Kiểm tra, phát hiện hơn 400.000 chai thuốc bảo vệ thực vật hết hạn sử dụng

GD&TĐ - Hơn 446.500 chai, gói thuốc bảo vệ thực vật hết hạn sử dụng không có hoá đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ được cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra, phát hiện.

Ngày 12/1, thông tin từ Công an tỉnh An Giang cho biết, mới đây, lực lượng liên ngành chống buôn lậu tỉnh An Giang vừa phát hiện, thu giữ một số lượng lớn thuốc bảo vệ thực vật đã hết hạn sử dụng tại một cửa hàng kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật trên địa bàn thành phố Châu Đốc (tỉnh An Giang).

Cụ thể, vào khoảng 8h, ngày 11/1, nhận được thông tin của quần chúng nhân dân thông qua đường dây nóng của Giám đốc Công an tỉnh, Tổ liên ngành chống buôn lậu tỉnh An Giang đã phối hợp cùng Công an phường Châu Phú A và Công an thành phố Châu Đốc, tiến hành kiểm tra cửa hàng thuốc bảo vệ thực vật Được Mùa (địa chỉ tại số 103 đường Cử Trị, khóm Vĩnh Phú, phường Châu Phú A, thành phố Châu Đốc).

Lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra số hàng hoá bên trong cửa hàng. Ảnh: Công an An Giang.
Lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra số hàng hoá bên trong cửa hàng. Ảnh: Công an An Giang.

Cửa hàng trên do bà  Hà Minh Hằng (SN 1964) làm chủ và nhà kho của cửa hàng tại số 585 đường Louis Paster (khóm Vĩnh Phú, phường Châu Phú A). Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện tại cửa hàng và trong nhà kho có chứa trên 446.500 chai, gói thuốc bảo vệ thực vật trừ sâu bệnh các loại đã hết hạn sử dụng.

Tại thời điểm kiểm tra, bà Hằng không xuất trình được hoá đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc sô hàng hoá nói trên. Hiện, vụ việc được bàn giao cho Công an thành phố Châu Đốc, tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ, xử lý theo quy định.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Binh sĩ Ukraine bị thương tại mặt trận Zaporizhia.

Cuộc tấn công lớn tiếp theo

GD&TĐ - Từ Sumy đến Zaporozhye, sự tĩnh lặng của mùa đông hé lộ những nét chính của hai chiến dịch quy mô lớn tiềm năng định hình chiến sự.

Học sinh Trường Phổ thông DTNT THCS & THPT Đăk Glong tham gia hoạt động ngoại khóa. Ảnh: NTCC

Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao người DTTS: Cơ hội thừa hưởng để phát triển

GD&TĐ - Theo đánh giá của nhiều nhà giáo, Đề án “Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao người dân tộc thiểu số trong một số ngành, lĩnh vực trọng điểm giai đoạn 2026 - 2035, định hướng đến năm 2045”(Đề án) sẽ tạo cơ hội cho học sinh dân tộc thiểu số, các trường dân tộc bán trú, nội trú được thừa hưởng nhiều giá trị để phát triển.