Không ai trúng, Jackpot Mega 6/45 lên kỷ lục 126 tỷ đồng

Kỳ quay thứ 68 tối 23/12 của Mega 6/45 đã xác lập một kỷ lục mới về giải thưởng xổ số tại Việt Nam khi sau vòng quay, quỹ giải độc đắc đã lên tới 126 tỷ đồng.

Sau 7 kỳ quay không có người trúng, jackpot Mega 6/45 đã lên mức kỷ lục 126 tỷ đồng.
Sau 7 kỳ quay không có người trúng, jackpot Mega 6/45 đã lên mức kỷ lục 126 tỷ đồng.

Cụ thể, kỳ quay thứ 68 của loại hình xổ số tự chọn đã tìm ra dãy 6 con số trúng giải đặc biệt 126.099.475.000 đồng gồm các số 01-17-24-25-37-43. Tuy nhiên, đơn vị phát hành xổ số đã xác định chưa có ai mua tấm vé này.

Kỳ quay 68 đã có 160 giải nhất (10.000.000 đồng/giải), 8.884 giải nhì (300.000 đồng/giải) và 151.358 giải ba (30.000 đồng/giải).

Lượng vé trúng giải qua 3 kỳ gần đây của Mega 6/45 tăng liên tục, phần nào phản ánh doanh số vé bán ra của đơn vị phát hành. Tuy nhiên, sau nhiều tuần liên liên tiếp có người trúng giải độc đắc, đã 7 kỳ quay trôi qua mà chưa tìm ra được người chơi may mắn.

Trước đó, ngày 16/10, trong kỳ quay thứ 39, đơn vị phát hành loại hình xổ số tự chọn này đã xác định được người trúng giải độc đắc đầu tiên, với giá trị 92 tỷ đồng.

Người chơi may mắn là chị Đào đến từ Trà Vinh. Chỉ duy nhất gia đình chị Đào được tiết lộ danh tính, tất cả những người trúng giải độc đắc khác tiếp theo đều đeo mặt nạ nhận giải và giấu địa chỉ, danh tính.

Người thứ hai trúng thưởng vào ngày 2/11 là ông A. ở Đồng Nai với số tiền thưởng trên 65 tỷ đồng. Ngày 13/11, một thợ hàn quê Quảng Ngãi vào TP.HCM lập nghiệp đã trúng thưởng 71 tỷ đồng.

Khách hàng may mắn thứ tư trúng thưởng 56,1 tỷ đồng vào ngày 20/11, là người đàn ông ở tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Ngày 27/11, một phụ nữ đến từ Vĩnh Long cũng trúng giải độc đắc Mega 6/45 với 55 tỷ đồng.

Mới đây nhất, chiều 12/12, đơn vị phát hành lại trao giải đặc biệt mở thưởng kỳ 61 với số tiền gần 70 tỷ đồng cho khách hàng là ông H.V.T. ở TPHCM.

Tới nay tổng số giải thưởng được trao đã khoảng 409 tỷ đồng.

Theo Zing

Tin tiêu điểm

Minh họa/INT

Chính thức hóa thực tế

Thế giới
GD&TĐ - Đúng 5 ngày sau khi ông Vladimir Putin tái đắc cử Tổng thống lần thứ 5, Chính phủ Nga chính thức coi đất nước đang ở trong tình trạng chiến tranh.

Đừng bỏ lỡ