Juventus thiệt hại nặng nề thương vụ Ronaldo

GD&TĐ - Thương vụ Cristiano Ronaldo trở lại mái nhà xưa Old Trafford chính thức được công bố chi tiết chiều 31/8 - ngày cuối cùng của kỳ chuyển nhượng hè 2021.

Juventus bán Ronaldo "rẻ như cho" Man Utd.
Juventus bán Ronaldo "rẻ như cho" Man Utd.

Theo đó, Juventus để Ronaldo ra đi với giá ‘bèo bọt’ chỉ 15 triệu euro. Bán đã ‘rẻ như cho’ nhưng Juventus lại không được nhận tiền ‘một cục’ mà Man Utd sẽ ‘trả góp’ trong vòng 5 năm.

Hợp đồng giữa Juventus với “Quỷ đỏ” còn có điều khoản trả bổ sung thêm 8 triệu euro, tùy thuộc vào màn trình diễn của Ronaldo tại Old Trafford.

Rõ ràng, đội bóng thành Turin đã ‘chết nặng’ trong thương vụ Ronaldo. Họ đã phải bỏ ra số tiền hơn 100 triệu euro để đưa anh về Turin vào năm 2018.

Sau 3 năm khoác áo ‘Lão phu quân’, siêu sao người Bồ Đào Nha ghi 101 bàn thắng trong 134 lần ra sân.

Có thể thành tích ghi bàn của cá nhân Ronaldo không tồi nhưng thành tích của Juventus thì không ổn.

Họ đều sớm phải dừng bước ở Champions League trong 3 mùa có Ronaldo, hơn nữa còn mất luôn ngôi vương Serie A vào tay Inter Milan ở mùa giải trước.

Thế mới nói Juventus thiệt hại nặng nề trong thương vụ Ronaldo.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Lễ kết nạp đảng viên đối với anh Nguyễn Cảnh Cường (bìa trái) - Giám đốc thú y cụm trang trại 2 kiêm chuyên gia thú y của Dự án chăn nuôi bò sữa TH ở Nga.

Phía sau những ly sữa tươi sạch

GD&TĐ - Một trong những yếu tố căn bản phía sau làm nên thương hiệu sữa tươi TH chính là kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Công ty.