Kiên Giang tổ chức thi tốt nghiệp cho thí sinh vùng đảo, vùng ít học sinh thế nào?

GD&TĐ - Huyện đảo Kiên Hải và huyện Giang Thành (Kiên Giang) không tổ chức điểm thi tốt nghiệp THPT. Đề thi từ đất liền được vận chuyển ra đảo Phú Quốc đảm bảo bí mật, an toàn.

Đoàn Trường THPT Kiên Hải tặng quà động viên thầy, trò nhà trường trước khi vào đất liền dự thi.
Đoàn Trường THPT Kiên Hải tặng quà động viên thầy, trò nhà trường trước khi vào đất liền dự thi.

Theo ông Trần Quang Bảo, Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Kiên Giang, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021, tỉnh có 2 huyện không tổ chức điểm thi là huyện đảo Kiên Hải và huyện Giang Thành.

Lý do không tổ chức điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2021 do số lượng thí sinh quá ít. Trong đó, huyện Kiên Hải có 125 thí sinh và huyện Giang Thành có 130 thí sinh.

Để thuận lợi cho thí sinh, Ban Chỉ đạo thi tỉnh Kiên Giang bố trí thí sinh huyện đảo Kiên Hải thi tại điểm thi Trường THCS-THPT Võ Văn Kiệt (TP Rạch Giá). Thí sinh huyện Giang Thành thi tại điểm thi Trường THPT Nguyễn Thần Hiến (TP Hà Tiên).

Trao đổi với Báo GD&TĐ sáng 6/7, cô Lê Thị Nga, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Kiên Hải cho hay học sinh trên đảo đã vào đất liền vào ngày 5/7. Ngày học sinh ra tàu đi thi trời mưa gió, thầy trò khá vất vả. Để đưa học sinh vào đất liền dự thi, trường cử 4 giáo viên đi theo cùng 48 học sinh của trường và 12 thí sinh tự do.

Thầy, trò xuống tàu cao tốc, rời đảo Kiên Hải vào đất liền dự thi.
Thầy, trò xuống tàu cao tốc, rời đảo Kiên Hải vào đất liền dự thi.

Thầy Danh Gia Bảo, Chủ tịch Công đoàn Trường THPT Kiên Hải, người trực tiếp đưa học sinh vào đất liền dự thi cho hay: “Sáng nay (6/7), thầy trò sức khỏe ổn định, các em học sinh tâm lý thoải mái và tập trung ôn tập chuẩn bị cho kỳ thi”.

Giáo viên, học sinh Trường THPT Kiên Hải thuê phòng trọ gần điểm thi, việc ăn uống được sắp xếp tại chỗ để đảm bảo công tác phòng dịch Covid-19. Những ngày thi thầy cô giáo hỗ trợ học sinh đến điểm thi, đảm bảo an toàn cho các em. Thi xong, ngày 9/7 thầy trò sẽ lên tàu cao tốc trở về đảo.

Giáo viên trên đảo Kiên Hải giúp thí sinh ra bến tàu chuẩn bị vào đất liền dự thi.
Giáo viên trên đảo Kiên Hải giúp thí sinh ra bến tàu chuẩn bị vào đất liền dự thi.

Huyện đảo Kiên Hải có 23 hòn đảo lớn nhỏ nằm trong khu vực biển Tây Nam. Trung tâm hành chính huyện đặt trên địa bàn xã Hòn Tre cách trung tâm TP Rạch Giá về hướng Tây khoảng 30 km đường biển, đảo xa nhất cách trung tâm TP Rạch Giá là 90 km (Quần đảo Nam Du).

Hằng năm, Trường THPT Kiên Hải đều cử cán bộ, giáo viên đưa học sinh vào đất liền dự thi. Theo cô Nga, các em được đi tàu cao tốc đến TP Rạch Giá trước ngày thi để chuẩn bị sẵn sàng về tâm lý, sức khỏe.

Bí mật vận chuyển đề thi ra đảo

Địa điểm in sao đề thi của tỉnh Kiên Giang đặt tại đất liền, để vận chuyển đề thi ra đảo Phú Quốc, tỉnh đã chuẩn bị phương án đảm bảo an toàn, bí mật. 

Theo Sở GD&ĐT Kiên Giang, có 3 phương án đưa đề thi và lực lượng làm nhiệm vụ ra đảo Phú Quốc. Tùy vào tình hình thực tế và thời tiết để vận chuyển bằng tàu biển từ TP Rạch Giá, hoặc từ Hà Tiên đi Phú Quốc. Ngoài ra, cũng có phương án đi máy bay ra đảo Phú Quốc.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021, tỉnh Kiên Giang có 13.790 thí sinh đăng ký dự thi. Tỉnh bố trí 26 điểm thi, gồm 595 phòng thi, 52 phòng thi dự phòng và 57 phòng chờ thi, tổng số cán bộ, giáo viên làm công tác thi là 2.116 người.

Tỉnh Kiên Giang xét nghiệm Covid-19 cho hơn 2.000 người làm công tác thi, đồng thời rà soát, phân loại thí sinh đăng ký dự thi. Qua đó đã xác định có 54 thí sinh không tham gia kỳ thi đợt 1 (là F0, F1, F2 và trong vùng phong tỏa). Các thí sinh này sẽ tham dự thi đợt 2.
Ngành Giáo dục triển khai thực hiện Nghị quyết 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ