Một nửa số người được hỏi khát khao đàm phán hòa bình

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Gần một nửa số người ở Ukraine được khảo sát mới đây cho biết họ sẵn sàng thỏa hiệp trong đàm phán với Nga .

 Lệnh ngừng bắn khó có thể xảy ra vào năm 2024
Lệnh ngừng bắn khó có thể xảy ra vào năm 2024

Truyền thông địa phương ngày 4/12 trích dẫn từ một cuộc khảo sát được thực hiện vào tháng 11/2023 bởi Rating group (Nhóm Xếp hạng), người Ukraine gần như bị chia rẽ đồng đều về cách tiến hành cuộc xung đột với Nga.

Theo kết quả cuộc thăm dò, 44% số người được hỏi cho rằng, điều quan trọng là phải tìm kiếm sự thỏa hiệp trong đàm phán với Nga và các nước khác nên được tham gia vào quá trình này.

Đồng thời, 48% số người được hỏi phản đối bất kỳ cuộc đàm phán nào với Moscow, và nhất quyết tiếp tục hành động thù địch cho đến khi Kiev giành lại toàn quyền kiểm soát các vùng lãnh thổ mà họ đã mất.

Kết quả cho thấy sự suy giảm rõ rệt về số lượng người Ukraine ủng hộ việc kéo dài cuộc giao tranh với Moscow.

Trong các cuộc thăm dò tương tự được tiến hành vào tháng 7 và tháng 2/2023, các cuộc đàm phán chỉ được 35% số người được hỏi ủng hộ, trong khi 60% ủng hộ việc kéo dài xung đột.

Trong cuộc khảo sát mới nhất, thỏa hiệp hầu hết được những người trong độ tuổi từ 18 đến 35 ở miền đông Ukraine ủng hộ. Hầu hết những người ủng hộ việc tiếp tục chiến đấu đều ở độ tuổi từ 36 đến 50 và sống ở nửa phía tây đất nước.

Một cuộc thăm dò tương tự được Bloomberg trích dẫn vào tháng trước cũng cho thấy ngày càng có ít người Ukraine tin rằng, việc nhượng bộ lãnh thổ cho Nga là điều không thể tránh khỏi để đổi lấy hòa bình.

Kết quả cuộc thăm dò được đưa ra sau khi cuộc phản công mùa hè được quảng cáo rầm rộ của Kiev không mang lại bất kỳ lợi ích lãnh thổ có ý nghĩa nào.

Theo ước tính mới nhất của Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu, tính đến đầu tháng 12/2023, chiến dịch này đã khiến Ukraine thiệt hại hơn 125.000 quân và hơn 16.000 thiết bị vũ khí hạng nặng bị phá hủy.

Ở Kiev cũng ngày càng lo ngại rằng, sự hỗ trợ tài chính và quân sự từ các nước phương Tây ủng hộ nước này có thể sớm cạn kiệt khi họ ngày càng mệt mỏi với cuộc xung đột, và chuyển trọng tâm sang sự leo thang gần đây giữa Israel và Hamas ở Gaza.

Bất chấp những yếu tố này, Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky khẳng định Kiev sẽ không chấp nhận bất kỳ thỏa hiệp nào với Nga, và sẽ tiếp tục chiến đấu cho đến khi chiếm lại tất cả các vùng lãnh thổ trong biên giới năm 1991 của mình. Ông cũng đã cấm một cách hợp pháp các cuộc đàm phán với Moscow trong thời gian Tổng thống Vladimir Putin vẫn còn nắm quyền.

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov tuần trước thừa nhận rằng, lệnh ngừng bắn khó có thể xảy ra vào năm 2024, khi Kiev và Mỹ tiếp tục thúc đẩy công thức hòa bình của Tổng thống Zelensky như giải pháp khả thi duy nhất cho cuộc xung đột.

Đề xuất của nhà lãnh đạo Ukraine liên quan đến việc Kiev lấy lại quyền kiểm soát các vùng lãnh thổ năm 1991 của mình, trong khi Moscow sẽ được lệnh trả tiền bồi thường và các quan chức Nga sẽ phải đối mặt với tòa án tội ác chiến tranh. Nga đã nhiều lần bác bỏ đề xuất này vì cho rằng nó xa rời thực tế.

Theo RT

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ