Đó là bệnh bạch cầu cấp tính “Acute lymphoblastic leukaemia” ảnh hưởng đến 1/2.000 trẻ em Anh. Giáo sư Mel Greaves thuộc Viện Nghiên cứu Ung thư (ICR) đã thu thập chứng cứ trong 30 năm qua để đi đến kết luận: “Hệ miễn dịch có thể bị ung thư sau nhiễm nếu số vi khuẩn chúng ta tiếp xúc vào lúc đầu đời không đủ. Nói thế có nghĩa là chúng ta có thể ngăn ngừa đươc ung thư máu nếu có đủ vi khuẩn. Ung thư máu thường gặp trong các xã hội tiến bộ, đủ đầy, cho thấy không phải sống nghèo mà chính sống quá sạch sẽ lúc còn nhỏ đã dẫn đến căn bệnh này”.
Nghiên cứu đăng trên tạp san Nature Reviews Cancer cho thấy không phải cáp truyền dẫn điện, sóng điện từ hay hóa chất là nguyên nhân chính gây ra ung thư máu mà loại ung thư này thường do đột biến di truyền không thể ngăn chặn được trong bào thai hoặc tiếp xúc không đầy đủ với vi khuẩn trong năm đầu đời để tập cho hệ miễn dịch cách đối phó với vi khuẩn. Hệ quả là hệ miễn dịch làm việc không đúng và ung thư máu sẽ xảy ra lúc bị nhiễm trùng.
Greaves nhấn mạnh: “Nghiên cứu rút ra kết luận thuyết phục là ‘acute lymphoblastic leukaemia’ có nguyên nhân sinh học thường gặp ở những trẻ em không được làm quen với vi khuẩn ở năm đầu đời”. Nghiên cứu cho thấy trẻ em được đưa vào trung tâm điều dưỡng hay được tiếp xúc với vi khuẩn nhiều hơn lúc mới lọt lòng có tỉ lệ ung thư thấp hơn.
Bú sữa mẹ giúp vi khuẩn tốt sinh sôi trong hệ tiêu hoá cũng giúp chống lại ung thư máu. Khi sinh thường, trẻ được tiếp xúc với vi khuẩn nhiều hơn là sinh mổ. Nghiên cứu cho thấy những con thú được nuôi dưỡng hoàn toàn không có vi khuẩn dễ bị ung thư máu khi nhiễm trùng máu vì hệ miễn dịch không làm việc.
![]() |
| Sống quá sạch sẽ lúc đầu đời tạo điều kiện cho ung thư máu phát tác |
