Kinh doanh sách giáo khoa: Phải thực hiện đúng quy định phòng dịch khi giao hàng

GD&TĐ - Do ảnh hưởng của đại dịch covid-19 đã ảnh hưởng rất lớn đến công tác phát hành sách giáo khoa phục vụ học sinh đầu năm học mới cho học sinh ở Hà Nội.

Khi giao hàng nhân viên phải thực hiện đúng quy định của Bộ Y tế.
Khi giao hàng nhân viên phải thực hiện đúng quy định của Bộ Y tế.

Đăng ký rồi nhưng vẫn lo thiếu sách

Do dịch, nên chị Đặng Thị Hương (Hà Nội) đã đặt  sách qua nhà trường cho con mình. Tuy nhiên, thời điểm này sắp bước vào khai giảng năm học mới nhưng vẫn chưa đến tay. Bởi vậy chị và gia đình rất lo lắng con không có sách.  Theo đó, chị Hương đã gọi cho cô giáo chủ nhiệm hỏi tình hình, tuy nhiên cô giáo chủ nhiệm mong phụ huynh thông cảm và chịu khó chờ đợi thêm.

Chị Hương kể, theo như chia sẻ của cô giáo số lượng sách mà phụ huynh đăng ký đã được nhà trường gửi đi để mua nhưng dịch nên quá trình vận chuyển đi lại cũng khó khăn nên chậm trễ hơn mọi năm.

Bên cạnh đó, thời điểm này, Hà Nội đang giãn cách, bởi vậy phương tiện vẫn chuyển  khó khăn. Mặt khác sách giáo khoa và dụng cụ học tập không trong danh mục mặt hàng thiết yếu. “Nên chúng tôi càng lo lắng hơn”, chị Hương chia sẻ.

Theo như chia sẻ đại diện nhiều công ty phát hành, do sách không phải mặt hàng thiết yếu nên các cửa hàng sách của đơn vị phát hành trên địa bàn thủ đô phải tạm thời đóng cửa. Các đơn vị vận chuyển vì thế cũng phải tạm dừng hoạt động nên không thể giao sách theo nhu cầu đến các cơ sở giáo dục và thời gian như đã đặt thực sự rất khó.

Bên cạnh đó, một khó khăn nữa là Văn phòng UBND TP.Hà Nội vừa có văn bản số 8627/VP-ĐT về việc cấp mã xác nhận phương tiện phục vụ chuyển phát dụng cụ học tập của các trường học trên địa bàn TP. Tại văn bản này, thành phố chưa cấp phép mã số xác nhận cho các phương tiện của các đơn vị phát hành, mà sẽ cấp mã cho phương tiện vận chuyển sách của trường học.

Vì vậy, các trường sẽ phải đến kho của đơn vị phát hành để nhận sách giáo khoa, sau đó có hình thức phù hợp để giao sách về cho học sinh.

Theo chia sẻ của  đại diện Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Trường học Hà Nội – cho biết, đơn vị sẽ phối hợp với các trường đến giao nhận sách tại kho của công ty theo nhu cầu đã đặt để phục vụ học sinh.

Đồng thời, để tiến độ giao sách cho học sinh kịp trước khai giảng, công ty sẽ tiếp tục đề xuất để thành phố cho phép đơn vị được trực tiếp tham gia giao thông, vận chuyển sách giáo khoa tới các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố trong thời gian giãn cách xã hội, để học sinh kịp thời có sách trước khai giảng năm học mới.

Trước những lo lắng về không có sách cho con đầu năm học của nhiều phụ huynh, các đơn vị phát hành sách tại Hà Nội cũng khuyến cáo, các bậc phụ huynh học sinh nên bình tĩnh, không nên mua sách ở các nơi không đảm bảo, tránh tình trạng mua phải sách lậu, sách giả và nên đăng ký mua sách tại các nhà trường nơi con theo học.

Nhân viên giao hàng, nhân viên bưu chính thực hiện đầy đủ quy trình phòng, chống dịch

Không để tình trạng học sinh thiếu sách giáo khoa đầu năm học.
Không để tình trạng học sinh thiếu sách giáo khoa đầu năm học.

Để có đầy đủ sách cho học sinh trước lúc bước vào năm học mới, ông Phạm Xuân Tiến -  Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội  cho hay: Sở đã chỉ đạo các đơn vị, trường học bảo đảm mọi học sinh có đầy đủ sách giáo khoa trước ngày khai giảng.  Hiện khoảng 95% số sách đã được phát hành về các địa phương.

Việc vận chuyển sách giáo khoa đến phụ huynh và học sinh đang gặp khó khăn, vì Hà Nội đang thực hiện giãn cách xã hội. Tuy nhiên, Sở đã yêu cầu các nhà trường bảo đảm sách giáo khoa sẽ được chuyển đến tay học sinh trước ngày khai giảng.

Đồng thời, ngành giáo dục Hà Nội cũng phối hợp với các đơn vị bưu chính, chuyển phát nhanh đẩy nhanh tiến độ vận chuyển, giao sách giáo khoa. Tổng công ty Bưu điện Việt Nam và Tổng công ty cổ phần Bưu chính Viettel đã triển khai tiếp nhận toàn bộ sách để vận chuyển tới tận nhà phụ huynh và học sinh ở khu vực thực hiện giãn cách xã hội.

Trong khi giao hàng, nhân viên bưu chính thực hiện đầy đủ quy trình phòng, chống dịch như khử khuẩn hàng hóa, đứng cách xa 2m để bảo đảm an toàn cho bản thân và phụ huynh học sinh.

“Bài tuyên truyền thực hiện Nghị quyết 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ"

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ