Đà Nẵng: Shipper tất bật trong ngày đầu trở lại giao hàng cho người dân

GD&TĐ- Trong ngày đầu tiên được hoạt động trở lại, các shipper tại Đà Nẵng trong trang phục bảo hộ tất bật chạy giao đơn cho khách hàng.

Các shipper đi giao hàng cho người dân.
Các shipper đi giao hàng cho người dân.

Từ 8 giờ 30 ngày 23/8, TP Đà Nẵng cho phép hoạt động giao nhận hàng hóa thuộc các đơn vị cung ứng hàng hóa và những người giao hàng công nghệ (gọi chung là shipper) được giao hàng cho các hộ gia đình có nhu cầu.

Thời gian hoạt động đến 20h cùng ngày, các ngày sau đó hoạt động từ 6h đến 20h mỗi ngày.

Hàng hóa được phép giao nhận, vận chuyển gồm: lương thực, thực phẩm, hàng thiết yếu từ các trung tâm thương mại, các siêu thị, chuỗi cửa hàng tiện lợi, công ty thương mại đầu mối.

Các shipper được lấy mẫu xét nghiệm trước khi đi vào hoạt động.
Các shipper được lấy mẫu xét nghiệm trước khi đi vào hoạt động. 

Theo đó, những nhân viên này đã được Sở Công thương TP Đà Nẵng lên danh sách được phép hoạt động trong thời điểm TP Đà Nẵng áp dụng quy định "ai ở đâu thì ở đó". Các shipper này khi được hoạt động trở lại phải tiêm vaccine ngừa Covid-19, đồng thời có mẫu xét nghiệm âm tính định kỳ 3 ngày/lần bằng phương pháp RT-PCR.

Bên cạnh đó, cam kết và tuân thủ các yêu cầu phòng, chống dịch Covid-19 như đồ bảo hộ, găng tay, khẩu trang, tấm chắn giọt bắn, nước sát khuẩn, khai báo y tế và tự kiểm tra sức khoẻ trước và sau khi kết thúc ngày giao hàng.

Các nhân viên siêu thị đang soạn hàng theo đơn của người dân.
Các nhân viên siêu thị đang soạn hàng theo đơn của người dân. 

Khi lưu thông trên đường, các shipper này phải mang theo đầy đủ Thẻ nhận diện do Công an thành phố cấp, mã QRcode khai báo y tế, thẻ nhân viên, chứng minh nhân dân, hoặc căn cước công dân, hoặc giấy tờ chứng minh nhân thân.

Đồng thời, họ phải đảm bảo các biện pháp phòng, chống dịch nêu trên và giao nhận hàng hóa, thanh toán không tiếp xúc.

Hàng hóa chuẩn bị được giao cho người dân
Hàng hóa chuẩn bị được giao cho người dân

Ghi nhận tại siêu thị Co.op Mart ở quận Thanh Khê (TP Đà Nẵng) trong sáng 23/8, các nhân viên tại siêu thị tất bật nhận đơn, soạn hàng.

Ông Phan Thống - (Giám đốc siêu thị Co.opmart Đà Nẵng) cho biết, đơn vị đã đăng ký với TP 40 nhân viên giao hàng nhưng tùy theo số đơn hàng mà siêu thị sẽ phân công số lượng người đi giao phù hợp.

Ông Thống cho hay, hiện nay, phần lớn các mặt hàng tại siêu thị đều đảm bảo đủ để cung ứng cho người dân, riêng mặt hàng hải sản, rau thơm vẫn còn khá ít, khó nhập về siêu thị. Ban lãnh đạo siêu thị đã quán triệt các shipper khi giao hàng phải tuân thủ nghiêm các quy định về phòng dịch của TP", ông Thống nói.

Nhân viên siêu thị Lotte chuẩn bị giao hàng cho khách hàng.
Nhân viên siêu thị Lotte chuẩn bị giao hàng cho khách hàng.
Hàng hóa gồm lượng thực, thực phẩm được đưa ra xe để chở xuống người dân.
Hàng hóa gồm lượng thực, thực phẩm được đưa ra xe để chở xuống người dân. 

Tại siêu thị Lotte Mart Đà Nẵng, anh Phạm Sang (trú quận Thanh Khê) cho biết, anh hiện là quản lý ngành hàng tại Lotte nhưng vì nhu cầu cung ứng thực phẩm của người dân rất lớn trong thời gian thành phố thực hiện giãn cách nên anh đảm nhận nhiệm vụ giao hàng đến các tổ dân phố.

Để phục vụ cho người dân một cách nhanh nhất, ngay từ sáng sớm anh Sang đã có mặt tại siêu thị để bắt đầu soạn đơn giao hàng.

Các shipper trong trang phục bảo hộ khi đi giao hàng cho dân.
Các shipper trong trang phục bảo hộ khi đi giao hàng cho dân.
Hàng hóa được đưa xuống rồi bàn giao cho tổ Covid cộng đồng vận chuyển vào người dân.
Hàng hóa được đưa xuống rồi bàn giao cho tổ Covid cộng đồng vận chuyển vào người dân.

Theo anh Sang, anh đã được tiêm một liều vaccine ngừa Covid-19, trong ngày hôm 22/8, anh và các nhân viên khác đã được siêu thị tổ chức xét nghiệm và cho kết quả âm tính lần 1 theo yêu cầu của UBND TP Đà Nẵng.

“Để bảo đảm an toàn, trong thời gian giao hàng, mình cũng đã tự trang bị găng tay, khẩu trang, tấm chắn giọt bắn, nước sát khuẩn. Đồng thời khai báo y tế và tự kiểm tra sức khoẻ trước và sau khi kết thúc ngày giao hàng. Đảm bảo tuyệt đối an toàn phòng, chống dịch”, anh Sang nói.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Các xạ thủ phòng không Ukraine thuộc Lữ đoàn cơ giới 93.

Tham nhũng khiến binh sĩ vỡ trận?

GD&TĐ - Theo chuyên gia Vadim Kozyulin, nạn tham nhũng đang đẩy nhanh cuộc rút lui của quân đội Ukraine hơn là tình trạng thiếu vũ khí hiện nay.