Không còn Ronaldo, Juventus lâm nguy

GD&TĐ - Sau 3 vòng đấu, "Bà đầm già" mới chỉ giành được 1 điểm và đứng thứ 16 trên bảng xếp hạng Serie A.

Sau 3 vòng đấu, Juventus mới chỉ giành được đúng 1 điểm
Sau 3 vòng đấu, Juventus mới chỉ giành được đúng 1 điểm

Tối qua (11/9) Ronaldo lập cú đúp ngay trong trận ra mắt MU, giúp "Quỷ đỏ" đánh bại Newcastle 4-1. Ở cùng thời điểm đó, đội bóng cũ của anh là Juventus lại phải chịu cảnh thất bại đầy đau đớn và rơi và vùng nguy hiểm.

Làm khách của Napoli, Juventus như thường lệ nhập cuộc khá tốt. Họ kiểm soát thế trận và có bàn thắng mở tỷ số ở ngay phút thứ 10 của trận đấu.

Morata cướp bóng trong chân của Manolaz bên cánh trái, rồi đi bóng vào vòng cấm trước khi dứt điểm ở góc hẹp đánh bại thủ môn Ospina, đen về lợi thế dẫn bàn cho đội nhà trong sự sung sướng của các cổ động viên.

Sau bàn thắng này, hai đội chơi tấn công hấp dẫn và có không ít những cơ hội được tạo ra. Dẫu vậy đã không có bàn thắng nào được tạo ra và hai đội rời sân với tỷ số 1-0 nghiêng về đội khách Juventus.

Bước sang hiệp 2, thế trận đôi công vẫn được hai đội tạo ra và bàn thắng liên tục xuất hiện khiến người hâm mộ như phát cuồng.

Phút 57, Insigne cứa lóng hiểm hóc khiến thủ môn Szczesny không thể bắt dính tạo điều kiện cho Politano ập vào đá bồi gỡ hòa cho Napoli, đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát.

Tưởng như trận đấu sẽ khép lại với tỷ số hòa 1-1 thì cơn ác bắt đầu tới với đọi khách Juventus.

Phút 85 của trận đấu, trong một pha lui về phòng ngự phạt góc, tiền đạo Moise Kean lóng ngóng đánh đầu về lưới nhà khiến thủ môn Szczesny phải hết sức vất vả để cản phá.

Bóng bật ra ngay trước vạch vôi và Koulibaly dễ dàng đưa bóng vào lưới. Đây cũng là pha lập công ấn định chiến thắng ngược dòng 2-1 cho Napoli.

Đây đã là trận thua thứ 2 liên tiếp của Juventus kể từ khi Ronaldo ra đi. Sau 3 vòng đấu, "Bà đầm già" mới chỉ giành được 1 điểm và đứng thứ 16 trên bảng xếp hạng Serie A.

Juventus hiện chỉ xếp trên 4 đội chưa có điểm nào là Torino, Verona, Salernitana và Genoa, một thành tích vô cùng tệ hại đối với một đội bóng lớn như Juve.

Có lẽ những người yêu mến Juventus đã bắt đầu cảm thấy nhớ Ronaldo. Ở mùa giải năm ngoái, dù đội bóng thi đấu không thực sự ấn tượng nhưng CR7 luôn biết tỏa sáng đúng lúc.

Không giúp Juventus lên ngôi vô địch nhưng Ronaldo đã giành danh hiệu vua phá lưới Serie A 2020/2021 với 29 bàn thắng. Chân sút người Bồ Đào Nha hơn người đứng sau là Lukaku tới 5 bàn thắng.

Juventus lúc này đang thi đấu vô cùng bế tắc. Họ thiếu đi một ngôi sao biết tỏa sáng khi đội bóng cần kiểu Ronnaldo. Nếu không sớm cải thiện phong độ, "lão bà" thật sự lâm nguy.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Quảng bá di sản

GD&TĐ - Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, đã được hơn 10 năm (6/12/2012).