Thanh Hóa: Hàng tấn cá trên sông Mã chết bất thường

GD&TĐ - Hiện tượng cá tự nhiên và cá nuôi lồng trên sông Mã (đoạn qua huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa) đã và đang chết hàng loạt bất thường.

Cá nuôi lồng trên sông Mã của người dân thị trấn Cành Nàng (Bá Thước, Thanh Hóa) bị chết hàng loạt.
Cá nuôi lồng trên sông Mã của người dân thị trấn Cành Nàng (Bá Thước, Thanh Hóa) bị chết hàng loạt.

Chiều 8/4, ông Trịnh Văn Hùng - Chủ tịch UBND thị trấn Cành Nàng, huyện Bá Thước (Thanh Hóa), cho biết: Hiện tượng cá tự nhiên và cá nuôi lồng trên sông Mã thuộc địa bàn địa phương này tiếp tục chết bất thường.

Cũng theo ông Hùng, vào sáng nay (8/4), 6 lồng cá của 5 hộ dân nuôi cá trên sông Mã, ở thôn Cành Nàng có cá bị chết với số lượng khoảng hơn 6 tạ.

Ngoài ra, có 5 lồng của hộ có ở thôn Hồng Sơn với khoảng 348kg cá cũng bị chết chưa rõ nguyên nhân.

“Cá tự nhiên và cá nuôi lồng trên sông Mã chảy qua địa bàn thị trấn chết rãi rác từ ngày 15/3. Đến nay, hiện tượng cá chết vẫn tiếp tục diễn ra.

Chúng tôi đã làm văn bản báo cáo lên cấp trên về tình hình cá chết bất thường xảy ra thời gian qua”, ông Hùng cho biết thêm.

Nước sông Mã đoạn qua thị trấn Cành Nàng, huyện Bá Thước đổi màu đen.
Nước sông Mã đoạn qua thị trấn Cành Nàng, huyện Bá Thước đổi màu đen.

Theo báo cáo của UBND thị trấn Cành Nàng, từ ngày 15/3 đến ngày 8/4, hiện tượng cá chết bất thường diễn ra trên sông Mã đã khiến 35 hộ dân nuôi cá bị thiệt hại.

Số lồng cá bị chết là 49 lổng, trọng lượng cá chết đã lên tới 3.402kg

Hiện nay, UBND thị trấn Cành Nàng đang chỉ đạo các hộ dân tiếp tục chủ động thực hiện các biện pháp khắc phục, như: Thực hiện các biện pháp vệ sinh lồng, bè nuôi cá hàng ngày để cho dòng chảy lưu thông tốt hơn, cuốn trôi chất thải tích tụ, giảm thiểu khí độc.

Khuyến cáo người dân tạm dừng thả nuôi cá mới, chỉ thả nuôi lứa cá mới khi môi trường nước trên sông được đảm bảo.

Thường xuyên theo dõi các yếu tố môi trường, như: pH, nhiệt độ, độ trong của nước, mật độ tảo... và sự phát triên của cá nuôi nhằm phái hiện sớm sự bất thường để có biện pháp xử lý kịp thời.  

Bên cạnh đó, UBND thị trấn Cành Nàng chỉ đạo các hộ có cá chết tổ chức tiến hành thu gom, chôn lấp cá chết đúng quy định.

Cá nuôi lồng ở sống Mã của người dân Cành Nàng vẫn đang tiếp tục chết bất thường.
Cá nuôi lồng ở sống Mã của người dân Cành Nàng vẫn đang tiếp tục chết bất thường.

Theo thống kê của Phòng Nông nghiệp huyện Bá Thước, tính đến 16h30’ ngày 6/4, trên địa bàn huyện đã có khoảng 300kg loại thủy sản tự nhiên bị chết và hơn 6,9 tấn cá nuôi lồng của 127 hộ dân chết bất thường (chưa kể số lượng cá chết xảy ra ngày 8/4).

Trước đó, vào đêm 14/3, cá tự nhiên và cá nuôi lồng trên sông Mã đoạn chảy qua thị trấn Cành Nàng, xã Ái Thượng, Hạ Trung, Lương Ngoại bắt đầu có hiện tượng chết.

Đến ngày ngày 8/4, hiện tượng cá chết chưa rõ nguyên nhân vẫn tiếp tục diễn ra.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ