Khước từ Mỹ, ông Maduro tuyên bố sắp nhận 300 tấn hàng hỗ trợ nhân đạo của Nga

GD&TĐ - Nga sẽ chuyển 300 tấn hàng hỗ trợ nhân đạo tới thủ đô Caracas của Venezuela vào ngày mai (20/2) – Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro cho biết.  

Tổng thống Maduro của Venezuela
Tổng thống Maduro của Venezuela

“Chúng tôi nhận được hỗ trợ nhân đạo hàng ngày. Vào thứ 4, 300 tấn hàng hỗ trợ nhân đạo của Nga sẽ được chuyển một cách hợp pháp tới sân bay quốc tế Caracas” – ông Maduro nói trong một cuộc họp với các nhà khoa học.

Venezuela hiện đang đối mặt với một cuộc khủng hoảng kinh tế và chính trị gay gắt. Sau khi lãnh đạo phe đối lập là Juan Guaido tự phong là tổng thống lâm thời Venezuela, Mỹ đã công nhận ông là lãnh đạo của Venezuela và chuyển hỗ trợ sang nước láng giếng Colombia.

Ông Maduro đã từ chối sự hỗ trợ trên của Mỹ và lên án rằng đây là âm mưu lật đổ chính quyền của ông. Nga, Trung Quốc, Mexico và một số nước khác lên tiếng ủng hộ ông Maduro và buộc tội Washington đang dàn xếp một vụ đảo chính.

Theo Sputnik

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ