Hà Nội: Triệt phá nhiều vụ án trộm cắp, tiêu thụ hàng giả dịp cuối năm

GD&TĐ - Lợi dụng đêm tối các đối tượng đã đột nhập, trộm cắp nhiều xe máy, tài sản có giá trị.

Số xe máy do Kiên và Hoàng trộm cắp bị Công an quận Tây Hồ bắt giữ.
Số xe máy do Kiên và Hoàng trộm cắp bị Công an quận Tây Hồ bắt giữ.

Mới đây, các đơn vị của Công an TP Hà Nội đã triệt phá nhóm đối tượng chuyên trộm cắp xe máy và đường dây sản xuất, buôn bán hàng giả quy mô lớn.

Một đêm trộm 10 xe máy

Ngày 23/12, Công an quận Tây Hồ đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Khắc Kiên (SN: 1978) và Phạm Văn Hoàng (SN: 2000) cùng có hộ khẩu ở huyện Tiên Lãng, TP Hải Phòng; Phạm Văn Nam (SN: 1965 ở huyện Thái Thuỵ, tỉnh Thái Bình); Nguyễn Đức Quang (SN: 1977 ở huyện Sóc Sơn, Hà Nội) và Nguyễn Văn Thế (SN: 1990 ở huyện Quế Võ, Bắc Ninh) về tội trộm cắp và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Theo tài liệu điều tra, từ đầu năm 2020, Phạm Khắc Kiên cùng em vợ là Phạm Văn Hoàng thuê nhà trọ ở nhà số 3A ngách 209/20 An Dương Vương, phường Phú Thượng (quận Tây Hồ, Hà Nội) đã rủ nhau đi trộm cắp lấy tiền tiêu xài.

Cụ thể, hàng đêm, hai anh em Kiên và Hoàng rủ nhau đi xe máy quanh khu vực quận Tây Hồ, “tăm tia” nhà nào có sơ hở dùng kìm thuỷ lực mở khoá và trộm cắp. Thống kê từ 11/2021 đến khi bị bắt đầu tháng 12/2021, cả hai đã gây ra 3 vụ trộm lớn, tài sản lên tới hàng chục xe máy và nhiều tài sản có giá trị khác.

Có những vụ, trong một đêm Kiên và Hoàng trộm cắp được gần 10 xe máy. Số xe máy trên cả 2 mang về nhà trọ tráo biển kiểm soát rồi đem đi tiêu thụ tại các tỉnh, thành như: Hải Phòng, Bắc Ninh, Thái Bình.

Sau mỗi “phi vụ” lấy trộm được xe, Kiên và Hoàng trực tiếp mang xe đi tiêu thụ cho các đối tượng Phạm Văn Nam, Nguyễn Đức Quang và Nguyễn Văn Thế.

Bước đầu, Công an quận Tây Hồ xác định, tổng số thiệt hại do các vụ việc anh em Kiên và Hoàng gây ra lên đến hàng trăm triệu đồng. Hiện, Công an quận Tây Hồ đã thu hồi được 13 phương tiện do Kiên và Hoàng trộm cắp được.

Các đối tượng bị Công an quận Bắc Từ Liêm bắt giữ.
Các đối tượng bị Công an quận Bắc Từ Liêm bắt giữ.

Choáng với làm giả và “đội giá”

Ngày 23/12, Trung tá Đoàn Văn Đông – Đội trưởng Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về Kinh tế và Chức vụ  (Công an quận Bắc Từ Liêm) cho biết, đơn vị vừa triệt phá thành công Chuyên án mang bí số 236G – Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm xảy ra tại phường Phú Diễn.

Cơ quan Công an bắt giữ 4 đối tượng, trong đó đối tượng chính có 1 tiền án Tội cướp giật. Cụ thể, các đối tượng gồm: Nguyễn Thanh Tùng (SN: 1986, HKTT: Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) đây là đối tượng có 1 tiền án tội cướp giật; Phạm Quốc Thái (SN: 1990, huyện Hải Hậu, Nam Định); Nguyễn Thị Thu Yến (SN: 1991, quận Đống Đa, Hà Nội) và Nguyễn Bích Hà (SN: 1986, HKTT: Quận Ba Đình, Hà Nội).

Trung tá Đông cho biết, khoảng 9 giờ 50 phút ngày 21/12, Tổ công tác Công an quận Bắc Từ Liêm kiểm tra đối với Đào Văn Duy (SN: 1991, HKTT: Thái Bình) khi đang vận chuyển 2 thùng các-tông bên trong có 400 hộp sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe nhãn hiệu Boca tại phường Phú Diễn.

Tại thời điểm kiểm tra, Đào Văn Duy không xuất trình chứng từ liên quan hàng hóa. Nghi ngờ số sản phẩm trên là hàng giả, Tổ công tác đã lập biên bản yêu cầu Duy đưa số hàng hóa trên về trụ sở cơ quan công an để xác minh làm rõ.

Quá trình điều tra, Công an quận Bắc Từ Liêm xác định, khoảng tháng 8/2021, Nguyễn Bích Hà và chồng là Nguyễn Thanh Tùng lên mạng xã hội có thấy hướng dẫn cách làm giả thực phẩm bảo vệ sức khỏe Boca của Công ty cổ phần Alifaco.

Hà và Tùng nảy sinh ý định làm giả sản phẩm Boca để bán cho khách. Đồng thời, thống nhất bán các sản phẩm thực phẩm chức năng trên mạng, trong đó có Boca. Khi có khách đặt Tùng sẽ làm giả để bán cho khách, chi phí làm giả chỉ khoảng 15.000 đồng/hộp.

Cùng thời gian trên Phạm Quốc Thái lên mạng thấy nick facebook “Nguyễn Hà” của Nguyễn Bích Hà đăng bán, Thái đã liên hệ trao đổi “Nguyễn Hà” được giới thiệu có sản phẩm chức năng Boca với giá 29.000 đồng/hộp.

Cùng thời gian đó, Thái thấy nick Facebook “Nguyễn Yến” của Nguyễn Thị Thu Yến cũng đăng bài về thực phẩm chức năng trên mạng, Thái liên hệ chào hàng sản phẩm Boca với giá 31.000 đồng/hộp với Yến (nick Zalo Gia Hưng Shop).

Ngày 19/12, có người sử dụng nick Zalo Huấn Mmo đăng tin tìm mua sản phẩm Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Boca, Yến đã liên hệ với Huấn Mmo chào bán sản phẩm với giá 45.000 đồng/hộp. Huấn Mmo đặt mua 400 hộp và hẹn giao hàng tại khu đô thị Goldmark City.

Ngay sau đó, Yến báo lại cho Thái để chuẩn bị sản phẩm, Thái báo Hà để đặt mua, Hà trao đổi với Tùng để lên mạng đặt mua sản phẩm từ nick Zalo Nguyễn Trung Kiên 600 bộ vỏ hộp, tem, nhãn sản phẩm Boca với giá 6.000 đồng/hộp, đặt mua qua mạng 600 lọ C sủi với giá 9.500 đồng/lọ.

Sau khi mua về Hà và Tùng cùng đóng hộp, hoàn thiện khoảng 500 hộp sản phẩm Boca giả, bán cho Thái 400 hộp với giá 11.600.000 đồng và đã thanh toán qua tài khoản.

Tiến hành xác minh, đại diện Công ty cổ phần Alifaco xác nhận toàn bộ số hàng hóa cơ quan điều tra thu giữ là hàng giả. Căn cứ tài liệu có trong hồ sơ, Cơ quan điều tra đã quyết định tạm giữ hình sự đối với các đối tượng Phạm Quốc Thái, Nguyễn Thị Thu Yến, Nguyễn Bích Hà, Nguyễn Thanh Tùng về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm.

Theo cơ quan chức năng, nếu bán trót lọt số hàng giả trên ra thị trường, các đối tượng thu lợi trên nửa tỷ đồng. Các vụ việc trên đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Đây là lần thứ hai NHNN hủy đấu thầu vàng miếng.

Tiếp tục huỷ phiên đấu thầu vàng

GD&TĐ - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa gửi đi thông báo hủy bỏ cuộc đấu thầu vàng miếng ngày 25/4 đến các tổ chức tín dụng và doanh nghiệp.