Khu đất ‘nghìn tỉ’ giữa lòng TP Thanh Hoá thành nơi chăn thả bò

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Dự án "đất vàng" hơn 1.200 tỉ đồng ở TP Thanh Hóa, sau hơn 3 năm trúng thầu, giờ bị bỏ hoang, trở thành nơi chăn thả trâu bò.

Mặt bằng 3241 tại phường Đông Hải, TP Thanh Hóa đang trở thành nơi chăn thả bò. (Ảnh: HĐ)
Mặt bằng 3241 tại phường Đông Hải, TP Thanh Hóa đang trở thành nơi chăn thả bò. (Ảnh: HĐ)
Mặt bằng 3241 có tổng diện tích gần 58.000m2, tương đương 375 lô đất (200 lô liền kề và 175 lô biệt thự). (Ảnh: HĐ)

Mặt bằng 3241 có tổng diện tích gần 58.000m2, tương đương 375 lô đất (200 lô liền kề và 175 lô biệt thự). (Ảnh: HĐ)

Dự án Khu dịch vụ thương mại, văn phòng và dân cư thuộc Khu đô thị Đông Hương, phường Đông Hải, TP Thanh Hóa (gọi tắt là mặt bằng 3241).

Khu đất này tọa lạc ở vị trí đắc địa và được xem là khu “đất vàng” giữa lòng TP Thanh Hóa.

Tuy nhiên, hiện mặt bằng này vẫn là những bãi đất trống, cỏ dại mọc um tùm, trở thành nơi chăn thả trâu bò.

Máy móc công trình đang bỏ lại ở mặt bằng 3241. (Ảnh: HĐ)

Máy móc công trình đang bỏ lại ở mặt bằng 3241. (Ảnh: HĐ)

Trước đó, năm 2019, liên danh Công ty CP Đầu tư và Xây dựng ADI - Công ty CP Đông Sơn Thanh Hóa (liên danh ADI - Đông Sơn) là đơn vị trúng đấu giá khu đất nêu trên, với giá hơn 1.200 tỉ đồng.

Khu lều tạm của công nhân xây dựng cơ sở vật chất trong mặt bằng 3241 ở TP Thanh Hóa đang bị cỏ dại che khuất. (Ảnh: HĐ)

Khu lều tạm của công nhân xây dựng cơ sở vật chất trong mặt bằng 3241 ở TP Thanh Hóa đang bị cỏ dại che khuất. (Ảnh: HĐ)

Ngày 31/8/2021, Sở Tài nguyên và Môi trường Thanh Hóa chủ trì phối hợp với UBND TP Thanh Hóa bàn giao hơn 44.000m2, tương đương với 335 lô đất ngoài thực địa.

Sở này cũng làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhà đầu tư để tiến hành công tác đầu tư xây dựng phần nhà thô theo quy định.

Trong khu mặt bằng này đang trở thành nơi xả rác của một số người thiếu ý thức... (Ảnh: HĐ)

Trong khu mặt bằng này đang trở thành nơi xả rác của một số người thiếu ý thức... (Ảnh: HĐ)

Tháng 10/2022, nhà đầu tư (liên danh ADI - Đông Sơn) đã đưa máy móc, tổ chức lễ khởi công xây dựng dự án. Tuy nhiên, đến nay dự án chỉ là những bãi đất trống trơ, cỏ dại mọc um tùm.

... và cũng trở thành nơi thả bò. (Ảnh: HĐ)

... và cũng trở thành nơi thả bò. (Ảnh: HĐ)

Ghi nhận của phóng viên, mặt bằng 3241 đã được đầu tư cơ sở hạ tầng, hệ thống đường điện, nước đầy đủ. Nhưng đến nay, mặt bằng này đang trở thành khu đất để cho cỏ dại mọc, người dân đưa trâu, bò vào chăn thả.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa: Vietpink

Lạc quan xây hạnh phúc

GD&TĐ - Chị đang lúi húi dưới bếp chuẩn bị bữa cơm chiều, nghe tiếng gọi hoảng hốt của mấy đứa nhỏ đang chơi ngoài ngõ vội chạy ra.