Đà Nẵng: Giảm xả nước hồ chứa nhằm hỗ trợ tìm kiếm nạn nhân mất tích

GD&TĐ - Trước việc nước hồ Đồng Nghệ (xã Hòa Khương, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng) qua tràn xả sâu tạo dòng chảy lớn khiến việc tìm kiếm nạn nhân mất tích gặp khó khăn, UBND huyện Hòa Vang (Đà Nẵng) đã đề nghị TP hỗ trợ. 

Ngập lụt ở huyện Hòa Vang. 
Ngập lụt ở huyện Hòa Vang. 

Chiều 12/10, ông Hồ Kỳ Minh - Phó chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng có công văn giao Công an TP chủ trì, phối hợp với Sở NN-PTNT, Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi Đà Nẵng cùng các đơn vị liên quan tổ chức tìm kiếm thi thể nạn nhân Thái Bá Thuận theo đề nghị của UBND huyện Hòa Vang. 

Theo công văn của UBND huyện Hòa Vang gửi UBND TP vào sáng 12/10, trong đợt lũ này, địa bàn huyện có 2 nạn nhân bị lũ cuốn trôi mất tích, gồm: Thanh niên tên Nguyện (28 tuổi trú tại Tiên Cảnh, Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam; tạm trú phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu). Đến sáng 12/10, thi thể của Nguyện đã được tìm thấy.

Trong khi đó, tung tích nạn nhân Thái Bá Thuận (40 tuổi, trú tại thôn 5, xã Hòa Khương, huyện Hòa Vang) vẫn chưa được tìm thấy. Trước đó vào 4 giờ 30 phút ngày 10/10, ông Thuận trượt chân tại tràn xả sâu hồ Đồng Nghệ mất tích. 

Đà Nẵng: Giảm xả nước hồ chứa nhằm hỗ trợ tìm kiếm nạn nhân mất tích ảnh 1

Ông Nguyễn Hà Nam, Chủ tịch UBND huyện Hòa Vang cho hay, mặc dù huyện đã chỉ đạo tích cực tìm kiếm nhưng chưa tìm thấy thi thể nạn nhân Thái Bá Thuận do hiện nay mực nước lũ phía hạ lưu hồ Đồng Nghệ còn ngập. 

Hiện tại nước hồ còn qua tràn xả sâu nên dòng chảy lớn. Theo đó, UBND H.Hòa Vang đã đề nghị Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn TP hỗ trợ lực lượng tìm kiếm thi thể nạn nhân Thái Bá Thuận. 

Cùng với đó, UBND huyện Hòa Vang đề nghị UBND TP chỉ đạo đơn vị khai thác thủy lợi cho đóng cửa tràn xả sâu hồ Đồng Nghệ nhằm giảm lưu lượng dòng chảy, tạo điều kiện cho việc tìm kiếm. 

Sau khi nhận được công văn này, UBND TP đã chỉ đạo các đơn vị liên quan hỗ trợ tìm kiếm thi thể nạn nhân Thái Bá Thuận. Trong quá trình thực hiện lưu ý việc giảm lưu lượng dòng chảy qua tràn xả sâu của hồ Đồng Nghệ, đảm bảo an toàn cho các lực lượng thực hiện nhiệm vụ…

Chiều 12/10, Ban chỉ huy phòng chống thiên tài và tìm kiếm cứu nạn TP Đà Nẵng  đã có báo cáo về việc triển khai ứng phó với bão, áp thấp nhiệt đới và mưa lớn diện rộng trên địa bàn thành phố. 

Theo báo cáo, hiện nay, mực nước các sông thuộc thành phố Đà Nẵng xuống chậm, nước ngập cục bộ tại một số khu dân cư đã rút nên một số hộ di dời đã trở về nhà an toàn.

Tính đến Đến 16 giờ ngày 12/10, mực nước các sông thuộc TP Đà Nẵng xuống chậm nên 6/11 xã của huyện Hòa Vang còn ngập (Hòa Phong, Hòa Nhơn, Hòa Liên, Hòa Khương, Hòa Châu, Hòa Tiến). Số thôn bị ngập là 39 thôn (trong đó các thôn của xã Hòa Nhơn, Hòa Phong, Hòa Khương, Hòa Tiến, Hòa Châu ngập sâu). Số hộ còn bị ngập là 4.597 hộ.

Ngày 12/10, Bộ đội Biên phòng TP Đà Nẵng cho biết, đang phối hợp các đơn vị nghiên cứu nước thủy triều để lai dắt tàu mắc cạn ra ngoài. 

Trước đó, vào khoảng 17giờ ngày 7/10, tàu Đông Bắc 22 trên hành trình từ Cẩm Phả (Quảng Ninh) đi Bình Thuận bị hỏng lái trên vùng biển Đà Nẵng. Thuyền trưởng đã xin cho tàu vào vịnh Đà Nẵng để tránh trú gió đồng thời xin tàu lai ra hỗ trợ. Đến 19 giờ 30 phút cùng ngày, tàu lại ra vịnh Đà Nẵng nhưng do thời tiết xấu nên buộc phải quay về. Đến 4 giờ sáng 8/10, tàu Đông Bắc 22 bị mắc cạn.

Tàu Đông Bắc 22 có trọng tải 22.000 tấn, thuộc Công ty CP Công nghiệp tàu thủy Đông Bắc (Quảng Ninh), thuyền trưởng là ông Nguyễn Minh Tùng. Trên tàu có 15 thuyền viên, hiện sức khỏe tất cả đều an toàn và chưa có nhu cầu vào bờ. Tàu chở 21.200 tấn than cám, hơn 101 khối dầu D.O và 1.343 lít dầu nhờn. 

Tin tiêu điểm

Minh họa/INT

Chính thức hóa thực tế

Thế giới
GD&TĐ - Đúng 5 ngày sau khi ông Vladimir Putin tái đắc cử Tổng thống lần thứ 5, Chính phủ Nga chính thức coi đất nước đang ở trong tình trạng chiến tranh.

Đừng bỏ lỡ