Khởi tố giảng viên trường Đại học Tôn Đức Thắng

GD&TĐ - Ông Phạm Đình Quý, giảng viên Trường ĐH Tôn Đức Thắng bị khởi tố và bắt tạm giam để điều tra về hành vi “Vu khống”.

Ông Phạm Đình Qúy bị khởi tố để điều tra về hành vi “Vu khống”.
Ông Phạm Đình Qúy bị khởi tố để điều tra về hành vi “Vu khống”.

Ngày 2/10, theo một nguồn tin cho biết, Công an tỉnh Đắk Lắk vừa khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với ông Phạm Đình Quý (SN 1981, giảng viên Trường ĐH Tôn Đức Thắng) để điều tra, làm rõ về hành vi “Vu khống” theo điều 156 Bộ luật Hình sự.

Theo thông tin ban đầu, ông Quý được xác định đã có hành vi phát tán tài liệu nhằm hạ thấp uy tín, xúc phạm nghiêm trọng nhân phẩm, danh dự của người khác.

Cũng liên quan đến vụ án trên, trước đó Công an tỉnh Đắk Lắk đã có thông báo về việc "bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp" đối với ông Phạm Đình Quý về hành vi "Vu khống", theo điều 156 Bộ luật Hình sự.

Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk cũng khởi tố ông Hoàng Minh Tuấn (ngụ huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk).

Ông Quý và Tuấn được xác định có liên quan trong vụ án vu khống mà Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố vào ngày 19/9.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

AFC khen cổ động viên U23 Indonesia

AFC khen cổ động viên U23 Indonesia

GD&TĐ - Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) hết lời khen ngợi Indonesia sau khi gây địa chấn hạ Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á 2024.