Kiểm soát, đảm bảo trẻ đến trường được tiêm phòng đầy đủ các mũi

GD&TĐ - Trong 2 ngày 18 -29/9, đoàn kiểm tra của Bộ Y tế và Bộ GD&ĐT đã kiểm tra công tác tiêm chủng cho trẻ mầm non và tiểu học tại TP Hải Phòng.

Kiểm soát, đảm bảo trẻ đến trường cần được tiêm phòng đầy đủ các mũi.
Kiểm soát, đảm bảo trẻ đến trường cần được tiêm phòng đầy đủ các mũi.

Đảm bảo tiêm đủ mũi cho trẻ

Đoàn công tác phối hợp giữa Bộ Y tế và Bộ GD&ĐT đã về kiểm tra trực tiếp tại Trường mầm non Du Lễ và Trường tiểu học Du Lễ, huyện Kiến Thụy, Tp Hải Phòng.

Theo đó, đoàn đã kiểm tra đánh giá công tác truyền thông, vận động phụ huynh tham gia, thu thập và tổng hợp hồ sơ tiêm chủng mở rộng (TCMR) trẻ và công tác phối hợp với trạm y tế và các nhà trường trên địa bàn.

Đoàn đã nghe đại diện trạm y tế xã Du Lễ, báo cáo về tiến độ triển khai hoạt động kiểm tra tiền sử tiêm chủng vắc xin cho trẻ nhập học. Công tác phối hợp giữa trường và trạm. Triển khai các vắc xin trong TCMR năm 2023 và tiêm bổ sung, tiêm vét. Hoạt động kiểm tra tiền sử và tiêm chủng bù liều vắc xin cho trẻ nhập học tại các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học. Cập nhật tiến độ thực hiện công tác chuẩn bị, công tác phối hợp giữa ngành y tế và giáo dục.

ThS.BS Phan Hồng Hải, Trưởng khoa Phòng chống bệnh truyền nhiễm, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) TP Hải Phòng, báo cáo về những nội dung liên quan triển khai công tác tiêm chủng mở rộng năm 2023 và hoạt động tiêm bổ sung, tiêm vét, cùng những những khó khăn và giải pháp.

Hải Phòng đã tổ chức tập huấn, thu thập hồ sơ của các trường, Trạm y tế rà soát. Các quận huyện đã tập hợp hồ sơ gửi CDC Hải Phòng. Cách thức thực hiện qua trực tuyến, nên hạn chế thời gian và sớm hoàn thành kế hoạch.

Báo cáo của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Hải Phòng

Báo cáo của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Hải Phòng

CDC Hải Phòng cũng đã thu thập hồ sơ tiền sử tiêm chủng của học sinh, sau khi rà soát từ kết quả thu thập của trạm y tế đã yêu cầu bổ sung hồ sơ, nếu thiếu phản hồi với nhà trường. Kết quả khắc phục những thiếu hụt thông tin. Hoạt động đến thời điểm này, các trạm y tế đã điều tra và kết nối ngược lại với nhà trường kiểm tra đối chứng đảm bảo chính xác. Cố gắng cuối tháng 11 hoàn thành, chuẩn hóa thông tin trên cổng quốc gia về TCMR.

Từ thực tế triển khai, ông Phan Hồng Hải, cho biết CDC Hải Phòng kiến nghị kế hoạch triển khai phòng chống bệnh bại liệt cho trẻ em bằng đường uống và đường tiêm. Theo đó, đề xuất nếu triển khai 2 mũi bại liệt tiêm thì gần như 100% các cháu phải tiêm, như vậy với khối lượng mũi tiêm là rất lớn, xin nguồn vắcxin và mở chiến dịch tiêm cho gần trăm nghìn trẻ của địa phương.

Kịp thời rà soát tháo gỡ vướng mắc

Thầy giáo Đoàn Mạnh Cường, hiệu trưởng Trường TH&THCS Du Lễ cho biết: "Do đặc điểm địa phương nhiều phụ huynh đi làm ăn xa, mang theo con đi nên tiêm nơi này nơi khác, sổ tiêm chủng mất nên khó khăn cho việc xác định thời điểm tiêm các mũi. Nhà trường phải rà soát thông tin, nhập hồ sơ, trên cơ sở phối kết hợp bổ sung danh sách còn thiếu. Khó khăn thời điểm tập huấn TCMR vào cuối tháng 8, sắp vào năm học mới nên trường nhiều việc, cần thay đổi lịch hoạt động".

Trường TH&THCS Du Lễ thực hiện nghiêm túc tiêm chủng mở rộng cho trẻ.

Trường TH&THCS Du Lễ thực hiện nghiêm túc tiêm chủng mở rộng cho trẻ.

Cô Đào Thị Thạnh, hiệu trưởng Trường mầm non Du Lễ, cho biết: "Thực hiện kế hoạch tiêm chủng mở rộng, nhà trường đã xây dựng kế hoạch cho trẻ trong cả năm học, mục tiêu trẻ lần đầu tiên học tại trường được tiêm chủng vắc xin các bệnh truyền nhiễm. Trường khảo sát trẻ lần đầu đến trường, phối hợp cùng Trạm Y tế tổ chức thực hiện, khảo sát đầy đủ, đảm bảo trẻ chưa tiêm, tiêm chưa đủ mũi điều tra các năm học các độ tuổi được bổ sung đủ mũi".

Đại diện Bộ GD&ĐT, ông Hoàng Ngọc Hiển, chuyên viên Vụ GDMN đã đánh giá cao việc các trường đã tích cực triển khai, huy động GV tham gia tuyên truyền hướng dẫn phụ huynh đưa trẻ đi tiêm và thực hiện sổ tiêm chủng điện tử. Khó khăn của trường mầm non là GV vừa chăm sóc, vừa dạy dỗ. Tuy nhiên, trường đã chủ động phối hợp cùng trạm y tế, cùng phụ huynh hoàn thiện hồ sơ tiêm chủng để bổ sung kịp thời, chủ động theo dõi quá trình tiêm đủ liều hay chưa.

Đại diện trung tâm Y tế xã Du Lễ, cho biết dù quá trình điều tra khó khăn do trẻ theo cha mẹ di chuyển nơi này nơi khác, đến nay, xã đã hoàn thành điều tra tiêm chủng cho trẻ, kết quả điều tra đã được gửi cho nhà trường. Xã sẽ nghiêm túc xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện, làm đến đâu, có khúc mắc trường và xã cùng khắc phục.

Kinh nghiệm của Hải Phòng thực cần lan tỏa để địa phương khác thực hiện, nếu chúng ta số hóa được sẽ giảm thiểu lớn thời gian và công sức. Thực tế cho thấy, tác động lợi ích của tiêm chủng là rất lớn. Số hóa được hồ sơ như CDC Hải Phòng làm rất có ý nghĩa. Sáng kiến số của Hải Phòng cần được đánh giá và cải tiến để tăng hiệu quả. Tiền sử tiêm chủng không rõ ràng, nếu biết chắc chắn xót các mũi tiêm, hoặc không biết tiêm hay chưa, thì cũng nên tiêm lại coi như chưa tiêm. - Đại diện Tổ chức Y tế thế giới, TS.BS Vũ Minh Hương

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Dù nhận thêm loạt vũ khí mới nhưng Ukraine chưa thể ngăn được đà tiến của quân đội Nga.

Đột phá Semyonovka mang đến cơ hội nào?

GD&TĐ - Bộ Quốc phòng Nga hôm 29/4 thông báo quân đội từ Trung tâm Battlegroup đã hoàn thành việc kiểm soát khu định cư Semyonovka ở Cộng hòa Nhân dân Donetsk.