Vĩnh Phúc: Cưỡng chế giải phóng mặt bằng đối với 9 hộ dân thuộc huyện Vĩnh Tường

GD&TĐ - Ngày 10/6, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc đã tổ chức cưỡng chế giải phóng mặt bằng (GPMB) đối với 9 hộ dân không nhận tiền bồi thường giải phóng mặt bằng tại dự án Khu đô thị Tứ Trưng và thị trấn Vĩnh Tường.

Cơ quan chức năng tiến hành san gạt mặt bằng sao khi có quyết định cưỡng chế
Cơ quan chức năng tiến hành san gạt mặt bằng sao khi có quyết định cưỡng chế

9 hộ dân bị cưỡng chế GPMB đều ở thị trấn Tứ Trưng, huyện Vĩnh Tường với diện tích đất giải phóng mặt bằng là gần 7.000m2. Buổi giải phóng mặt bằng diễn ra an toàn, đúng quy định của pháp luật. Đối với số tiền đền bù GPMB mà 9 hộ không nhận, cơ quan chức năng huyện Vĩnh Tường sẽ gửi vào Kho bạc của huyện.

Trước khi tiến hành cưỡng chế GPMB đối với 9 hộ dân trên, vào tối 9/6 và sáng 10/6, cơ quan chức năng huyện Vĩnh Tường đã tổ chức tuyên truyền, vận động và có 7 hộ dân (ngoài 9 hộ trên) ở thị trấn Tứ Trưng nhận tiền bồi thường, GPMB và bàn giao gần 7000 m2 đất cho dự án.

Được biết, Dự án Khu đô thị Tứ Trưng và thị trấn Vĩnh Tường có diện tích gần 26 ha. Số hộ có đất phải thu hồi là 333 hộ và 2 tổ chức (UBND thị trấn Tứ Trưng và thị trấn Vĩnh Tường). Tính đến ngày 10/6 đã hoàn thành GPMB gần 25 ha/318 hộ và 2 tổ chức.

Sau ngày 10/6, 15/333 hộ dân còn lại chưa nhận tiền bồi thường GPMB và bàn giao đất cho dự án, huyện Vĩnh Tường sẽ tiếp tục tuyên truyền, vận động. Nếu các hộ trên vẫn cố tình không chấp hành, huyện Vĩnh Tường sẽ áp dụng biện pháp cưỡng chế để GPMB theo quy định của pháp luật để bàn giao cho chủ đầu tư thực hiện dự án Khu đô thị Tứ Trưng và thị trấn Vĩnh Tường.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ