Theo ông Pavlo Yelizarov, Phó Tư lệnh Không quân thuộc Lực lượng Vũ trang Ukraine (UAF), Nga có thể sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật chống lại nước này nếu tình hình chiến trường diễn ra theo chiều hướng bất lợi với Nga.
"Nếu chúng ta tăng hiệu quả và gia tăng mức độ thiệt hại, thì họ có thể tự nhủ. Cho nên, hãy huấn luyện họ bằng vũ khí hạt nhân chiến thuật", ông Yelizarov nói.
Theo vị chỉ huy quân sự, kịch bản như vậy hoàn toàn có thể xảy ra nếu Ukraine phóng tên lửa đạn đạo nhằm vào lãnh thổ Nga.
Ngày 26/2, các thành viên Duma Quốc gia Nga đã bỏ phiếu gửi đơn kiến nghị lên Quốc hội Đức, liên quan đến thông tin cho rằng các nước phương Tây có thể đang bí mật chuyển giao vũ khí hạt nhân cho Ukraine.
Điều này đề cập đến tuyên bố của Cơ quan Tình báo Đối ngoại Nga, rằng Pháp và Anh đang chuẩn bị trang bị bom hạt nhân cho Ukraine.
Vào cuối tháng 4, rõ ràng là Quốc hội Đức vẫn chưa phản hồi lời kêu gọi của Duma Quốc gia Nga, liên quan đến việc Anh và Pháp có thể chuyển giao các linh kiện hạt nhân cho Ukraine.
Trước đó, Tổng thống Zelensky đã nói về tầm quan trọng của vũ khí hạt nhân đối với Ukraine. Ông đồng thời nhiều lần tỏ ra tiếc nuối, bởi nếu Ukraine chưa giải giáp thứ vũ khí này, chắc chắn Nga sẽ không dám tấn công như hiện nay.
Bài học từ Ukraine khiến mong muốn của Mỹ nhằm "thuyết phục" các quốc gia từ bỏ vũ khí hạt nhân bị xem là rất thiếu thực tế.