Hãng tin Bloomberg trích dẫn dữ liệu từ công ty phân tích OilX cho biết, sản lượng lọc dầu của Nga trong tháng 4 năm 2026 đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 12 năm 2009, chỉ còn khoảng 4,69 triệu thùng mỗi ngày.
Cơ quan truyền thông Mỹ ước tính rằng sự sụt giảm chủ yếu là do các cuộc tấn công thông qua máy bay không người lái với cường độ dữ dội của Ukraine nhằm vào cơ sở hạ tầng dầu mỏ Nga.
Kể từ đầu năm 2026, sản lượng lọc dầu đã giảm khoảng 11%, và giảm 12% so với cùng kỳ năm ngoái. So với mức trước chiến tranh năm 2021, mức giảm đã lên tới 18%, tương đương với gần 1 triệu thùng mỗi ngày.
Việc giảm công suất hoạt động của các nhà máy lọc dầu làm gia tăng áp lực lên cả thị trường nội địa Nga, nơi nhu cầu nhiên liệu theo mùa đang tăng lên, cũng như thị trường sản phẩm dầu mỏ toàn cầu, vì Nga vẫn là một nhà xuất khẩu lớn dầu diesel và các loại nhiên liệu khác.
Theo tính toán của Bloomberg, chỉ riêng trong tháng 4, Ukraine đã tiến hành ít nhất 21 cuộc tấn công vào các cơ sở công nghiệp dầu mỏ của Nga.
Những mục tiêu bao gồm các nhà máy lọc dầu, cảng biển và cơ sở hạ tầng đường ống dẫn dầu. Trong tổng số nhiều cuộc tấn công, ít nhất 9 cuộc nhắm vào nhà máy lọc dầu - con số hàng tháng cao nhất kể từ đầu năm.
Đồng thời Lực lượng vũ trang Ukraine đã tăng cường các cuộc tấn công vào hệ thống đường ống dẫn dầu, với ít nhất 5 trạm bơm đã bị hư hại chỉ riêng trong tháng 4.
Hãng tin Bloomberg lưu ý rằng Kyiv đã quay trở lại chiến thuật tấn công lặp đi lặp lại vào cùng một cơ sở, điều này làm phức tạp việc sửa chữa và kéo dài thời gian khôi phục năng lực sản xuất.
Một trong những vụ việc đáng chú ý nhất là loạt tấn công vào khu phức hợp cảng và nhà máy lọc dầu ở Tuapse. Theo Reuters, máy bay không người lái của Ukraine đã liên tục tấn công cơ sở này trong nửa cuối tháng 4, gây ra hỏa hoạn, ngừng sản xuất và gián đoạn vận tải.
Trong những tuần gần đây, các cuộc tấn công ngày càng nhắm vào những nhà máy lọc dầu, tạm thời giảm áp lực lên cơ sở hạ tầng xuất khẩu và cho phép Nga tăng một phần lượng dầu vận chuyển bằng đường biển.
Mặc dù vậy, nếu các cuộc tấn công đồng thời vào cả những cơ sở lọc dầu và cảng tiếp tục diễn ra, xuất khẩu của Nga có thể phải đối mặt với sự sụt giảm đáng kể hơn nữa.
Sản lượng dầu giảm vẫn là một yếu tố rủi ro bổ sung. Trước đó, Reuters đưa tin rằng Nga đã cắt giảm sản lượng từ 300 nghìn đến 400 nghìn thùng mỗi ngày trong tháng 4 do các cuộc tấn công vào cảng, nhà máy lọc dầu và trạm bơm.