dân tại địa bàn xã Đăk Bla, với tổng số tiền khoảng 459 triệu đồng Ngà cùng gia đình bỏ trốn khỏi địa phương.

Ngày 19/4/2011, Cơ quan CSĐT - Công an thành phố Kon Tum đã ra quyết định truy nã đối với Nguyễn Thị Ngà về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Sau khi bị truy nã, Ngà đã nhiều lần thay đổi nơi ở, số điện thoại, không sử dụng giấy tờ cá nhân, không liên lạc với người thân và gia đình. Do đó, trong một thời gian dài lực lượng Cảnh sát Hình sự - Công an TP Kon Tum tổ chức truy tìm, truy bắt nhưng không phát hiện được nơi lẩn trốn của Ngà.

Ngày 19/5/2022, đội Cảnh sát Hình sự - Công an TP Kon Tum đã phát hiện, bắt giữ Nguyễn Thị Ngà khi đang lẩn trốn tại tỉnh Khánh Hòa.

Hiện Cơ quan CSĐT - Công an TP Kon Tum đã ra Quyết định phục hồi điều tra vụ án, bị can, tạm giam đối với Nguyễn Thị Ngà để điều tra, xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Đồng thời, cơ quan Công an cũng đề nghị các bị hại trong vụ án liên hệ với cơ quan công an để được giải quyết.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa ITN.

Giải pháp căn cơ

GD&TĐ - Giải pháp căn cơ vẫn là ưu tiên quỹ đất cho trường học, xây thêm trường...