Khởi tố nhiều đối tượng đánh bạc ở miền núi Hà Tĩnh

GD&TĐ - Công an Hương Khê (Hà Tĩnh) vừa ra quyết định khởi tố 10 đối tượng tại xã Hương Thủy về tội "Đánh bạc".

Các đối tượng tại cơ quan Công an huyện Hương Khê (Ảnh: Báo HT).
Các đối tượng tại cơ quan Công an huyện Hương Khê (Ảnh: Báo HT).

Danh tính các đối tượng gồm: Cao Thanh Tình (SN 1992), Lê Thanh Hải (SN 1986), Phan Thanh Hải (SN 1983), Phan Trọng Hoàn (SN 1978), Phan Thanh Tâm (SN 1987), Đặng Văn Quỳnh (SN 1988), Đặng Bá Phúc (SN 1987), Đặng Văn Quang (SN 1974), Đặng Đình Hoàn (SN 1991), trú tại xóm 6; Nguyễn Văn Lý (SN 1986), trú tại xóm 5, cùng xã Hương Thủy, huyện Hương Khê.

Theo hồ sơ điều tra, vào khoảng 00h30 phút ngày 23/2, Công an huyện Hương Khê bắt quả tang 8 đối tượng đang sát phạt nhau trên chiếu bạc bằng hình thức "đánh liêng”, gồm: Cao Thanh Tình, Lê Thanh Hải, Phan Thanh Tâm, Đặng Văn Quỳnh, Đặng Bá Phúc, Đặng Văn Quang, Đặng Đình Hoàn và Nguyễn Văn Lý.

Tại chiếu bạc, lực lượng chức năng thu giữ số tiền hơn 7,7 triệu đồng, 1 bộ bài và nhiều tang vật liên quan.

Mở rộng điều tra, cơ quan công an làm rõ thêm 2 đối tượng cùng tham gia đánh bạc với 8 đối tượng trên là: Phan Thanh Hải và Phan Trọng Hoàn.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận, vào tối 22/2 sau khi cùng đi dự đám vui tại gia đình ông P.T.V ở xóm 5, xã Hương Thủy thì thống nhất đi đến nhà Cao Thanh Tình để đánh bạc.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT.

Khi trách nhiệm… 'mơ màng'!

GD&TĐ - Trước khi mọi việc đi quá xa thì cần nghĩ đến đường dài cho nhạc hội bằng sự lắng nghe, cầu thị và tôn trọng khán giả.
Kết quả thi GCSE tại Anh sẽ tiếp tục giảm do ảnh hưởng từ việc đóng cửa trường học thời Covid-19.

Covid-19 vẫn 'đeo bám' học sinh Anh

GD&TĐ - Nghiên cứu do Quỹ Nuffield, quỹ từ thiện của Anh, tài trợ, dự đoán điểm số các môn thi chính trong kỳ thi GCSE sẽ giảm đến năm 2030.
Nhiều người lợi dụng thị thực du học để nhập cư Australia trái phép.

Ngăn chặn tình trạng lừa đảo du học

GD&TĐ - Các đại lý du học thiếu uy tín thường vẽ ra viễn cảnh tươi đẹp về cuộc sống đại học và cơ hội nhập cư để lừa sinh viên quốc tế đăng ký.