Điều tra nguyên nhân vụ cháy khiến cửa hàng điện tử ở Kon Tum bị thiêu rụi

GD&TĐ - Cửa hàng điện tử bất ngờ bốc cháy lúc rạng sáng khiến nhiều hàng hoá và tài sản bị thiêu rụi, ước tính thiệt hại khoảng 3 tỷ đồng.

Đám cháy bùng vào lúc rạng sáng khiến nhiều đồ dùng điện tử bị thiêu rụi.
Đám cháy bùng vào lúc rạng sáng khiến nhiều đồ dùng điện tử bị thiêu rụi.

Ngày 6/5, cơ quan chức năng huyện Ngọc Hồi (tỉnh Kon Tum) đang tiến hành điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ hỏa hoạn vào rạng sáng cùng ngày khiến nhiều tài sản bị thiêu rụi.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 2 giờ sáng cùng ngày, cửa hàng buôn bán đồ điện tử của ông Đặng Lê Q. ( 46 tuổi, trú thị trấn Plei Kần, huyện Ngọc Hồi) bất ngờ bốc cháy dữ dội.

Ngay sau đó, người dân cùng chính quyền địa phương đã ứng cứu, khống chế đám cháy, không để lan ra các khu vực lân cận.

Sau hơn 4 tiếng đồng hồ, đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn.

Vụ việc tuy không gây thiệt hại về người, nhưng đã khiến 3 xe máy, hàng chục tủ lạnh, ti vi, máy giặt bị thiêu rụi hoàn toàn. Tổng thiệt hại ước tính khoảng 3 tỷ đồng.

Hiện Công an huyện Ngọc Hồi đang phối hợp với Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an tỉnh Kon Tum khám nghiệm hiện trường, điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ