Vụ lật ghe trên sông Thu Bồn: Mở rộng phạm vi tìm kiếm nạn nhân

Vụ lật ghe trên sông Thu Bồn: Mở rộng phạm vi tìm kiếm nạn nhân

Trao đổi với báo GD&TĐ, Thượng tá Trần Công Tiết - Trưởng phòng cảnh sát PCCC và cứu hộ cứu nạn, trực tiếp chỉ huy các lực lượng cứu hộ tại hiện trường cho biết, hiện đã huy động rất nhiều lực lượng gồm: Bộ đội biên phòng tỉnh, công an, lực lượng các phường ở TP Hội An, huyện Duy Xuyên, cùng người dân.

“Để phân chia các khu vực tìm kiếm sớm, bộ đội biên phòng tỉnh đã huy động các ngư dân sử dụng tàu thuyền lớn, để tìm kiếm từ khu vực cầu Cửa Đại đi ngược về sông Thu Bồn. UBND TP Hội An cũng huy động các xã vùng ven sử dụng ghe, câu kiều tìm ở phía Hội An”, Thượng tá Tiết nói.

Thượng tá Tiết cũng cho hay, đoạn sông thuộc khu vực huyện Duy Xuyên thì triển khai lực lượng tìm kiếm ở hướng xã Duy Nghĩa, Duy Hải. Còn lực lượng nòng cốt của công an, cùng tàu thuyền lớn của các ngư dân thì tìm kiếm tại khu vực nơi ghe bị chìm.

Vụ lật ghe trên sông Thu Bồn: Mở rộng phạm vi tìm kiếm nạn nhân ảnh 1
Mở rộng phạm vi tìm kiếm các nạn nhân bị mất tích.

Cũng theo Thượng tá Tiết, hiện lực lượng chức năng cũng thông báo cho các xã vùng ven để thông báo cho người dân đánh bắt xung quanh quan sát tìm kiếm.

Cũng trong sáng 9/5, UBND xã Duy Nghĩa ủng hộ mỗi gia đình có nạn nhân mất tích 3 triệu đồng, UBMTTQ huyện Duy Xuyên ủng hộ mỗi gia đình có nạn nhân mất tích 5 triệu đồng, một doanh nghiệp trên địa bàn cũng ủng hộ gia đình có nạn nhân tử vong 4 triệu đồng.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cô Nguyễn Thị Thanh Vân, Trường THCS Nguyễn Chuyên Mỹ (An Lão, Hải Phòng) trong giờ dạy Khoa học tự nhiên.

Tiến triển trong dạy học môn tích hợp

GD&TĐ - Sau 3 năm triển khai, nhiều nhà trường khẳng định việc dạy học môn tích hợp, đặc biệt môn Khoa học tự nhiên đã có những tiến triển tích cực.
Học sinh hào hứng dưới sự chỉ dẫn của nghệ nhân.

Truyền dạy văn hoá Hrê trong trường học

GD&TĐ - Tại huyện miền núi Ba Tơ (tỉnh Quảng Ngãi) nhiều lớp dạy cồng chiêng, múa hát dân ca,… được tổ chức để truyền dạy cho thế hệ con em người Hrê.