Không lực Nga mở cuộc tấn công lớn nhất trong năm vào Idlib, Syria

GD&TĐ - Đêm qua (20/3), Không quân Nga đã có cuộc tấn công lớn nhất trong năm nhằm vào Idlib của Syria.  

Chiến đấu cơ của Không lực Nga
Chiến đấu cơ của Không lực Nga

Dẫn đầu bởi 6 chiến đấu cơ Sukhoi, Không lực Nga đã tiến hành một loạt các cuộc không kích vào các vị trí của nhóm Hay’at Tahrir Al-Sham (được coi là một chi nhánh của al-Qaeda) ở bên trong quận Jisr Al-Shuhour và khu vực đồng bằng Al-Ghaab ở phía tây nam Idlib.

Một nguồn tin quân sự ở tỉnh Hama gần đó nói rằng, những đợt không kích trên nhằm vào một số khu vực dưới sự kiểm soát của nhóm Hay’at Tahrir Al-Sham, trong đó có Jisr Al-Shughour và nhà máy đường gần đó, gây ra tổn thất nặng nề cho nhóm này.

Một số người hoạt động cho phiến quân đã lên mạng xã hội cáo buộc Nga nhắm vào thường dân trong cuộc tấn công trên, khi một số khu vực thông báo xảy ra một số thương vong.

Không lực Nga tiến hành các cuộc không kích trên nhằm phản ứng với cuộc tấn công mạnh mẽ của Hay’at Tahrir Al-Sham và Mặt trận giải phóng quốc gia (NLF) do Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn nhằm vào các thị trấn Al-Suqaylabiyeh, Mhardeh và Salhab.

Quân đội Nga đã liên tục cảnh báo các phần tử nổi dậy hãy rút lui khỏi khu vực phi quân sự đã được thiết lập ngày 17/9/2018, tuy nhiên, những nhóm đối lập này đã bác bỏ và tiếp tục có những hành động thù địch với quân đội Syria và đồng minh của họ.

Theo AMN

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội thực tập tại doanh nghiệp của Nhật Bản. Ảnh: NTCC

Tăng cơ hội việc làm từ thực tập sớm

GD&TĐ - Để tăng cơ hội việc làm cũng như có trải nghiệm sâu, thực tế về công việc trước khi tốt nghiệp, nhiều sinh viên đã chủ động lên kế hoạch tìm cơ hội thực tập tại các doanh nghiệp đúng chuyên ngành mình học.

Giáo viên Trường Tiểu học Nguyễn Trãi (Tuyên Quang) ứng dụng AI trong dạy học môn Tiếng Anh. Ảnh: Đức Hạnh

Trường vùng cao thích ứng cùng AI

GD&TĐ - Việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo không chỉ là cơ hội để các trường học vùng cao rút ngắn khoảng cách số mà còn như phép thử lớn đối với năng lực thích ứng, tinh thần đổi mới và quyết tâm không để học sinh vùng khó bị “đứng ngoài” tiến trình chuyển đổi số giáo dục.

Ảnh minh họa INT.

Nâng cao tính khách quan trong đánh giá học sinh

GD&TĐ - Trước khi áp dụng Quy chế mới có hiệu lực từ 2025 (ban hành kèm Thông tư số 24/2024/TT-BGDĐT của Bộ GD&ĐT), điểm xét tốt nghiệp THPT được tính 70% từ điểm thi tốt nghiệp và 30% từ điểm trung bình học bạ.