Kon Tum: Bắt 6 người vượt biên trái phép từ Lào về Việt Nam

GD&TĐ - 3 người mang quốc tịch Việt Nam sang Lào để khai thác gỗ. Tuy nhiên do mưa nhiều, đường sá đi lại khó khăn, không làm việc được nên những người này nhờ 3 người Lào chở về Việt Nam.

6 người vượt biên trái phép.
6 người vượt biên trái phép.

Ngày 18/5, Đồn Biên phòng Sông Thanh - Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Kon Tum vừa phát hiện và bắt giữ 6 người có hành vi vượt biên trái phép từ Lào về Việt Nam.

6 người gồm: A Nhạc (29 tuổi), A Vinh (27 tuổi), cùng tại xã Đăk Pét (huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum), Y Sup Ê Ban (42 tuổi, trú tại xã Cư Elang, huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk), Côm La (19 tuổi), Thạo Đuông (21 tuổi), Sì Xúc Vi Đa Kẹo (18 tuổi), cùng trú tại huyện Đăk Chưng (tỉnh Sê Kông, Lào).

Trước đó, vào khoảng 20 giờ 30 phút tối 17/5, trong lúc tuần tra, kiểm soát tại đầu cầu qua sông Đăk Plô (huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum) tổ công tác của Đồn Biên phòng Sông Thanh phát hiện 6 người đi trên 3 xe máy theo hướng từ Lào qua biên giới về Việt Nam.

Qua đấu tranh, 3 người mang quốc tịch Việt Nam khai nhận đi qua huyện Đăk Chưng (tỉnh Sê Kông, Lào) để khai thác gỗ cho hai người tên Hiếu và Thành (không rõ hộ khẩu thường trú).

Tuy nhiên do mưa nhiều, đường sá đi lại khó khăn, không làm việc được nên cả 3 người này nhờ 3 người Lào chở về Việt Nam.

Hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Lửa cháy đổ dầu thêm

GD&TĐ - Tổng giá trị gói viện trợ mới nhất Mỹ dành cho Ukraine được Hạ viện nước này phê chuẩn hôm 20/4 vừa qua là 60,84 tỷ USD.