'Không có vùng cấm, không có ngoại lệ trong việc xử lý thuốc giả'

GD&TĐ - Ngăn chặn thuốc giả không chỉ là trách nhiệm quản lý mà cần sự chung tay của toàn ngành y tế, doanh nghiệp, truyền thông và cộng đồng.

Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên phát biểu tại hội thảo.
Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên phát biểu tại hội thảo.

Đây là quan điểm của Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên nêu tại Hội thảo “Thuốc giả - hệ lụy thật: Giải pháp nào để ngăn chặn?”.

Sự kiện do Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) phối hợp với Báo Tiền phong, Trường Đại học Y Dược TPHCM tổ chức sáng 26/5.

Hội thảo đề cập đến hàng loạt giải pháp trọng tâm, gồm: Hoàn thiện pháp lý, tăng cường kiểm tra liên ngành, truy xuất nguồn gốc thuốc bằng mã QR và blockchain, kiểm soát chặt quảng cáo, nâng cao nhận thức cộng đồng và đặc biệt là siết quản lý kinh doanh thuốc online – “mặt trận mới” của thuốc giả.

Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên nhận định, thuốc là mặt hàng đặc biệt, liên quan trực tiếp đến tính mạng và sức khỏe con người. Bất kỳ hành vi sản xuất, buôn bán, lưu hành thuốc giả nào - dù chỉ là một viên thuốc - cũng là hành vi vi phạm nghiêm trọng pháp luật, vi phạm đạo đức xã hội và cần bị lên án, xử lý nghiêm minh.

Ông Tuyên cho rằng, phải đấu tranh quyết liệt, xử lý nghiêm khắc, không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Đồng thời, phải xử lý cả hành vi bao che, tiếp tay, thiếu trách nhiệm trong quản lý, để thuốc giả tồn tại và len lỏi vào hệ thống phân phối thuốc.

1000132411.jpg
Hội thảo có sự tham gia của các chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực dược.

Theo Thứ trưởng Bộ Y tế, thời gian qua, mặc dù hệ thống pháp luật, công tác thanh tra, kiểm tra và kiểm nghiệm đã có nhiều tiến bộ, song tình trạng thuốc giả, thuốc kém chất lượng – đặc biệt là thuốc cổ truyền, thuốc không rõ nguồn gốc – vẫn diễn biến phức tạp, nhất là khi được bán tràn lan trên mạng xã hội.

Lợi dụng lòng tin của người bệnh và sự nhẹ dạ cả tin của người dân, nhiều đối tượng đã sử dụng mạng xã hội, hình ảnh người nổi tiếng, thậm chí mạo danh bác sĩ để quảng cáo thuốc giả như những “thần dược”.

Điển hình là vụ thuốc giả Tetracyclin, Clorocid tại Thanh Hóa và Hà Nam với quy mô lớn, có tổ chức.

"Trước tình hình đó, ngành Y tế phối hợp chặt chẽ để phát hiện và triệt phá tận gốc đường dây. Đây là minh chứng rõ nét cho hiệu quả khi các cơ quan cùng đồng hành, hành động đồng bộ và quyết liệt”, Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên nhấn mạnh.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cựu chiến binh Lâm Xuân Quang cùng học sinh tham quan quả địa cầu, tái hiện hành trình ra đi tìm đường cứu nước của Bác Hồ. Ảnh: Thùy Linh

Gieo mầm tri ân trong trường học

GD&TĐ - Từ những giờ học Lịch sử được đổi mới đến các hành trình về nguồn giàu cảm xúc, giáo dục lòng biết ơn, tinh thần yêu nước đang được nhiều trường lồng ghép theo hướng thiết thực, giúp học sinh hiểu sâu sự hy sinh của thế hệ cha ông và trân trọng giá trị hòa bình hôm nay.

Nhóm xây dựng 2 phiên bản robot, gồm robot cầm tay với tính năng điều khiển từ xa.

Từ đam mê robot đến giải Nhất sân chơi công nghệ

GD&TĐ - Sau 2 tháng miệt mài nghiên cứu, bốn học sinh Trường THPT Đông Hà (Quảng Trị) đã mày mò thiết kế robot cứu hỏa, vượt qua nhiều đội mạnh để giành giải Nhất Robotics tại Ngày hội Công nghệ số 2025.