Không thể điều chỉnh ngay...

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Yếu tố đặc biệt để thương lượng mức tăng lương cơ sở là khả năng chi trả của doanh nghiệp.

Minh họa/INT
Minh họa/INT

Chưa thống nhất mức, thời điểm tăng nhưng đồng ý dời phiên họp tiếp theo vào cuối năm - là kết quả Phiên họp đầu tiên về điều chỉnh lương tối thiểu vùng năm 2024 của Hội đồng Tiền lương quốc gia...

Phiên họp diễn ra trong bối cảnh kinh tế sụt giảm khiến hơn nửa triệu lao động thất nghiệp, bị mất việc làm. Dù CPI 6 tháng đầu năm tăng 3,29% so với cùng kỳ năm trước, lạm phát tăng 4,74%, nên cũng dễ hiểu khi các bên chưa thể tìm được tiếng nói chung.

Theo đó, phía công đoàn đề nghị tăng khoảng 6%, tức tiền lương tương ứng thấp nhất 195 nghìn đồng với vùng IV và 280 nghìn đồng với vùng I. Là bởi theo khảo sát ý kiến của gần 3.000 công nhân ở 6 tỉnh, thành phố do Viện Công nhân và Công đoàn, thuộc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thực hiện cho thấy, có 52,3% người lao động làm thêm giờ, trung bình 1,75 giờ/ngày. Phần lớn người lao động được khảo sát tình nguyện làm thêm giờ để kiếm thêm thu nhập, cải thiện cuộc sống.

Tiền lương cơ bản bao gồm làm đủ giờ ngày công là hơn 6 triệu đồng/tháng, cao hơn 8,4% so với khảo sát tháng 3/2022, cao hơn mức lương tối thiểu vùng từ 37,5% đến 51,9% tùy theo từng vùng. Chi tiêu năm 2023 tăng 19% so với năm 2022, với gần 12 triệu đồng/tháng, trong đó, chi tiêu nhiều hơn cho lương thực thực phẩm, chiếm gần 70%.

Có hơn 24% người lao động cho biết thu nhập hiện tại vừa đủ đáp ứng chi tiêu cơ bản; 5,5% cho biết thu nhập hiện tại không đáp ứng nhu cầu chi tiêu, thậm chí có trường hợp thu nhập chỉ đáp ứng 45% nhu cầu.

Bên cạnh đó, có hơn 53% lao động cho rằng, vì tiền lương cân nhắc đến việc lập gia đình, không sinh con, tiền lương không đủ nên phải gửi con về quê. Đối với nhà ở, người lao động cho biết, hơn 23% tiền lương để trả tiền thuê nhà, trung bình 1,8 triệu đồng/tháng bao gồm cả điện nước...

Cũng bởi vậy mà khi tham gia đàm phán, phía đại diện cho người lao động đã nhấn mạnh rằng, rất chia sẻ với khó khăn, thách thức như thiếu hụt đơn hàng, cắt giảm việc làm của doanh nghiệp song vẫn cần điều chỉnh tiền lương tối thiểu năm 2024 để tiền lương thực tế của lao động không bị giảm sút. Mức tăng cũng cần xem xét trong khả năng chi trả của doanh nghiệp...

Tuy nhiên, theo đại diện doanh nghiệp, giai đoạn này tìm kiếm đơn hàng, giữ được việc mới là cấp thiết. Nhiều doanh nghiệp không còn tăng ca và đang gồng mình duy trì việc làm cho lao động. Họ đồng ý rằng tăng lương là cần thiết nhưng điều chỉnh ngay lúc này thì không thể mà cần tiếp tục thương thảo trong thời gian tới...

Thực tế, đời sống của người lao động còn nhiều khó khăn. Còn theo dự báo, năm 2024, tình trạng thiếu hụt đơn hàng vẫn còn tiếp diễn, khi có 17,2% doanh nghiệp khảo sát cho biết tình hình thiếu đơn hàng trong năm 2024 sẽ tăng lên so với năm 2023.

Vậy nên, yếu tố đặc biệt để thương lượng mức tăng lương cơ sở là khả năng chi trả của doanh nghiệp. Phải xem xét điều chỉnh lương tối thiểu vùng một cách hài hòa để vừa động viên người lao động, tăng năng suất hiệu quả, vừa phù hợp với khả năng chi trả của doanh nghiệp.

Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Ngọ Duy Hiểu chia sẻ và thấu hiểu với những khó khăn của doanh nghiệp. Ông này tin rằng các doanh nghiệp và giới sử dụng lao động cũng hiểu được những khó khăn mà người lao động đang phải đối mặt. Nên lương tối thiểu vùng năm 2024 tăng bao nhiêu sẽ thông qua đối thoại, thương lượng trên tinh thần thiện chí, thấu hiểu để có mức phù hợp...

Tin tiêu điểm

Ông MacNair cắt tỉa cây cảnh tại nhà riêng ở Dubai.

Bậc thầy bonsai ở Dubai

Thế giới
GD&TĐ - Khi lần đầu mua cây cảnh vào những năm 1980, ông Robert MacNair (Scotland), không hề biết rằng nó sẽ là khởi đầu đam mê suốt đời mình.

Đừng bỏ lỡ

Học sinh trao đổi bài vở với giáo viên ngoài hành lang.

Dạy kèm cho học sinh ở... hành lang

GD&TĐ - Chỉ còn hơn một tuần nữa, kỳ thi tuyển sinh đại học nổi tiếng cạnh tranh gay gắt nhất thế giới tại Trung Quốc sẽ diễn ra.